Tuyển Croatia giành ngôi Á quân World Cup nhưng bà Grabar-Kitarovic - nữ tổng thống của họ đã chiếm trọn trái tim hàng triệu người hâm mộ toàn cầu

L.T,
Chia sẻ

Sau trận đấu chung kết đầy kịch tính giữa hai đội Pháp và Croatia, Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo được nhắc đến nhiều nhất.

Những trận đấu bóng đã luôn đem lại cho mọi người thật nhiều cảm xúc, dù thắng dù thua nhưng các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả những khoảnh khắc ấn tượng và không thể nào quên. Trận chung kết FIFA World Cup Russia 2018 đã khép lại, lịch sử lại một lần nữa gọi tên đội tuyển Pháp khi họ vượt qua Croatia với tỷ số 4-2 để lên ngôi vô địch thế giới sau 20 năm miệt mài đi tìm cúp vàng. Các cầu thủ Pháp và cả Croatia đều xứng đáng trở thành những ngôi sao sáng chói trên sân vận động Luzhniki (Nga) ngày hôm qua.

Trong trận chung kết World Cup 2018, không chỉ có Antoine Griezmannn, Mbappe hay Luka Modric, Rakitic Mandzukic, Perisic mà còn có một nhân vật cực kỳ nổi bật - đó chính là vị Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic.

putin-4
putin-4
putin-2
putin-2
putin-1
putin-1
crotia-5
crotia-5
crotia-4
crotia-4
crotia-2
crotia-2
crotia-1
crotia-1

Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic mặc chiếc áo của đội tuyển Croatia, ngồi trên khán đài cổ vũ cho các cầu thủ nước nhà. Bỏ qua vẻ nghiêm trang cần có ở một vị nguyên thủ quốc gia, bà Kolinda sẵn sàng đứng dậy, giơ cao hai tay để ăn mừng bàn thắng của đội nhà.

Ít ai biết rằng, vị nữ Tổng thống của Croatia là một "fan cuồng" bóng đá. Trong trận Croatia gặp Đan Mạch tại vòng 1/8, người phụ nữ quyền lực nhất Croatia cũng dành thời gian đến sân vận động Nizhny Novgorod, mặc chiếc áo đấu biểu tượng của quốc gia, ngồi khán đài như bao khán giả khác để cổ vũ cho đội nhà.

Ngày 15/7, bà Kolinda Grabar-Kitarovic tiếp tục đặt chân tới Moscow để cổ vũ cho Luka Modric và các đồng đội trong trận chung kết World Cup trên sân Luzhniki. Thậm chí bà còn tự chi trả mọi chi phí cho chuyến bay đến Nga. Bà Kolinda chỉ sử dụng vé máy bay hạng phổ thông để việc di chuyển diễn ra thuận tiện, tự trả tiền vé vào sân cho mình và đồng thời tự khấu trừ lương những ngày không làm việc để đi cổ vũ đội tuyển.

Tại Moscow, Tổng thống Kolinda đã gặp gỡ và gửi thông điệp cảm ơn tới người đồng cấp Vladimir Putin, sau khi nước chủ nhà đã tổ chức một kỳ World Cup 2018 cực kỳ thành công.

"World Cup 2018 là một minh chứng cho phần còn lại của thế giới về khả năng tổ chức một giải đấu lớn của nước Nga. Không chỉ dành sự hỗ trợ tốt nhất cho người hâm mộ, nước Nga còn ngăn chặn mọi tuyên bố và hành động thù địch", bà Kolinda phát biểu tại điện Kremlin.

Tuyển Croatia giành ngôi Á quân World Cup nhưng bà Grabar-Kitarovic - nữ tổng thống của họ đã chiếm trọn trái tim hàng triệu người hâm mộ toàn cầu - Ảnh 2.

Tổng thống Kitarovic đã trao tặng cho người đồng cấp ở nước Nga một chiếc áo đấu số 9 in tên "Putin".

Tổng thống Kolinda đã trao tặng cho người đồng cấp ở nước Nga một chiếc áo đấu số 9 in tên Putin, chỉ vài giờ trước trận chung kết giữa đội tuyển Croatia gặp Pháp.

Tổng thống Putin cũng đáp lại rằng: "Tôi chắc chắn chúng ta sẽ được thưởng thức một trận chung kết tuyệt vời trong ngày hôm nay".


tong-thong-croatia-7
tong-thong-croatia-7
tong-thong-croatia-13
tong-thong-croatia-13
tong-thong-croatia-12
tong-thong-croatia-12
tong-thong-croatia-111
tong-thong-croatia-111
tong-thong-croatia-1
tong-thong-croatia-1

Bà không ngại dành cho vị huấn luyện viên của đội tuyển Croatia và cầu thủ Luka Modric những cái ôm nồng ấm thể hiện tình cảm và niềm tự hào của bà dành cho họ. Nữ tổng thống Croatia cũng tươi cười và an ủi các cầu thủ, dù bị ướt và đội nhà không thể vượt qua Pháp để làm nên kỳ tích.

tong-thong-croatia-8
tong-thong-croatia-8
tong-thong-croatia-6
tong-thong-croatia-6
tong-thong-croatia-4
tong-thong-croatia-4
tong-thong-croatia
tong-thong-croatia
tong-thong-croatia-10
tong-thong-croatia-10

Bất chấp trời mưa như trút nước, bà Kolinda cùng hai nhà lãnh đạo Pháp và Nga vẫn đội mưa chia vui cùng các cầu thủ. 


Tuyển Croatia giành ngôi Á quân World Cup nhưng bà Grabar-Kitarovic - nữ tổng thống của họ đã chiếm trọn trái tim hàng triệu người hâm mộ toàn cầu - Ảnh 5.

Bà Grabar-Kitarovic đã chiếm trọn được trái tim của rất nhiều người hâm mộ khi có mặt trong các trận đấu của Croatia với chiếc áo màu đỏ trắng và ủng hộ nhiệt tình cho các tuyển thủ.

Bà Kolinda sinh ngày 29/4/1968 tại thành phố Rijeka (Croatia). Khi còn là học sinh, bà từng tham gia chương trình trao đổi học sinh và theo học 1 năm tại trường trung học Los Alamos, bang New Mexico (Mỹ). Sau đó, bà đã học tại Zagreb (Croatia), Vienna (Áo), Washington DC và Đại học Havard (Mỹ) trước khi hoàn thành chương trình tiến sĩ tại quê nhà cách đây 3 năm.

Bà Kolinda thành thạo tiếng Croatia, Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha và biết một chút tiếng Đức, Pháp, Ý. Năm 1993, bà Kolinda tham gia Liên minh Dân chủ Croatia (HDZ) và từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như cố vấn tại Bộ Ngoại giao, Đại sứ Croatia tại Mỹ và Trợ lý Tổng thư ký NATO.

croatia-3
croatia-3
croatia-1
croatia-1

Nụ cười rạng rỡ, mái tóc búi cao, mặc áo đấu Croatia, cổ đeo thẻ Fan ID, bà Kolinda Grabar-Kitarovic xuất hiện trên khán đài World Cup như bao người hâm mộ khác.

Tuyển Croatia giành ngôi Á quân World Cup nhưng bà Grabar-Kitarovic - nữ tổng thống của họ đã chiếm trọn trái tim hàng triệu người hâm mộ toàn cầu - Ảnh 7.

Bà Kolinda Grabar-Kitarovic trên máy bay đến cổ vũ cho các chàng trai của Croatia.

croatia-9
croatia-9
croatia-7
croatia-7
croatia-6
croatia-6
croatia-4
croatia-4

Tuyển Croatia giành ngôi Á quân World Cup nhưng bà Grabar-Kitarovic - nữ tổng thống của họ đã chiếm trọn trái tim hàng triệu người hâm mộ toàn cầu - Ảnh 9.

Sau một trận đấu, bà Grabar-Kitarovic còn vào tận phòng thay đồ của các cầu thủ để động viên họ cố gắng trong những trận đấu tiếp theo.

Tuyển Croatia giành ngôi Á quân World Cup nhưng bà Grabar-Kitarovic - nữ tổng thống của họ đã chiếm trọn trái tim hàng triệu người hâm mộ toàn cầu - Ảnh 10.

Trong trận bán kết với đội tuyển Anh, không thể tới sân cổ vũ, bà Grabar-Kitarovic quảng bá cho đội tuyển ở hội nghị NATO.

Tuyển Croatia giành ngôi Á quân World Cup nhưng bà Grabar-Kitarovic - nữ tổng thống của họ đã chiếm trọn trái tim hàng triệu người hâm mộ toàn cầu - Ảnh 11.

Bà Grabar-Kitarovic bắt tay Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev trên khán đài trong trận Tứ kết Croatia – Nga tại sân vận động Fisht ở Sochi ngày 7/7.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ