Tuy bé không ăn nhiều nhưng lại bị béo phì

,
Chia sẻ

Bé ăn tuy không nhiều nhưng lại đang bị thừa cân, béo phì do bú mẹ nhiều và ăn thêm sữa ngoài.

 
Bé trai nhà em sinh ngày 01/10/2009, bé cao 82cm, nặng 13.2kg. Hằng ngày em cho bé ăn với chế độ dinh dưỡng như sau: Hiện tại, 1 ngày cháu ăn 3 bát cháo (1 bát cháo gồm: thịt, cá, tôm – khoảng 30g, rau củ khoảng 2 thìa, 1 thìa dầu ăn), 1 hộp sữa chua hoặc váng sữa, ăn hoa quả, uống 90ml sữa công thức và bú mẹ tuỳ thích sau 18h. Như vậy có phù hợp không ạ? Cháu có bị thiếu canxi không ạ?

Đỗ Nhung – (voiconbiaha@gmail.com)

Tư vấn: Bé nhà em ăn tuy không nhiều nhưng lại đang bị thừa cân béo phì, có lẽ do cháu bú mẹ nhiều, và do sữa của em lại tốt nữa. Vì vậy em nên giảm một bữa cháo đi và không cần thiết phải cho bé ăn thêm sữa ngoài nữa. Nếu cháu không có biểu hiện của còi xương như: khóc đêm, tóc rụng, ra nhiều mồ hôi, thóp không rộng, chậm mọc răng thì cháu không bị thiếu canxi.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải - Viện Dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ