Tuổi nào là quá trễ để học ngoại ngữ

Saga,
Chia sẻ

Với việc học ngoại ngữ, nhiều ý kiến cho rằng: Sự nhanh nhẹn của trí não người trưởng thành giảm sút rất nhiều so với trẻ nhỏ. Đó là lý do khiến họ khó lòng tiếp thu kiến thức, dẫn đến việc thất bại trong việc trau dồi ngôn ngữ thứ 2, trong đó có tiếng Anh. Tuy nhiên, thực tế đang chứng minh điều ngược lại!

“Vũ khí” của người trưởng thành

Trẻ em có nhiều yếu tố thuận lợi để học nhanh nhớ lâu tiếng Anh, trong đó phải kể đến là sự nhận thức, động lực và thời gian dành cho việc học. Bộ nhớ được so sánh như những “trang giấy trắng”, vì vậy, trẻ nhỏ có khả năng tiếp thu thông tin nhiều và nhanh hơn so với nhiều lớn. Ngoài ra, với sự thúc đẩy của phụ huynh, áp lực từ các kỳ thi và mong muốn trưởng thành, trẻ sẽ tự động hình thành thói quen học tập. Nhờ đó, quá trình tiếp thu trở nên liền mạch trong nhiều năm liền và trở thành yếu tố động lực to lớn giúp trẻ học tốt.

Làm sao để tiếp thu ngoại ngữ nhanh như trẻ nhỏ?

Tuy nhiên, đừng vội lo lắng, bản thân người trưởng thành cũng sẽ có những “vũ khí” riêng, lợi hại trong kém trong việc học ngoại ngữ! Trải qua thời gian làm việc, chinh phục mục tiêu sống, xây dựng các mối quan hệ, bạn sẽ biết chắc điều mình cần và mong muốn đạt được. Nhận thức đó sẽ giúp bạn tập trung cao độ trong giai đoạn học tập vừa đủ. Kinh nghiệm sống giúp bạn có thêm 1 lợi thế đặc biệt khác, bổ trợ rất nhiều cho việc học ngoại ngữ. Từ những điều đã tiếp nhận từ thực tế, trí não của bạn hình thành một “bức tranh” đa dạng về ngôn từ, hình ảnh. Từ đó, khi tiếp thu ngôn ngữ mới, bạn sẽ dễ dàng hình dung ra ý nghĩa của từ vựng, liên kết ngữ cảnh với các mẫu câu để ghi nhớ nhanh và sâu hơn.

Trải nghiệm sống phong phú sẽ giúp người lớn học tiếng Anh hiệu quả

Những hình ảnh về ngoại ngữ đã từng lướt qua và lưu lại trong ký ức của bạn suốt nhiều năm qua sẽ “sống” lại ngay khi bạn bắt đầu học. Ngoài ra, điều khác biệt đặc trưng giữa bạn với trẻ nhỏ là khả năng năm bắt vấn đề cũng như các khái niệm phức tạp trong ngôn ngữ. Dễ hiểu là điều đó khiến họ nhanh chóng nắm bắt tiếng Anh không chỉ nhanh, mà còn rất chính xác.

Biết mình, hiểu mình, trăm trận trăm thắng

Nếu không nhận thức và biết cách khai thác lợi thế của mình, bạn sẽ dễ thất bại trong việc học tiếng Anh. Ngược lại, đó là cách tốt nhất để bạn nắm bắt được ngôn ngữ mới chỉ trong thời gian ngắn.

Bạn cần xác định rõ mục tiêu học tập và thời gian dành cho điều này. Đây sẽ là áp lực để trí não của bạn hoạt động nhanh hơn, hiệu quả hơn. Thay cho những cách học truyền thống “thầy đọc, trò chép”, hãy thử sức với các phương pháp mới tập trung vào kỹ năng cần thiết. Chẳng hạn, nếu muốn cải thiện tiếng Anh giao tiếp để đáp ứng cho công việc, bạn cần rèn luyện kỹ năng nghe – nói, còn nếu chuẩn bị cho dự định du học vào năm sau thì IELTS chính là điều bạn cần.

Lựa chọn phương pháp học tập phù hợp sẽ giúp bạn chinh phục được mục tiêu của mình

Hiện nay, nhiều Trung tâm Anh ngữ thiết kế môi trường “tắm” trong tiếng Anh để người học nghe nhiều – nói nhanh. Yếu tố này giúp học viên rèn luyện kỹ năng phản xạ để tự tin hơn trong việc sử dụng ngôn ngữ trong mọi tình huống giao tiếp thông dụng. “Học ngữ pháp có thể gây nhàm chán nhưng luyện nghe, luyện nói thì rất vui. Tại W.S.E, mình thường được học các mẫu câu trong 1 khoảng thời gian nhất định tại lớp, sau đó là tập trung hoàn toàn cho việc thực hành. Nhờ đó, mình nhớ kiến thức đã học lâu hơn!” – Chị Phan Minh Khuê (30 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ.

Một khóa học phù hợp với người lớn bận rộn nên có lịch học linh hoạt, môi trường năng động cùng kiến thức phù hợp để họ dễ dàng sắp xếp công việc để theo học. Tâm lý của người trưởng thành thường hướng đến sự riêng tư và hiệu quả, do vậy, lớp học càng đông người càng khiến họ e dè khi đến lớp. Vì vậy, một Trung tâm Anh ngữ có tiếng tại Tp.HCM đã tổ chức các lớp học chỉ có trung bình 4-5 học viên cùng trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của đối tượng người lớn. Ngoài ra, môi trường 100% tiếng Anh cùng đội ngũ giáo viên bản ngữ của nơi này còn giúp người học nhanh chóng tiếp cận và làm chủ tiếng Anh.

Không bao giờ là quá muộn để học tiếng Anh, nếu bạn có quyết tâm và lựa chọn được phương pháp học hiệu quả!

Wall Street English mang đến phương pháp học tiếng Anh đạt chuẩn thế giới, giúp người học chinh phục mục tiêu học tập chỉ trong thời gian ngắn. Môi trường 100% tiếng Anh, đội ngũ giáo viên bản ngữ có Chứng chỉ giảng dạy CELTA và TESOL cùng lịch học linh hoạt xuyên suốt 7 ngày trong tuần là những điểm lôi cuốn hơn 11.000 nghìn đến với Trung tâm Anh ngữ này.

Gọi ngay (08) 6288 3566 để đăng ký học và nhận ngay học bổng 8 triệu đồng (Chương trình áp dụng đến hết ngày 30/9/2016).

Chia sẻ