Tung ca khúc "Anh thì không" bản mới, Mỹ Tâm gây tranh cãi gay gắt

Shindo,
Chia sẻ

Vừa tung ra lời bài hát mới của ca khúc "Anh thì không", Mỹ Tâm đã gây tranh cãi vì nghi án đá xéo nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng.

Đúng như lời hứa hẹn sẽ viết lại lời mới cho ca khúc Anh thì không, sáng 22/1 Mỹ Tâm đã tung ra MV bài hát này với tên gọi mới Em thì không. Em thì không do Châu Đăng Khoa viết lời, dựa trên sáng tác gốc Toi Jamais của nhạc sĩ người Pháp Michel Mallory. Việc Mỹ Tâm phát hành lại bài hát với tên gọi và phần lời mới là điều đã được báo trước. Tuy nhiên, ngay khi ca khúc Em thì không lên sóng, cư dân mạng đã có những phản ứng trái chiều xoay quanh câu chuyện này.

Tung ca khúc Anh thì không bản mới, Mỹ Tâm gây tranh cãi gay gắt - Ảnh 1.

Mỹ Tâm

MV "Em thì không" - Mỹ Tâm

Bởi lẽ, phần lời của ca khúc có nhiều đoạn được cho là "đá xéo" nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng - người viết lời bài Anh thì không. Trước đó không lâu, nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng đã trách móc Mỹ Tâm rằng cô sử dụng lời bài hát Anh thì không để làm MV mà không xin phép. Mỹ Tâm có liên hệ với nhạc sĩ để làm rõ vấn đề nhưng cái hẹn đã không thành do ông bất ngờ từ chối vì "có việc đột xuất".

Tung ca khúc Anh thì không bản mới, Mỹ Tâm gây tranh cãi gay gắt - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng

Trong lời bài hát Em thì không mới này, có những đoạn viết: "Thế gian nhiều người gieo đớn đau. Cần gì khi sống hơn thiệt vài câu. Thì sống thôi, cần gì phải thế nào. Ngồi lại ta hát không vương ưu sầu", "Nhân gian luôn hơn thua với bán mua. Ganh đua nhau xem ai là nữ vua. Em chịu thua. Nhân gian luôn bon chen với oán ghen, chê bai nhau sau lưng rất nhỏ nhen. Em chịu thua". Một số khán giả cho rằng Mỹ Tâm tuy ngoài mặt nói xin lỗi Vũ Xuân Hùng nhưng đằng sau lại "đá xéo" và mỉa mai ông bằng chính lời bài hát.

Tung ca khúc Anh thì không bản mới, Mỹ Tâm gây tranh cãi gay gắt - Ảnh 4.

Tung ca khúc Anh thì không bản mới, Mỹ Tâm gây tranh cãi gay gắt - Ảnh 5.

Dẫu vậy, nhiều người vẫn lên tiếng ủng hộ Mỹ Tâm và khẳng định lời bài hát Em thì không chẳng có chút nào liên quan đến Vũ Xuân Hùng: "Bài hát này viết cho câu chuyện của Lâm Vinh Hải - Lý Phương Châu - Linh Chi chứ không đá xéo gì nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng cả. Xin đừng nặng nhẹ với Mỹ Tâm", "Người ta đã lên tiếng xin lỗi và nhận sai về mình, tác quyền bài hát cũng đã đóng đủ cả, cớ sao lại còn đổ cho người ta cái tội hỗn láo", "Ai nghĩ gì thì nghĩ. Rõ ràng bài hát này nói về thế sự đa đoan ở đời. Chẳng móc mỉa riêng ai cả".

Chia sẻ