Bố trí nội thất căn hộ 70m2

KTS Lưu Thu Hồng,
Chia sẻ

Gia đình tôi muốn bố trí lại nội thất căn hộ chung cư 70m2.

Xin chào BBT!

Tôi là người rất quan tâm đến chuyên mục Nhà đẹp của Afamily.vn, qua chuyên mục này tôi đã có rất nhiều ý tưởng cho căn hộ của mình.

Lần này, viết thư về cho chuyên mục, tôi muốn nhờ các nhà thiết kế tư vấn giúp tôi cách bài trí căn hộ 70m2 của mình sao cho trông rộng rãi và thoáng mát hơn. Chồng tôi mệnh Hỏa nên mong chuyên mục tư vấn để hợp với phong thủy nữa.

Sau đây là một số đồ nội thất mà tôi muốn bố trí trong căn hộ của mình.

- Phòng khách: Bộ sofa có bàn kích thước 0,9mx1,2m, bể cá 0,6mx1,5m, tủ đựng giày 0,4mx1m, kệ tivi, bàn ăn

- Phòng ngủ bố mẹ: Giường 1,6mx2m, tủ quần áo, bàn trang điểm, giá sách

- Phòng con trai và con gái: Giường 1,2mx2m, tủ quần áo, bàn học, giá sách


Mặt bằng căn hộ

Kiến trúc sư tư vấn:

Dựa theo những thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi xin đưa ra mặt bằng bố trí nội thất để bạn tham khảo. Mặt bằng bố trí nội thất này căn cứ theo yêu cầu đặc biệt của căn hộ là có những đồ nội thất có sẵn và muốn tạo sự thông thoáng trong không gian.


Mặt bằng bố trí nội thất

Tủ giày được đặt cạnh cửa để thuận tiện cho việc sử dụng và kích thước của nó cũng vừa vặn với không gian này. Phòng khách kê đủ bộ sofa có bàn 0,9x1,2m cùng kệ tivi, đảm bảo khoảng cách xem tối thiểu mà không ảnh hưởng đến thị lực.

Bể cá 0,6x1,5m được đặt đối diện sofa phòng khách, cạnh khu bếp, là nơi trung tâm của căn hộ để mọi không gian đều có thể tận hưởng cảm giác sảng khoái, dễ chịu khi ngắm nhìn nó. Dùng vách thạch cao tại vị trí cạnh bể cá để ngăn không gian phòng bếp với các không gian khác và cũng vừa vặn đủ chỗ cho chiếc tủ lạnh kích thước 0,7x0,7m đặt tại đây.

Ngoài ra, bạn nên trổ một cửa sổ nhỏ cạnh bếp hướng ra ban công để lưu thông không khí giúp căn bếp thoáng đãng, khô ráo.

Phòng ngủ bố mẹ và các con bố trí đầy đủ các đồ nội thất cần thiết cho sinh hoạt. Với tủ thay đồ, bạn nên sử dụng tủ có cánh trượt để tiết kiệm không gian. Giá sách có thể treo đầu giường hoặc trên bàn học.

Theo phong thủy tương sinh tương khắc, màu sắc mà người mệnh Hỏa nên sử dụng là màu sắc của hành Hỏa và màu của hành sinh ra nó là hành Mộc. Vậy người mệnh Hỏa hợp với các màu như: đỏ, cam, hồng, xanh lá. Mệnh Hỏa khắc với mệnh Thủy nên tránh sử dụng màu đen vì màu đen tượng trưng cho hành Thủy. Để căn hộ trông rộng và thoáng hơn, khi phối màu, bạn nên kết hợp với màu trắng để có hiệu quả tốt nhất. 

Bạn có thể tham khảo cách bài trí cũng như cách phối màu của một số căn hộ sau đây để áp dụng cho căn hộ của mình.



Chúc bạn có được căn hộ đẹp mắt và như ý!

Chia sẻ