13 án chung thân cho nữ y tá "tử thần" giết hại hàng loạt đứa trẻ vô tội gây rúng động nước Anh 27 năm trước

Đinh Hương,
Chia sẻ

Vụ mưu sát hàng loạt trẻ sơ sinh năm 1991 đã khiến cho cả nước Anh rúng động bởi họ không thể ngờ, hung thủ gây ra cái chết tức tưởi cho các nạn nhân nhỏ tuổi lại chính là một nữ y tá với nụ cười thân thiện và dễ mến.

Đối với các bệnh nhân sự chăm sóc tận tình của bác sĩ, đặc biệt là những y tá ở bệnh viện là điều khiến cho họ cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn, sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần phục hồi cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Bác sĩ và y tá là những người mà bệnh nhân và người nhà tin tưởng hơn bao giờ hết. Chính vì thế, sự việc một nữ y tá với nụ cười tươi và đáng mến như thiên thần, Beverley Allitt, hóa ra lại là kẻ sát nhân hàng loạt, giết chết nhiều đứa trẻ sơ sinh do bà ta chăm sóc, đã từng khiến cho dư luận cả nước Anh hết sức phẫn nộ và kinh hoàng.

13 án chung thân cho nữ y tá tử thần giết hại hàng loạt đứa trẻ vô tội gây rúng động nước Anh 27 năm trước - Ảnh 1.

Cái chết của hàng loạt trẻ nhỏ dưới bàn tay của nữ y tá tử thần khiến cả nước Anh rúng động.

Ngày 21/2/1991, bé trai 7 tuần tuổi, Liam Taylor, do bị nhiễm trùng ngực nên được đưa vào bệnh viện Grantham and Kesteven, Lincs chữa trị. Thật không ngờ bé Liam đã không may mắn tử vong.

Ngày 5/3/1991, Timothy Hardwick, 11 tuổi, bị bại não, đã nhập bệnh viện sau khi lên cơn động kinh. Nạn nhân đã không giữ được tính mạng.

Becky Phillips, hai tháng tuổi, nhập viện vì bệnh viêm dạ dày vào ngày 1/4/1991. Hai ngày sau, cô bé đã tử vong tại nhà, cái chết ban đầu được xác nhận là do nguyên nhân tự nhiên.

Ngày 22/4/1991, Claire Peck, 15 tháng tuổi, nhập viện sau khi lên cơn hen suyễn. Bệnh nhi được đưa vào máy thở và bất ngờ bị dừng tim 2 lần liên tục, cuối cùng thì tử vong.

nintchdbpict000000878018-e1539706241114
nintchdbpict000000878018-e1539706241114
nintchdbpict000000371385
nintchdbpict000000371385

Y tá Beverley đã ra tay sát hại ít nhất là 4 đứa trẻ, gây tổn thương cho nhiều đứa trẻ khác.

Điểm trùng hợp của các nạn nhân trên đó chính là khi vào bệnh viện, những đứa bé đều được sự chăm sóc của Beverley Allitt hoặc nhập viện vào đúng ca trực của bà ta. Thủ pháp của nữ y tá tử thần là tiêm insulin hoặc bơm bong bóng khí vào mạch máu của các nạn nhân khiến các nạn nhân bị ngừng tim và đột tử.

Năm đứa trẻ khác có độ tuổi từ 2 tháng đến 5 tuổi, may mắn đã thoát chết sau khi bị Beverley Allitt ra tay hạ sát, trong đó một nạn nhân là Kayleigh, năm nay 26 tuổi, đã bị tổn thương não dẫn đến hệ quả sau này gặp khó khăn trong việc học hỏi và nhận thức.

nintchdbpict000418106392
nintchdbpict000418106392
nintchdbpict000418106390
nintchdbpict000418106390

Nạn nhân Kayleigh may mắn thoát chết nhưng để lại di chứng nặng nề, khiến cô gặp trở ngại trong việc học hỏi và nhận thức.

Tội ác của Beverley bị chính các nhân viên y tế trong bệnh viện phát giác vì quá nhiều trẻ nhỏ đã tử vong chỉ trong một thời gian ngắn, trùng hợp lại trùng khớp với các ca trực của Beverley. Bệnh viện đã thông báo cho cảnh sát đến điều tra, Beverley nhanh chóng bị bắt giữ ngay sau đó.

Các bác sĩ tin rằng Beverley mắc hội chứng Münchausen, một dạng rối loạn thần kinh khiến bà ta có ý muốn hãm hại hoặc cố tình gây tổn thương cho người khác để thu hút sự chú ý và lấy được sự thương cảm của mọi người. Với tội ác khủng khiếp của mình, Beverley đã bị tòa buộc 4 tội giết người, 3 tội cố ý giết người, 6 tội gây tổn thương nghiêm trọng đến người khác, tuyên phạt 13 án chung thân với thời gian ngồi tù ít nhất là 30 năm.

13 án chung thân cho nữ y tá tử thần giết hại hàng loạt đứa trẻ vô tội gây rúng động nước Anh 27 năm trước - Ảnh 4.

Beverley bị tuyên phạt với 13 án chung thân cho tội ác không thể dung thứ của mình.

Đứng trước tòa, Beverley vẫn một mực không thừa nhận những hành vi kinh khủng mà bà ta đã gây ra. Được biết Beverley hiện 50 tuổi, vẫn đang bị giam giữ tại bệnh viện Rampton, Nottinghamshire, vì các bác sĩ cho rằng bà ta có xu hướng làm hại đến bản thân. Hồi đầu năm nay, có tin tức cho biết tử thần áo trắng khiến cả nước Anh kinh sợ đang phải đấu tranh với căn bệnh nhiễm trùng máu.

(Nguồn: The Sun)

Chia sẻ