Tư vấn thiết kế hợp lý cho nhà một tầng có 4 thành viên

KTS Cao Nguyên,
Chia sẻ

Mặc dù nhà chỉ xây một tầng, nhưng với diện tích 93.6m², KTS đã bố trí đầy đủ các không gian chức năng cần thiết theo nhu cầu sử dụng và đảm bảo được sự thoáng đãng, tiện nghi cho ngôi nhà.

Kính gửi chuyên mục. 

Nhà em có một miếng đất có kích thước 5.2m x 18m, hướng tây Bắc. Gia đình em do điều kiện không đủ xây nhà cao tầng nên em muốn xây nhà 1 tầng trên mảnh đất này. Gia đình muốn ngôi nhà có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 nhà bếp và nhà vệ sinh (nhà có 4 thành viên). Mong các Kiến Trúc Sư tư vấn thiết kế giúp gia đình có một ngôi nhà thật đẹp, thoáng và thoải mái. Xin chân thành cảm ơn chuyên mục và các KTS. Tôi  sinh năm 1981 và vợ sinh 1982.

(Thuận Đinh)

Kiến trúc sư tư vấn:

Dựa theo những thông tin mà bạn cung cấp và yêu cầu thiết kế cho ngôi nhà, chúng tôi xin đưa ra mặt bằng bố trí nội thất để bạn tham khảo.

Tư vấn thiết kế hợp lý cho nhà một tầng có 4 thành viên 1
Mặt bằng bố trí nội thất

Nhà của bạn có kích thước 5.2x18m. Với diện tích 93.6, chúng tôi sẽ bố trí đầy đủ các không gian chức năng cần thiết theo nhu cầu sử dụng của bạn và đảm bảo được sự thoáng đãng, tiện nghi cho ngôi nhà. 

Nhà của bạn sẽ được chia ra làm 2 khu vực chung và riêng. Một phần diện tích phía trước sẽ được sử dụng làm khu vực để xe và tiểu cảnh. Phòng khách liên thông với bếp và phòng ăn, cánh cửa kính ở phòng khách giúp không gian phòng nhìn rộng hơn. Với lối kiến trúc mở này giúp không gian nhà bạn thoáng đãng. Tiếp đến là sân phơi kết hợp với khu vườn xanh mát. 

Nhà bạn chỉ có 1 tầng do vậy bạn nên lựa chọn đồ nội thất có kích thước phù hợp sẽ khiến cho không gian rộng hơn nhưng nhà vẫn thoáng mát.

Phòng ngủ lớn tràn ngập ánh sáng với những đồ nội thất cơ bản như giường đôi, tủ quần áo, bàn làm việc (trang điểm), tủ đầu giường được bố trí gọn gàng, tiện dụng. Phòng ngủ nhỏ được bố trí 1 chiếc giường đơn với việc sử dụng màu sắc trẻ trung hiện đại.

Bạn sinh năm 1981 (năm Tân Dậu) mệnh Mộc và vợ bạn sinh năm 1982 (năm Nhâm Tuất) mệnh Thủy. Trong nhà nên sử dụng màu xanh biển sẫm, màu đen (Thủy sinh Mộc), hoặc màu xanh lá nếu thích sự trẻ trung. 

Hy vọng với thiết kế này, bạn sẽ có một căn nhà đẹp về thẩm mỹ và hợp lý về công năng sử dụng cũng như hài hòa  phong thủy cho một gia đình nhỏ. Sau đây là một số hình ảnh minh họa giúp bạn hình dung được tốt nhất về không gian sống của mình.

Tư vấn thiết kế hợp lý cho nhà một tầng có 4 thành viên 2
Phòng khách liên thông với bếp và phòng ăn với gam màu xanh nước biển là chủ đạo.

Tư vấn thiết kế hợp lý cho nhà một tầng có 4 thành viên 3
Không gian bếp và ăn thoáng đãng.

Tư vấn thiết kế hợp lý cho nhà một tầng có 4 thành viên 4
Nhà bếp hiện đại với tông màu trắng chủ đạo trang nhã.

Tư vấn thiết kế hợp lý cho nhà một tầng có 4 thành viên 5
Phòng ngủ master màu xanh lá trẻ trung.

Tư vấn thiết kế hợp lý cho nhà một tầng có 4 thành viên 6
Tủ quần áo lớn giúp lưu trữ hiệu quả.

Tư vấn thiết kế hợp lý cho nhà một tầng có 4 thành viên 7
Phòng ngủ 2 với giường đơn và bàn làm việc đầy đủ ánh sáng.

Tư vấn thiết kế hợp lý cho nhà một tầng có 4 thành viên 8
Sân phơi thoáng mát kết hợp với sân vườn.

Tư vấn thiết kế hợp lý cho nhà một tầng có 4 thành viên 9
Nhà vệ sinh bố trí hợp lý với gam màu nâu nhạt sạch sẽ.

Chia sẻ