Túi đựng điện thoại cực xinh chỉ mình bạn có

Phạm Thúy, ảnh: SN,
Chia sẻ

Nhanh chóng và khá đơn giản, tự làm chiếc túi điện thoại vừa làm đẹp vừa bảo vệ “dế” yêu, mà lại vừa tăng thêm cá tính cho chính bạn đấy!

 

Bạn cần chuẩn bị các nguyên vật liệu như sau:

- Vải màu sắc tùy sở thích (kích thước gấp 3 lần kích thước điện thoại của bạn)
- Kim, chỉ
- 1 hạt đá
- 1 bông hoa vải trang trí.
 
Bước 1:
 
Cắt vải thành 2 hình chữ nhật bằng nhau. Kích thước bạn cắt vải phụ thuộc vào kích thước điện thoại di động của bạn, vì thế để chắc chắn hãy lấy điện thoại của bạn ra ướm thử, chừa đi phần dư 0,5cm đến 0,7cm cho đường may là ra kích thước của chiếc túi.

Nếu bạn có một chiếc Blackberry thì bạn cắt hình chữ nhật có kích thước là 7cm x 16 cm.

 
Bước 2:
 
Chia miếng vải thứ nhất thành 4 phần bằng nhau, gấp ¼ miếng vải, sau đó gấp tiếp ¼ nữa.
 
Bước 3:
 
May hoặc khâu mép trên và mép dưới của đường gấp lại.
 
Bước 4:
 
Chia miếng vải thứ 2 thành 4 phần, ở ¼ phía mép trên cắt hai vạt chéo để làm nắp túi.
 
Bước 5:
 
Gấp cạnh chéo vừa cắt hai lần rồi may hoặc khâu cố định lại. Phần góc chéo này tương ứng với phần mép gấp ở mảnh 1 nên khi cắt góc chéo bạn chú ý cân đối sao cho khi gấp mép 2 lần thì nó trùng khớp với mảnh 1 nhé.
 
Bước 6:
 
Tiếp tục gấp đỉnh xuống 2 lần, may lại.
 
Bước 7:
 
Giờ thì bạn đặt hai miếng vải chồng lên nhau (mặt phải ở trong, mặt trái ra ngoài) rồi may lại dọc theo các cạnh bên và cạnh đáy.
 
Bước 8:
 
Cắt hai góc nhỏ ở đáy túi (nhưng không cắt vào đường khâu nhé) để khi lộn túi lại không bị cộm.
 
Bước 9:
 
Lộn mặt phải túi ra ngoài.
 
Bước 10:
 
Đánh dấu vị trí đính cúc bấm rồi khâu lại.
 
Bước 11:
 
Đính 1 hạt đá phía trên để vừa che phần chỉ may cúc vừa làm đẹp cho chiếc túi.
 
Bước 12:
 
Thêm 1 bông hoa vải là chiếc túi đã sẵn sàng để bạn đựng điện thoại rồi!
Vậy là chiếc điện thoại đã có một ngôi nhà mới thật xinh xắn rồi đó:

Chúc các bạn thành công!
Chia sẻ