"Tuyệt đối không cho con ngủ chung với khách tới chơi nhà", nguyên tắc bảo vệ con trước nạn xâm hại

P.A,
Chia sẻ

Đó là chia sẻ của chuyên gia tâm lý Dương Thanh Sơn trong cuộc tại tọa đàm "Rủi ro & Thoát hiểm" diễn ra tại TP.HCM ngày 24/6.

Tại buổi tọa đàm với chủ đề: "Rủi ro & Thoát hiểm" kết hợp ra mắt cuốn sách 2 trong 1 "Cẩm nang phòng tránh xâm hại cho con" & "Những bảo bối của Hiệp sĩ TANI" diễn ra ở TP.HCM nhiều chuyên gia tâm lý đã chỉ ra những sai lầm của bố mẹ trong việc bảo vệ con nhỏ trước vấn nạn XHTD.

Vấn nạn XHTD ở trẻ em đang là vấn đề gây chú ý trong dư luận gần đây, khiến các bậc cha mẹ không khỏi hoang mang và lo lắng. Thạc sĩ Dương Thanh Sơn, Chuyên gia giáo dục gia đình đến từ "Quà của bố" đưa ra những nguyên tắc dành cho cha mẹ: "Với vai trò một người cha, với văn hóa của VN, tôi thấy có những thói quen mà chính bản thân tôi cũng phải thay đổi: Không cho con ngủ chung với bất kì ai ngoài cha me. Khi khách tới nhà, mình thường tỏ ra hiếu khách, hay cho con ngủ chung với khách. Chuyện này tuyệt đối không. Nguyên tắc thứ hai là luôn luôn trò chuyện với con về cách phòng tránh xâm hại. Bất cứ lúc nào chơi với con thì hãy đặt trọn vẹn tâm trí của mình và quan sát những thay đổi của con, và luôn nói với con rằng, cha mẹ luôn luôn yêu thương con vô điều kiện, cho dù bất kì chuyện gì khủng khiếp xảy ra với con".

Tuyệt đối không cho con ngủ chung với khách tới chơi nhà, nguyên tắc bảo vệ con trước nạn xâm hại - Ảnh 1.

Cô gái khuyết tật Trần Thị Thơm chia sẻ những nguy cơ bị XHTD

Khi Tiến sĩ Phạm Thị Thúy đặt ra vấn đề: "Chúng ta đang phải đối diện với những rủi ro nào trong cuộc sống ngày hôm nay?", các diễn giả và khách mời cũng như đông đảo bạn đọc đã cùng nhau thảo luận sôi nổi. Tất cả cùng có chung kết luận: Hiện tại, rủi ro có thể đến với bất kì ai, bất kì đâu, bất kì nước nào. Xâm hại chỉ là một trong những rủi ro mà mọi người đang dành sự quan tâm nhiều hiện nay. Và trẻ em là đối tượng gặp nhiều rủi ro nhất vì các em thiếu kỹ năng bảo vệ mình một cách tốt nhất.

Đứng ở góc độ đối tượng được bảo vệ, cô bé Trần Lê Thảo Nhi, một trong ba thành viên tham gia biên soạn cuốn sách "Cẩm nang phòng tránh xâm hại cho con" & "Những bảo bối của Hiệp sĩ TANI" cho biết: "Kĩ năng phòng vệ luôn quan trọng với tụi con. Điều này cần được hướng dẫn chi tiết, tỉ mỉ mới hiệu quả".

Tuyệt đối không cho con ngủ chung với khách tới chơi nhà, nguyên tắc bảo vệ con trước nạn xâm hại - Ảnh 2.

Bé Thảo Nhi chia sẻ cảm nghĩ về nạn XHTD đối với trẻ em

 Dù mới 9 tuổi nhưng Thảo Nhi đã biết nhận diện rủi ro của chính mình và biết cách thoát hiểm. Không chỉ thế còn giúp cho các bạn của mình thoát khỏi nguy hiểm bằng cách về các trường học chia sẻ với các bạn kỹ năng phòng vệ về phòng chống xâm hại. Những kỹ năng này cũng được Thảo Nhi chia sẻ trong cuốn sách ở phần "Những bảo bối của Hiệp sĩ TANI – Trẻ em bảo vệ trẻ em!" trong vai trò là Hiệp sĩ TANI.

Thảo Nhi cho biết: "Con nhìn thấy những rủi ro để lại những hậu quả rất nguy hiểm, nếu các bạn không biết cách phòng chống các bạn sẽ bị một hậu quả rất kinh khủng giống như là bị XHTD. Cho nên con mới trăn trở và con quyết định chia sẻ những kiến thức, kỹ năng mà mình đã được đọc trên báo để các bạn biết cách bảo vệ cơ thể mình".

Bên cạnh đó, phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật có nguy cơ XHTD khá cao là một mặt tối nhiều người chưa biết đến cũng được đề cập đến trong buổi tọa đàm. Có mặt tại buổi tọa đàm, cô gái khuyết tật Nguyễn Thị Thơm, chính là người đã viết thư cho Tiến sĩ Phạm Thị Thúy kể lại những lần thoát hiểm của mình. Thơm cho biết những đứa trẻ là nhóm cần bảo vệ thì những người khuyết tật có thể có gặp nhiều rủi ro và nguy hiểm hơn. Nguyễn Thị Thơm tâm sự: "Khi cô Thúy mời đến chia sẻ, em cũng đấu tranh rất nhiều. Thực sự, khi đối diện với vấn đề thì em mới thấy việc chia sẻ những vấn đề về XHTD lại khó khăn đến như vậy. Bản thân em sinh ra đã là người khuyết tật rồi. Thông thường, thái độ của mọi người nhìn vào thấy một người khuyết tật như em rất đáng thương, và nghĩ không ai làm gì nó đâu. Sự thương hại dành cho em rất nhiều và không ai nghĩ rằng em có thể gặp những hiểm nguy như vậy. Em có may mắn thoát được mấy lần nhưng thực sự đến bây giờ tâm lý em vẫn còn bị ảnh hưởng".

Nguyễn Thị Thơm nói thêm: "Người khuyết tật như em, và nhiều phụ nữ khuyết tật khác, có nguy cơ XHTD rất cao. Từ trước tới nay, mọi người luôn nghĩ, những người khuyết tật không bị XHTD đâu nhưng mọi người cứ nhìn xung quanh mà xem, có những người phụ nữ mắc hội chứng tâm thần vẫn mang thai, sinh con. Chính những người đó cũng bị XHTD. Bởi vì phụ nữ khuyết tật tụi em là những người yếu thế nên khi bị tấn công, tụi em không có khả năng phòng vệ. Em muốn góp phần tiếng nói của mình để cho mọi người hiểu, từ mọi người sẽ dẫn đến cả xã hội hiểu. Và để có thể làm một cái gì đó, góp phần để hiểu hơn về những người phụ nữ khuyết tật như em" 


Chia sẻ