Tư vấn cải tạo căn hộ có diện tích 86,9m² thêm 1 phòng ngủ

KTS Anh Tùng,
Chia sẻ

Với căn hộ có diện tích gần 87m², KTS đã khéo léo cải tạo căn hộ bằng cách tạo ra thêm 1 phòng ngủ nhỏ nữa, đồng thời xử lý các không gian còn lại sao cho mạch lạc, thoáng mát và khoa học hơn.

Thân gửi chuyên mục Nhà Hay.

Gia đình mình có căn hộ 86,9m² có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp có thiết kế như bản vẽ. Do sắp tới gia đình mình có thêm thành viên mới nên có nhu cầu thêm 1 phòng ngủ cho em bé. Mong chuyên mục tư vấn và giúp cải tạo căn hộ của mình có thêm 1 phòng ngủ nữa. 

Xin chân thành cảm ơn chuyên muc.

Trần Ngọc Thu Hường (Đống Đa, Hà Nội)
 
Kiến trúc sư tư vấn:

Dựa theo những thông tin mà bạn cung cấp và yêu cầu thiết kế cho ngôi nhà, chúng tôi xin đưa ra phương án mặt bằng tư vấn cải tạo căn hộ để bạn tham khảo.
 
Mặt bằng hiện trạng
 
Mặt bằng tư vấn cải tạo căn hộ

Căn hộ của gia đình bạn có nhược điểm là không vuông vức, tuy nhiên lại có ưu điểm là diện tích cũng khá thoải mái, vì vậy không khó để có thể bố trí thêm 1 phòng ngủ nữa. Theo yêu cầu và mong muốn của bạn đề ra thì chúng tôi đưa ra phương án cải tạo căn hộ là đẩy bếp ra khoảng giữa, sẽ tạo ra được không gian sinh hoạt chung có sự liên kết và thông thoáng hơn. Thế chỗ của khu vực bếp hiện trạng, chúng tôi sẽ bố trí thêm 1 phòng ngủ nhỏ nữa tại đó, giúp không gian nhà mạc lạc và giao thông đi lại thuận tiện hơn. Cách phân chai như vậy sẽ giúp cho không gian nhà thêm rộng rãi và luôn tràn đầy ánh sáng.

Bước vào nhà sẽ là 1 khoảng sảnh đệm, nơi đây chúng tôi bố trí 1 hệ tủ giày tiện nghi. Vào phía trong sẽ là phòng sinh hoạt chung gồm phòng khách, ăn và bếp được tích hợp trong cùng 1 không gian. Ở đây chúng tôi bố trí bộ ghế sofa chữ L kết hợp với chiếc ghế bành làm điểm nhấn, khu vực này tràn ngập ánh sáng vì được tiếp cận gần nhất với cửa sổ. Ở khu bếp chúng tôi sử dụng hệ tủ bếp chữ L để tiết kiệm diện tích, kèm theo bộ bàn ghế 6 người rất tiện nghi. Việc đưa bếp ra phía giữa cũng sẽ giúp cho căn hộ thông thoáng, bớt mùi dầu mỡ hơn, tạo cho không gian ở luôn sạch sẽ và khô ráo.

Không gian sinh hoạt riêng gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng ngủ master và 2 phòng ngủ nhỏ. Phòng ngủ master được bố trí hướng ra mặt tiền và ưu tiên có thêm vệ sinh riêng. Căn phòng sử dụng những đồ nội thất đơn giản như giường ngủ đôi, tủ quần áo, kệ tivi, ghế bành và bàn làm việc kết hợp với bàn trang điểm được ưu tiên bố trí gần cửa sổ. Phòng ngủ 2 tuy không có vệ sinh riêng nhưng được bố trí thêm ban công rất tiện nghi. 

Chúng tôi sử dụng 1 phần nhỏ của ban công này để bố trí máy giặt kết hợp làm sân phơi quần áo cho gia đình. Căn phòng còn lại là căn phòng chúng tôi bố trí thêm dành cho em bé. Căn phòng được bố trí ở khu vực không tiếp xúc được với ánh sáng, vì vậy chúng tôi bố trí 1 hệ cửa sổ để lấy ánh sáng gián tiếp từ bên ngoài phòng khách, tạo ra 1 không gian rất thích thú, không quá sáng, giúp trẻ mới sinh có những giấc ngủ ngon hơn. Thêm vào đó, căn phòng này có diện tích khiêm tốn, vì vậy chúng tôi sử dụng giường phản bệt kết hợp với tủ quần áo đa năng, điều đó sẽ giúp tiết kiệm diện tích hơn rất nhiều.  

Ngoài ra bạn cũng có thể bố trí những chậu cây cảnh hoặc sử dụng những đồ decor trang trí, điều đó sẽ giúp cho căn nhà luôn xanh mát, hòa quyện với thiên nhiên và điều quan trọng hơn hết là tạo ra được 1 không gian đáng sống và tiện nghi.

Hy vọng với phương án bố trí của Nhà Hay sẽ đáp ứng được tiện nghi cũng như nhu cầu sinh hoạt của bạn và gia đình. Sau đây là một số hình ảnh tham khảo giúp bạn hình dung không gian sống của mình được tốt hơn.
 
Phòng khách sử dụng bộ sofa tone màu sáng kết hợp với ghế bành làm điểm nhấn.
 
Không gian phòng khách thoáng mát, kết hợp với đèn chùm xinh xắn.
 
Không gian bếp và ăn được bố trí trong cùng 1 không gian
 
Không gian sinh hoạt chung thông thoáng, tiện nghi
 
 Phòng ngủ master hiện đại, sang trọng
Phòng ngủ 2 có ban công rất tiện nghi
 
Phòng ngủ 3 dành cho em bé có tone màu dễ thương, ngộ nghĩnh
 
Vệ sinh gọn gàng, sạch sẽ với tone màu sáng
Chia sẻ