Từ vụ đánh ghen ở Big C Hà Đông: Không phải cơn ghen nào cũng được ủng hộ

,
Chia sẻ

Vụ đánh ghen ở siêu thị Big C Hà Đông không chỉ khiến dư luận bất bình về việc ra tay dã man mà còn khiến lực lượng chức năng phải vào cuộc. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 2 đối tượng trực tiếp tham gia vụ xô xát.

Những vụ đánh ghen hung hãn

Người ta thường bảo cay độc nhất là vị cay của ớt và cơn ghen của đàn bà. Khi ghen vì tình, chị em có thể tặng cho tình địch những màn trả thù ghê gớm nhất. Đối với phụ nữ có chồng, những màn đánh ghen của họ dành cho người được gọi với cái tên "Kẻ thứ 3", "Con giáp thứ 13" thường được cư dân mạng cảm thông hơn. Vì dù sao một gia đình đang yên ấm, bỗng dưng đổ vỡ, con cái phải chia lìa nhau vì người chồng thay lòng đổi dạ - đó là điều không ai muốn.

Đã có rất nhiều vụ đánh ghen được quay lại và tung clip lên mạng, trong đó, những người vợ khiến dư luận không khỏi thương cảm.

Thế nhưng, cũng có những vụ đánh đập, làm nhục "Kẻ thứ 3" chỉ khiến người ta cảm thấy phẫn nộ. Bởi vì sao, vì sự hung hãn, thô bạo, ra tay dã man của nhiều đối tượng đổ lên đầu 1 người phụ nữ thân cô thế cô – dường như đã vượt quá sức chịu đựng của mọi người, mặc dù họ cũng là những người vợ luôn đứng về phía lẽ phải. Chẳng ai muốn bênh vực kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, vậy cơn ghen phải mù quáng và dã man đến mức nào thì dư luận trở nên bức xúc với chính các chị em lôi nhau đi đánh tình địch một cách thê thảm?

 - Ảnh 1.
Vụ đánh ghen ở siêu thị Big C được share trên nhiều diễn đàn với nhiều kiểu bình luận ngay trong ngày diễn ra sự việc

Vụ đánh ghen ở siêu thị Big C ở Mộ Lao, Hà Đông vào chiều ngày 15/6 là một ví dụ điển hình, khiến dư luận phải bức xúc thay vì cảm thông chia sẻ. Xem qua đoạn clip có thể thấy các đối tượng tham gia đánh ghen không hề nương tay sau khi trút giận lên 1 cô gái sinh năm 1997. Khi "bắt" được cô gái này trong siêu thị, mặc cho xung quanh người dân cố gắng can ngăn, các đối tượng liên tục đánh đập dã man, khiến nạn nhân bị thương ở đầu gối, chân tay xước xát, nhiều vết thâm tím trên mặt, môi bị bầm dập và chảy máu.

Đáng nói hơn là các đối tượng đi đánh ghen quyết làm nhục đến cùng bằng cách lột áo nạn nhân mặc dù cô gái này đã phải ôm chân người bảo vệ siêu thị để cầu cứu. "Một người đi đường chứng kiến sự việc đã cởi chiếc áo ngoài cho nạn nhân mặc tạm", người xe ôm có mặt lúc đó cho biết.

 - Ảnh 2.
Hai đối tượng trong vụ đánh ghen được cơ quan công an mời về trụ sở để điều tra, làm rõ vụ việc. Ảnh: An ninh Thủ đô

Nếu như không có sự can ngăn của người dân xung quanh, nhóm người này còn định bắt taxi đưa cô gái đến địa điểm khác để "tiện bề" đánh đập.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, các đối tượng tham gia vụ đánh ghen là Hoàng Thị Anh (sinh năm 1989), trú tại Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông và Vũ Thị Vân Anh (sinh năm 1994), cùng 2 đối tượng nữ khác là bạn của Vân Anh.

Sự hung hãn, quyết đánh đập làm nhục nạn nhân đến cùng, mặc dù đã thoả cơn ghen tuông nhưng vẫn muốn tiếp tục lôi nạn nhân đến địa điểm khác để ra tay tiếp khiến dư luận vô cùng bức xúc. Từ vị trí một người vợ đáng được thương cảm vì bị giật chồng, giờ đây Vũ Thị Vân Anh trở thành đối tượng chính liên quan đến vụ đánh ghen, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hành hung người khác có tổ chức. Chưa kể, nạn nhân còn khai báo đã bị mất một sợi dây chuyền trong khi bị đánh.

Khi các chị em lập biệt đội để... đi đánh ghen

Cùng thời điểm với vụ đánh ghen kinh hoàng nói trên, cư dân mạng cũng đặt ra nhiều câu hỏi về một nhóm trên Facebook, được lập nên với cái tên "Biệt đội diệt con giáp thứ 13", gồm những người vợ còn khá trẻ. Họ kết giao với nhau trên group, sau đó rủ nhau đi đánh ghen có tổ chức. Lời kêu gọi được viết ra như sau: "Chúng ta có thể tập hợp tất cả các chị em ở gần để cùng chiến đấu", và mỗi khi có phi vụ đánh ghen, chị em lại hợp sức kéo nhau đi đánh ghen "hộ". Sau mỗi phi vụ, đánh xong người cần đánh thì topic lại được xoá đi.

 - Ảnh 3.
Page "Biệt đội diệt..." được lập ra trên mạng xã hội.

Sự tồn tại của hội này trên mạng xã hội khiến nhiều người phải giật mình. Chỉ cần 1 lời hiệu triệu dạng: "Em đang ở khu vực A, có chị nào ở gần đây muốn đánh con ph… này", là chị em kéo nhau đi ngay lập tức. Thậm chí, cư dân mạng còn đặt câu hỏi về một nhóm chuyên đánh ghen thuê, được cho là có liên quan đến các đối tượng trong vụ đánh ghen ở siêu thị Big C nói trên. Nếu thật sự những việc như vậy đang xảy ra, thì đây quả là mối nguy hiểm tột đỉnh đối với những cô gái lọt vào "tầm ngắm" ghen tuông. Trong khi chưa có gì chắc chắn rằng họ phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, hay chỉ là nạn nhân bị ăn đòn hội đồng một cách dã man.

 - Ảnh 4.
Lời tâm sự của một nhân vật đi đánh ghen... hộ

Việc các đối tượng tham gia vụ đánh ghen kinh hoàng ở siêu thị Big C bị bắt giữ, sẽ trở thành bài học rõ ràng nhất đối với những ai đang bị cơn ghen làm mờ mắt: rằng hành động cầm guốc dép, túm tóc đánh đập người khác cho hả giận là một việc làm an toàn. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra việc liên quan đến chiếc dây chuyền của nạn nhân, làm rõ vụ việc đánh ghen, gây rối trật tự công cộng và truy tìm hai đối tượng nữ còn lại đang bỏ trốn để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

Chưa kể, dư luận và những người vợ khác sau khi xem đoạn clip cũng khó lòng thông cảm hay đứng về phía cô vợ - nay đã trở thành đối tượng đang bị tạm giữ. Sự thiệt thòi cả đôi đường ấy, sự hành xử rất thiếu khôn ngoan ấy, liệu có biến thành lời cảnh tỉnh đối với chị em mỗi khi định "xuống đường" xử lý kẻ thứ 3?

Hành vi tổ chức đánh ghen, gây thương tích cho người khác có thể bị xử lý hình sự, cụ thể tại Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác như sau:

"1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Có tổ chức;"

Tùy theo mức độ thương tích của nạn nhân như thế nào, mà khả năng người thực hiện hành vi phạm tội sẽ chịu mức án cho hành vi của mình như thế đó. Chẳng hạn, nếu nạn nhân bị thương tích dưới 11% nhưng hành vi phạm tội là có tổ chức (có người cầm đầu, người thực hiện,..) thì sẽ có khả năng chịu mức án bị cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Mức án cao nhất đối với Tội cố ý gây thương tích theo Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999 là phạt tù mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân, trong trường hợp cố ý gây thương tích dẫn đến chết nhiều người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

Cũng cần lưu ý thêm rằng, Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 sẽ bổ sung thêm trường hợp đối với Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác tại Điều 134 như: Dùng axit sunfuric (H2SO4) hoặc hóa chất nguy hiểm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác, phạm tội 2 lần trờ lên,… để làm cơ sở xác định khung hình phạt.

Ngoài ra, nếu như không đủ yếu tố để cấu thành tội cố ý gây thương tích nêu trên thì người thực hiện hành vi thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điểm e, khoản 3 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội,…

"Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

e) Xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe của người khác".

Luật gia Nguyễn Trung Tín

Theo Kenh14/Trí thức trẻ


Chia sẻ