Tung tin thất thiệt về dịch tả lợn Châu Phi vì… hiếu kỳ!

Vân Du,
Chia sẻ

Do thiếu hiểu biết và hiếu kỳ, 2 đối tượng 9X ở Cà Mau đã đăng thông tin thất thiệt về dịch tả lợn Châu Phi lên Facebook khiến dư luận hoang mang, lo lắng.

Ngày 14-3, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với Nguyễn Bảo Trân (26 tuổi; ngụ phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và Phạm Hoàng Yên (22 tuổi; ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook.

Tung tin thất thiệt về dịch tả lợn Châu Phi vì… hiếu kỳ! - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ màn hình một tài khoản Facebook đăng thông tin sai sự thật

Qua làm việc với cơ quan chức năng, cả 2 đối tượng khai nhận do hiếu kỳ và thiếu hiểu biết nên đăng tải thông tin chứ không nhằm mục đích xấu. Đồng thời, cả Yên và Trân ký vào bản cam kết sẽ không đăng tải thông tin sai sự thật.

Tung tin thất thiệt về dịch tả lợn Châu Phi vì… hiếu kỳ! - Ảnh 2.

Bản cam kết của Trân và Yên khi làm việc với cơ quan chức năng

Trước đó, vào ngày 12-3, chủ tài khoản Facebook có tên là Bảo Trân và Phạm Yên đã đăng thông tin là: "Tới Cà Mau rồi, Thề k (không) ăn thịt heo luôn"; "Thịt heo tới Cà Mau rùi (rồi) !!! hix… giờ em biết lấy món gì e (em) ăn hàng ngày đây hix hix".

Những thông tin thất thiệt trên đã khiến người tiêu dùng trong tỉnh lo lắng, hoang mang, qua đó đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của các hộ chăn nuôi.

Vào ngày 13-3, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau đã có văn bản gửi đến Sở thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh Cà Mau đề nghị xử lý thông tin sai sự thật về tình hình dịch tả lợn (heo) Châu Phi được phát tán trên mạng xã hội.

Cũng theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau, dịch tả lợn Châu Phi chưa xảy ra ở Cà Mau.

Chia sẻ