Tùng Dương tự nhận kém "hấp dẫn" vì không có scandal

Jay, Ảnh: Hải Bá,
Chia sẻ

Nam ca sĩ với chất giọng đẳng cấp tự thấy bản thân không được “hấp dẫn” cho lắm vì hạn chế dính vào scandal cũng như các show truyền hình thực tế.

Tùng Dương, đúng như vòng quay của anh, sẽ có 1 năm theo đuổi hình thức âm nhạc nhẹ nhàng, đại chúng, được khán giả rộng khắp đón nhận, điển hình như dự án “Tùng Dương hát tình ca”, và đến năm 2014 này là liveshow “Áo mùa đông” diễn ra vào ngày 13/12 sắp tới tại Cung Việt Xô, Hà Nội, rồi sau đó anh lại tiếp tục trên con đường “độc đạo” với thứ âm nhạc riêng biệt, cá tính và có màu sắc nổi bật. Tùng Dương là một trong những nghệ sĩ âm nhạc hiếm hoi chăm chỉ làm nghề, ra sản phẩm và làm những liveshow chất lượng. 

Tùng Dương tự nhận kém

Tùng Dương kém "hấp dẫn" vì thiếu scandal?

Tùng Dương có tự nhận rằng, anh thấy bản thân kém “hấp dẫn” và không có nhiều nội dung để khai thác ngoài âm nhạc và chuyện nghề nghiệp. Nam ca sĩ Hà Nội cũng lảng tránh nói về đề tài riêng tư, những thông tin về người yêu, chuyện hẹn hò hay “thời hạn” để lập gia đình cũng không thấy Tùng Dương đả động tới.

Tùng Dương tự nhận kém
Nam ca sĩ chỉ biết miệt mài làm việc.

Trong vòng 2 năm trở lại đây, khi các show truyền hình thực tế ngày càng nở rộ và trở thành cỗ máy “ngốn” ngôi sao cũng như thí sinh khổng lồ, và không thể không thừa nhận sự hấp dẫn của nó với lượng lớn khán giả đại chúng, nhưng Tùng Dương “cam tâm” đứng ngoài vòng xoáy đó, vì anh thấy mình không có đủ thời gian, khi riêng việc miệt mài lao động nghề nghiệp đã khiến anh “quá tải”, và Tùng Dương cũng không hề cảm thấy mình phù hợp với những sân khấu như vậy. Vì vậy, Tùng Dương cũng không trốn tránh khi nhiều người đánh giá anh có phần “tẻ nhạt” khi chỉ lấy chuyện ca hát “bù” những thông tin giật gân, gây sốc, có thể hiện hữu quanh anh.

Tùng Dương tự nhận kém

Tùng Dương trao đổi với nhạc sĩ trẻ Dương Cầm, là người chịu trách nhiệm nhiều bản phối trong liveshow này.

Nói về chương trình sắp tới, Tùng Dương tiết lộ rằng, tổng thể sẽ được dàn dựng như một chuỗi những câu chuyện kể về những ký ức và kỷ niệm mùa đông. Ở phần đầu chương trình, Tùng Dương sẽ hát những ca khúc kinh điển của âm nhạc Việt Nam với các tác giả lớn : Nguyễn Văn Thương, Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Trần Tiến, Dương Thụ, Phú Quang…. Tiếp sau đó, khán giả sẽ được đưa dần tới những kỷ niệm mùa đông nhiều tính riêng tư trong không gian âm nhạc trữ tình, sâu lắng, đầy khát khao mãnh liệt qua các sáng tác mới của Giáng Son, Đỗ Bảo. Ở phần này của chương trình, sẽ có sự tham gia của một giọng nữ tinh tế, thanh tao đó là ca sĩ Nguyên Thảo. 

Tùng Dương tự nhận kém

Anh khá thoải mái khi tâm sự về sự kém "hấp dẫn" của mình.

Phần cuối của chương trình, với sự xuất hiện trở lại của vị khách mời đặc biệt từ Paris, cũng là cộng sự trong dự án quốc tế lớn nhất của Tùng Dương – nhạc sĩ Nguyên Lê – sẽ là không gian âm nhạc đầy mê hoặc của “Độc Đạo”. Với tất cả những cảm hứng, khao khát được “kể chuyện” cho khán giả một lần nữa, lần này là những câu chuyện mùa đông, lúc những kỷ niệm được “cô đặc” lại trong một không gian đầy hoài niệm, lúc người tìm đến người để trao hơi ấm, khi mà những ký ức đẹp được hình thành và những hình ảnh đẹp trong văn học, trong âm nhạc bước ra đời thực… Tùng Dương cùng toàn bộ các nghệ sĩ cộng sự sẽ đem lại một đêm nhạc đầy ấm áp giữa trời đông Hà Nội.

Chia sẻ