Tuyên Huyên - Nỗi cô đơn sau 2 lần hủy hôn và tuyên ngôn của "gái ế" 47 tuổi

Quỳnh Anh,
Chia sẻ

Ở tuổi 47, Tuyên Huyên vẫn giữ được danh tiếng của mình nhưng cô cũng khiến người hâm mộ lo lắng khi vẫn lẻ bóng sau 2 lần hủy hôn.

Một sự nghiệp nhiều người mơ ước

Tuyên Huyên sinh năm 1970, là đại hoa đán vang danh tại TVB những năm 90. Dù không xinh đẹp nổi bật, cô lại được đánh giá là một diễn viên tài năng nhất của TVB với khả năng hóa thân vào nhiều dạng nhân vật khác nhau. Tuyên Huyên luôn giữ vững danh hiệu "Nữ diễn viên được yêu thích nhất Hồng Kông" trong nhiều năm liền và được giới truyền thông nước này mệnh danh là Tứ đại hoa đán của TVB (cùng với Trần Tuệ San, Thái Thiếu Phân và Quách Khả Doanh - lúc bấy giờ).

Tuyên Huyên - Nỗi cô đơn sau 2 lần hủy hôn và tuyên ngôn của gái ế 47 tuổi - Ảnh 1.

Tuyên Huyên là nữ diễn viên nổi tiếng của TVB.

Tuyên Huyên có một sự nghiệp thành công vang dội với những tác phẩm được biết đến nhiều tại Việt Nam như: Truy nhật hào hùng, Bùng nổ, Thiên địa nam nhi, Huynh đệ song hành, Bí mật của trái tim, Chú chó thông minh, Hồ sơ trinh sát IV, Đôi đũa lệch, Cỗ máy thời gian… Chỉ sau bộ phim đầu tay, tên tuổi của Tuyên Huyên đã lên như diều gặp gió và năm 1999 cô nhận được giải thưởng Nữ diễn viên được yêu thích nhất của TVB. Tính cách của Tuyên Huyên rất thẳng thắn nhưng cũng tình cảm, cô chưa từng có scandal trong suốt nhiều năm sự nghiệp của mình vì vậy được khán giả rất yêu quý.

Thế nhưng, chuyện tình cảm của cô khiến nhiều người xót xa. Tuyên Huyên trải qua nhiều mối tình và thường không giấu giếm chuyện tình yêu của mình với công chúng. Nhưng dẫu vậy, ở tuổi 47, cô vẫn lẻ bóng sau 2 lần hủy hôn.

Chuyện tình cảm từ chỗ đau lòng đi đến vô cảm

Khi mới từ Anh về Hong Kong sau khi du học vào năm 1993, Tuyên Huyên gia nhập làng giải trí và tham gia bộ phim đầu tay với Trương Vệ Kiện (Truy nhật hào hùng). Cặp đôi bên nhau được 2 năm rồi đường ai nấy đi. Lúc đó, công chúng phỏng đoán lý do chia tay là bởi danh tiếng của Tuyên Huyên vượt xa Trương Vệ Kiện và nữ diễn viên nổi danh nên vứt bỏ người yêu. Chính Trương Vệ Kiện đã phủ nhận thông tin này và khẳng định: "Vì cô ấy xứng đáng có được một người đàn ông tốt hơn tôi" chứ không phải Tuyên Huyên bỏ rơi lúc anh gặp khó khăn. Vậy đó, thậm chí cô bị bỏ rơi vì quá tốt, quá xinh đẹp và có sự nghiệp đang lên. Đó giống như câu chuyện mở đầu đầy tiếc nuối để rồi những câu chuyện khác trong cuốn sách tình yêu của Tuyên Huyên luôn kết thúc buồn bã như thế.

Tuyên Huyên - Nỗi cô đơn sau 2 lần hủy hôn và tuyên ngôn của gái ế 47 tuổi - Ảnh 2.

Tuyên Huyên từng có thời gian yêu Trương Vệ Kiện. Hiện nay Trương Vệ Kiện hạnh phúc bên nữ diễn viên Trương Tây dù họ không có con. Trong cuộc phỏng vấn mới đây cùng Sina, Tuyên Huyên khẳng định cô vẫn sẵn lòng tái hợp với người yêu cũ trong một tác phẩm mới bởi cô học được sự chuyên nghiệp trong công việc của anh.

Sau khi chia tay Trương Vệ Kiện, Tuyên Huyên còn mở lòng với một số người đàn ông khác nằm ngoài ngành giải trí. Thậm chí, năm 30 tuổi cô đã yêu sâu đậm một người đàn ông giàu có và cũng từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên chồng sắp cưới của Tuyên Huyên lại yêu cầu cô từ bỏ làng giải trí để chuyên tâm chăm lo cho gia đình. Nhưng nữ diễn viên cảm thấy mình chưa sẵn sàng vì vậy đã quyết định từ hôn. Tuyên Huyên vốn là một người như vậy, là một cô gái mạnh mẽ, cá tính, độc lập về tài chính nên cô sẽ không chấp nhận chuyện nhàn rỗi ở nhà. Tuyên Huyên từng tâm sự: "Bạn bè xung quanh tôi, sau khi kết hôn, có người hạnh phúc, nhưng cũng có người ly hôn, một số khác thì miễn cưỡng duy trì hôn nhân để con cái có đủ cả cha lẫn mẹ. Chứng kiến nhiều trường hợp như thế, tôi nhận thấy điều quan trọng nhất chính là tìm được một người thích hợp với bản thân, tôi độc lập về kinh tế nên không cần tìm một người bạn trai phải lo lắng cho tôi về khoản đó".

Tuyên Huyên - Nỗi cô đơn sau 2 lần hủy hôn và tuyên ngôn của gái ế 47 tuổi - Ảnh 3.

Tuyên Huyên là người con gái độc lập, cá tính, mạnh mẽ, thà rằng cô đơn còn hơn cố gắng lấy chồng để rồi không hạnh phúc.

Sau cuộc tình dang dở đó, Tuyên Huyên hẹn hò với bác sĩ thú y người Nam Phi - Ruan Bester. Cả hai công khai ở bên nhau rất tình tứ. Cặp đôi còn cùng sang Việt Nam dự đám cưới một người bạn, thậm chí chàng Ruan Bester còn bắt được hoa cưới. Những tưởng đây sẽ là bến đỗ của nàng hoa đán nhưng kết thúc của chuyện tình lại không có hậu. Sau khi nhận lời cầu hôn của Ruan Bester vào dịp Valentine năm 2011 và lên kế hoạch chuẩn bị đám cưới vào năm 2012, thì đến tháng 7/2011, nữ diễn viên bất ngờ thông báo hủy hôn. Lý do cô đưa ra là cả hai xuất hiện những khác biệt không thể hòa giải trong cách sống.

Tuyên Huyên yêu khá nhiều, nhưng cô không bị công chúng chỉ trích bởi mỗi lần yêu ai cô cũng đều dốc hết tâm can của mình. Cô cũng đã tính đến chuyện kết hôn, sinh con vì không còn trẻ. Cô cũng đã từng sang nhà bạn trai để gia mắt nhà chồng. Đáng ra mọi thứ đã rất suôn sẻ nhưng dường như số phận của cô quá long đong mà cô thì lại không muốn gượng ép chính bản thân mình: "Không phải cứ cố gắng thì sẽ đạt được tình yêu chân thành. Tất cả dựa vào số phận. Đôi khi, bạn càng cố gắng để đi tìm tình yêu đích thực, trái tim bạn càng tổn thương mà thôi" - Tuyên Huyên chia sẻ.

Tuyên Huyên - Nỗi cô đơn sau 2 lần hủy hôn và tuyên ngôn của gái ế 47 tuổi - Ảnh 4.

Tuyên Huyên hủy hôn 2 lần, một lần do không muốn đánh đổi sự nghiệp, một lần do bất đồng về quan điểm trước khi cưới.

Năm 2014, Tuyên Huyên công khai bạn trai mới là người đàn ông quốc tịch Italy tên là Fran. Cặp đôi quấn quýt bên nhau và Tuyên Huyên dành nhiều lời khen ngợi cho bạn trai. Tuy nhiên, chuyện tình cũng không thành. Tuyên Huyên từ chỗ trả lời rằng tình yêu nên đặt vào tay số phận, để số phận tự quyết định đã dần vô cảm khi có người đề cập đến chuyện hôn nhân, thậm chí, cô đã nghĩ đến chuyện có một đứa con mà không kết hôn: "Có lúc tôi cũng sốt ruột vì cha mẹ giục nhiều. Nhưng mọi chuyện khó do bản thân tự quyết. Tôi muốn có con, có thể tôi sẽ sinh em bé mà không cần kết hôn".

Tuyên Huyên - Nỗi cô đơn sau 2 lần hủy hôn và tuyên ngôn của gái ế 47 tuổi - Ảnh 5.

Tuyên bố không kết hôn mà sinh con của Tuyên Huyên là tư tưởng của rất nhiều cô gái hiện đại.

Thế nhưng, nếu để nói rằng Tuyên Huyên hoàn toàn thất bại trong tình trường và ngập chìm trong cảm giác đau buồn thì hoàn toàn sai. Tuyên Huyên vẫn là một người phụ nữ mạnh mẽ, tác phong nhanh nhẹn, quyết đoán. Cô cho hay, mình muốn dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè và bản thân thay vì nghĩ đến chuyện cố gắng kiếm một tấm chồng: "Tôi tin vào duyên phận, không thể chỉ vì người ta nói tôi ế chồng hoặc đã lớn tuổi mà tôi "vơ" đại một người nào đó. Năm ngoái, 3 người bạn của tôi đã ra đi rất đột ngột, họ đều chỉ mới 40 – 50 tuổi. Bất chợt tôi nhận ra rằng, tiền bạc rất quan trọng, tiền bạc dùng để trang trải cuộc sống nhưng sẽ không biết thế nào là đủ. Tôi từng trải qua giai đoạn bị bệnh rất nặng, đó là thời điểm đóng phim "Cỗ máy thời gian" tôi mắc bệnh dịch tả. Tôi đã ngộ ra được, trong một số trường hợp thì tiền cũng chẳng giúp ích được gì, vì thế tiền phải kiếm một ít và tiêu một ít, có như thế mới thú vị!".

Tuyên Huyên - Nỗi cô đơn sau 2 lần hủy hôn và tuyên ngôn của gái ế 47 tuổi - Ảnh 6.

Tuyên Huyên khẳng định sẽ không vì "ế" mà "vơ đại".

Tuyên Huyên - Nỗi cô đơn sau 2 lần hủy hôn và tuyên ngôn của gái ế 47 tuổi - Ảnh 7.

Đồng thời, cô cũng dành nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống nhiều hơn.

Ở tuổi 47, Tuyên Huyên bình thản cho hay mình vẫn mong tìm được người đàn ông phù hợp nhưng không còn quá quan trọng chuyện kết hôn vào tuổi nào. Đối với bạn đời, cô không đặt nặng vấn đề quốc tịch, tuổi tác, nhưng cũng sẽ không yêu người kém tuổi hơn mình.

Tuyên Huyên - Nỗi cô đơn sau 2 lần hủy hôn và tuyên ngôn của gái ế 47 tuổi - Ảnh 8.

Người hâm mộ từng rất mong cô thành đôi với các bạn diễn như Cổ Thiên Lạc, La Gia Lương, Lâm Văn Long,... Tuy nhiên cô khẳng định họ chỉ là đồng nghiệp.

Tuyên Huyên - Nỗi cô đơn sau 2 lần hủy hôn và tuyên ngôn của gái ế 47 tuổi - Ảnh 9.

Nữ diễn viên vẫn trẻ trung với thân hình thon gọn dù đã U50.

Tuyên Huyên - Nỗi cô đơn sau 2 lần hủy hôn và tuyên ngôn của gái ế 47 tuổi - Ảnh 10.

Phong cách cá tính của Tuyên Huyên. Hiện tại cô vẫn đóng phim cho TVB theo dạng hợp đồng. Mặc dù danh tiếng của cô không còn được như ở thời kỳ đỉnh cao nhưng Tuyên Huyên vẫn có rất đông người hâm mộ yêu mến cuồng nhiệt.

Tuyên Huyên - Nỗi cô đơn sau 2 lần hủy hôn và tuyên ngôn của gái ế 47 tuổi - Ảnh 11.

Hiện tại, Tuyên Huyên vẫn là một diễn viên bảo chứng chất lượng của mỗi bộ phim mà cô tham gia, vẫn vui vẻ đi tụ tập bạn bè và được yêu mến bởi lối sống đơn giản, phóng khoáng. Có lẽ, số phận chưa cho cô có một người chồng ưng ý, nhưng giúp cô trở thành một tấm gương cho các cô nàng "ế" noi theo.

Chia sẻ