Tư vấn thiết kế và bài trí tiện ích cho nhà mặt đường 24 mét vuông

KTS Thu Hồng,
Chia sẻ

(Afamily.vn) - Gợi ý bố trí không gian sinh hoạt và thiết kế nội thất thoáng đãng, hiện đại cho nhà diện tích nhỏ.

Chuyên mục Nhà Hay thân mến!

Năm 2013, gia đình tôi đang có ý định xây nhà trên mảnh đất có kích thước 3x10 m. Tuy nhiên, lộ giới sẽ cắt vào 2m nên chiều dài của đất chỉ còn lại 8m. Tôi định xây nhà 2,5 tầng với không gian mong muốn như sau:
 - Tầng 1 bố trí phòng khách, bếp, vệ sinh và chỗ để xe
 - Tầng 2 gồm 2 phòng ngủ và nhà vệ sinh, phòng lớn hơn dành cho hai con tôi
 - Tầng tum là phòng thờ và sân phơi

Tôi sinh năm 1976 và chồng sinh năm 1974. Mong các KTS tư vấn giúp để tôi có ngôi nhà theo phong cách hiện đại, thoáng mát và hợp phong thủy.

                                                                                                                                                 Hòa Bình, Hà Nội

Kiến trúc sư tư vấn:

Dựa theo những thông tin mà bạn cung cấp và yêu cầu của bạn về ngôi nhà, chúng tôi xin đưa ra mặt bằng bố trí nội thất để bạn tham khảo.
 
Tư vấn thiết kế và bài trí tiện ích cho nhà mặt đường 24 mét vuông 1
Mặt bằng tầng 1.
 
Tư vấn thiết kế và bài trí tiện ích cho nhà mặt đường 24 mét vuông 2
Mặt bằng tầng lửng.
 
Tư vấn thiết kế và bài trí tiện ích cho nhà mặt đường 24 mét vuông 3
Mặt bằng tầng 2.
 
Tư vấn thiết kế và bài trí tiện ích cho nhà mặt đường 24 mét vuông 4
Mặt bằng tum.

Tầng 1 bố trí đủ một phòng khách với chỗ để xe thuận tiện, bếp nấu thoáng đãng cùng bộ bàn ăn nhỏ xinh cho 4 người. Để tiết kiệm diện tích, nhà vệ sinh sẽ được được thiết kế bên dưới gầm cầu thang.

Do diện tích nhà nhỏ, không thể sắp xếp đủ hai phòng ngủ thoáng đãng trên cùng một mặt bằng, do đó chúng tôi đưa ra giải pháp xây thêm một tầng lửng để bố trí phòng ngủ cho 2 bé. Còn tầng 2 sẽ là phòng ngủ rộng rãi cho bố mẹ với nhà vệ sinh bên ngoài và chiếc giếng trời lớn để lấy sáng và trao đổi gió cho nhà bếp và nhà vệ sinh các tầng được thông thoáng.

Chồng bạn sinh năm 1974 mệnh Thủy, theo phong thủy tương sinh tương khắc, màu sắc mà người mệnh Thủy nên sử dụng là màu sắc của hành Thủy và màu của hành sinh ra nó là hành Kim. Vậy người mệnh Thủy hợp với các màu như: xanh biển, đen, màu kim loại. Mệnh Thủy khắc với mệnh Hỏa, Thổ nên tránh sử dụng màu đỏ, cam, vàng nâu, nâu đất vì màu này tượng trưng cho hành Hỏa, Thổ.

Bạn có thể tham khảo cách bài trí cũng như phối màu của căn nhà sau đây để có giải pháp tốt nhất cho ngôi nhà của mình.
 
Tư vấn thiết kế và bài trí tiện ích cho nhà mặt đường 24 mét vuông 5
Sự kết hợp của hai gam màu trắng và xanh nhạt đem đến không gian thoáng mát và nhẹ nhàng
cho ngôi nhà của bạn.
 
Tư vấn thiết kế và bài trí tiện ích cho nhà mặt đường 24 mét vuông 6
Một chút gam màu đen trên khung tranh hay những chiếc ghế tựa  làm điểm nhấn cho không
gian có chiều sâu.
 
Tư vấn thiết kế và bài trí tiện ích cho nhà mặt đường 24 mét vuông 7
Chiếc kệ âm vào tường giúp tăng thêm không gian lưu trữ cho ngôi nhà.

Tư vấn thiết kế và bài trí tiện ích cho nhà mặt đường 24 mét vuông 8
Phòng ngủ đơn giản, hiện đại với tông màu đen trắng cá tính và phong cách.

Bạn có thể tham khảo xem cách bố trí nhà 30 mét vuông gọn gàng và tiện ích
Tư vấn thiết kế và bài trí tiện ích cho nhà mặt đường 24 mét vuông 9
Chia sẻ