Tuyệt chiêu để không bao giờ cãi vã với chàng

T.Mai,
Chia sẻ

Các mẹo sau đây sẽ giúp hai bạn không bao giờ hiểu lầm, có những hành động sai sót... Do đó bạn có thể tránh được những xung đột không đáng có với anh ấy.

1. Không giữ quan điểm thắng thua
 
Mối quan hệ tình cảm, không có chỗ cho sự đố kỵ. Đó lại càng không phải là một cuộc chiến tranh giành sự công bằng. Nếu bạn liên tục truy cứu những điều trong quá khứ, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ có được tâm trạng hoàn toàn thoải mái với nửa kia của mình. Điều quan trọng là bạn nên biết chấp nhận, tha thứ, quên đi và tiến về phía trước.
 
2. Không bao giờ phân cấp bậc
 
Trong quan hệ yêu đương, bạn phải tìm cho mình một trạng thái tình cảm cân bằng nhất. Hãy làm sao để luôn đảm bảo rằng giữa hai bạn không có sự phân cấp hoặc coi nửa kia là “tài sản” sở hữu của mình. Mặt khác, bạn cũng không nên quá nhạy cảm, coi anh ấy là “thần thánh” để rồi tự vạch ra những ranh giới không đáng có với anh ấy. Hãy tìm ra một sự cân bằng cho cả hai. Nếu bạn và anh ấy cảm thấy thoải mái thì bạn đang đi đúng hướng.
 
 
3. Đặt mình trong hoàn cảnh của người khác
 
Nếu anh ấy có lỡ đưa ra quyết định mà không tham khảo ý kiến bạn trước, bạn cũng đừng vội nổi khùng lên. Cho dù việc đó khiến bạn khó chịu, nhưng hãy cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của anh ấy. Có thể, khi đưa ra quyết định, anh ấy không muốn điều đó ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai bạn. Bởi vậy, hãy luôn luôn suy nghĩ từ quan điểm của bạn cả cả anh ấy, như vậy bạn sẽ có một mối quan hệ thành công.
 
4. Đừng theo đuổi sự hoàn hảo!
 
Bạn không phải là người hoàn hảo. Do đó, bạn cũng bắt anh ấy phải là người đàn ông bên cạnh mình hoàn hảo. Dĩ nhiên trong mỗi chúng ta, không ai là không khát khao lý tưởng của sự hoàn hảo. Tuy nhiên, mỗi cá nhân là một sự khác biệt. Bởi vậy, bạn đừng bao giờ quá tập trung vào điều gì đó vì nó sẽ chỉ làm hỏng những gì bạn đang có. Hãy cảm ơn cuộc đời rằng, bạn có một người nào đó để yêu thương, vỗ về, chia sẻ khi cần.
 
5. Đừng cố gắng thay đổi bất cứ điều gì
 
Mối quan hệ tình cảm của bạn không phải là một dự án mà bạn có thể thay đổi mỗi ngày. Hơn thế, bạn không thể làm cho bất cứ ai tốt hơn hoặc tồi tệ đi. Đừng bao giờ có suy nghĩ rằng bạn sẽ thay đổi được người khác. Bởi vì mọi sự ép buộc đều là khiên cưỡng. Bạn cũng đừng bao giờ tự buộc mình thay đổi để trông đẹp hơn trong mắt họ. Cho nên, thay vì tuyệt vọng vì cố thay đổi để làm hài lòng anh ấy nhưng không thể, thì chỉ cần bạn là chính mình: chân thành và trung thực.
Chia sẻ