Tư vấn chăm sóc bé suy dinh dưỡng bào thai

BS. Đặng Thu Hiền,
Chia sẻ

Xin bác sĩ cho hỏi trường hợp bé nhà em. Bé sinh thiếu tháng và bị suy dinh dưỡng bào thai. Em đã cố gắng chăm sóc và cho bé ăn tốt nhưng không hiểu sao bé không lên cân và trông rất còi.

Cháu sinh ra khoảng 8 tháng tuổi và nặng 1,5 kg (Bác sĩ có nói là cháu bị suy dinh dưỡng bào thai). Hiện nay cháu đã được gần 18 tháng và nặng 8,7kg cao 75 cm, cháu mọc 6 răng.

Ở nhà em chia bữa ăn của cháu như sau: Em chia làm 7 bữa gồm 4 bữa sữa, 3 bữa cháo với hoa quả. Một ngày bé uống khoảng 500ml sữa công thức, hơn ba bát cháo/ngày, hoa quả bé ăn vào giữa các bữa.

So với các bạn cùng lứa cháu ăn tốt và hầu như cái gì cũng ăn. Cháu phát triển bình thường, hiếu động. Em đã cố gắng chăm sóc và cho bé ăn tốt nhưng không hiểu sao bé không lên cân và trông rất còi. Trước đây em có cho bé theo viện dinh dưỡng được 3 tháng nhưng về bé đang ăn được, ị được tốt nhưng từ khi uống thuốc theo đơn bác sĩ kê cháu về ăn bị trớ liên tục và bị táo. Có một số thuốc khó uống em ép cháu cho vào sữa hoặc uống ngoài cháu đều không chịu uống. Em lo quá và không dám cho cháu uống nữa. Hiện giờ em cũng không biết phải làm sao. Mong bác sĩ tư vấn giúp em, em cảm ơn bác sĩ nhiều! (Truong Huyen Trang- htranga...@yahoo.com)
 

Trả lời:

Bạn Huyền Trang thân mến!

Chúng tôi hiểu được sự nỗ lực, cố gắng, kiên trì  và vất vả của bạn trong việc nuôi dưỡng chăm sóc đứa con sinh thiếu tháng có tình trạng suy dinh dưỡng bào thai. Bạn đã được đền đáp “cháu ăn tốt và hầu như cái gì cũng ăn, cháu phát triển bình thường, hiếu động…” nhưng chưa được như mong muốn “bé không lên cân và trông rất còi”.

Hiện tại cân nặng, chiều cao của bé thấp hơn chuẩn (trung bình 18 tháng tuổi bé trai nặng 10,9kg; nặng 82,3cm; bé gái nặng: 10,2kg; cao 80,7cm), gọi là suy dinh dưỡng I (nếu là trai) và đe dọa suy dinh dưỡng (nếu là gái). Hiện tại bé vẫn đang có tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng (không tăng cân, cân nặng nhẹ hơn chiều cao hiện tại).

Sự tăng trưởng của trẻ sinh thiếu tháng có tình trạng suy dinh dưỡng bào thai còn gặp nhiều khó khăn hơn so với trẻ sinh thiếu tháng đơn thuần. Vì vậy việc chăm sóc nuôi dưỡng cũng như điều trị các bệnh kèm theo càng cần sự nỗ lực kiên trì hơn. Về cơ bản các loại thuốc hay thực phẩm bổ sung trong điều trị dinh dưỡng đều nhằm bổ sung sự thiếu hụt các chất dinh dưỡng (cả các chất đa lượng và vi lượng…), bạn không nên ép bé uống đủ liều ngay bằng mọi cách, nên từ từ tăng dần (chia nhỏ liều, có thể pha loãng), trong quá trình điều trị nếu bé có biểu hiện bất thường (nôn chớ,  phân táo…) bạn nên trao đổi lại với bác sĩ để tìm hướng khắc phục, không nên tự ý dừng điều trị.

Hiện bé đang ở trong độ tuổi tăng trưởng tốt (<24 tháng) bạn nên đưa bé gặp lại bác sĩ để được hướng dẫn chăm sóc nuôi dưỡng tốt nhất cho bé! 

Chúc bạn luôn kiên trì đúng hướng và thành công!

Chia sẻ