“Tự sướng” quá đà: 2 thanh niên lĩnh hậu quả ngay trước ngày cưới và bác sỹ điều trị cũng phải “bó tay”

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Hai chàng trai vô cùng suy sụp khi phát hiện lượng tinh dịch của mình "bằng 0" chỉ vì thói quen “tự sướng” như mình vẫn làm.

Ngày nay, tỉ lệ các cặp vợ chồng rơi vào tình trạng hiếm muộn hoặc không thể có con ngày càng cao. Có nhiều nguyên nhân khiến nam giới lâm vào cuộc hôn nhân "không hoa thơm trái ngọt", thậm chí dẫn đến tan vỡ hạnh phúc. Hai thanh niên sau đây chính là những nạn nhân đã phải gánh hậu quả vì vấn đề liên quan đến thủ dâm nhưng không đúng cách.

Trước ngày cưới, 2 thanh niên bất ngờ phát hiện mình vô sinh vì thích “tự sướng” kiểu thế này - Ảnh 1.

BS giải quyết vấn đề cho bệnh nhân gặp tai nạn lúc "tự sướng".

Vô sinh vì… cọ xát dương vật vào "chỗ hiểm"

Trước khi tổ chức đám cưới, anh N.V.X (26 tuổi) đã đi khám tiền hôn nhân. Anh nói rõ với BS rằng mình có thói quen thủ dâm nên muốn xem thử có ảnh hưởng gì đến đường con cái sau này không. Sau đó, bác sĩ đã cho anh làm xét nghiệm tinh dịch đồ và tầm soát các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.

Kết quả trả về cho thấy số lượng tinh trùng của anh bằng 0 (không có tinh trùng). Ngoài ra, những kết quả khác còn cho thấy anh đang mắc phải tình trạng viêm niệu đạo kèm theo.

Trong cơn lo sợ, X. thú nhận mình thuộc tuýp người ham muốn tình dục cao, luôn muốn tìm cảm giác lạ trong lúc tự sướng. Vì vậy, anh thường có thói quen cọ xát dương vật vào các vật lạ.

Anh bắt đầu với quần áo, rồi sau đó là các vật dụng trong nhà, đôi khi anh còn dùng đến gia vị lúc đang kích thích. Có lần như vậy, anh phải tìm đến BS để điều trị nhiễm trùng đường tiểu.

Sau khi thăm khám đầy đủ và làm thêm một số xét nghiệm nữa, BS Đoàn Anh Sang tại Trung tâm sức khỏe nam giới M.H kết luận bệnh nhân bị vô tinh do bế tắc đường dẫn tinh mà nguyên nhân xuất phát từ tình trạng viêm nhiễm kéo dài. Dù được điều trị đầy đủ theo đúng phác đồ nhưng vì tình trạng nặng nên hiện tại kết quả tinh dịch đồ của bệnh nhân vẫn là số 0 tròn trĩnh.

Trước ngày cưới, 2 thanh niên bất ngờ phát hiện mình vô sinh vì thích “tự sướng” kiểu thế này - Ảnh 2.

BS cảnh báo bệnh nhân mối hiểm họa của việc tự sướng quá đà.

BS Đoàn Anh Sang cho biết, niệu đạo ngoài là đường ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài thì cũng chính là con đường tinh binh hành quân ở nam giới.

Bình thường, niệu đạo được rửa sạch nhờ dòng nước tiểu có áp lực cao và ít khi bị viêm nhiễm. Trong trường hợp sử dụng các dụng cụ không phù hợp hoặc kém vệ sinh sẽ dẫn đến kích ứng niêm mạc đường tiểu, từ đó tạo điều kiện cho vi trùng từ bên ngoài xâm nhập vào, gây nên tình trạng viêm niệu đạo.

Nếu không được điều trị sớm và triệt để thì vi trùng sẽ tiến vào đường dẫn tinh gây tình trạng viêm nhiễm âm thầm và hậu quả là tắc đường ống dẫn tinh.

"Tự chặn" con đường có con vì tự sướng quá đà

Đến khám tại một Trung tâm sức khỏe nam giới, anh Đ.V.C (27 tuổi) bàng hoàng chia sẻ, khoảng 3-4 năm gần đây vì có nhu cầu sinh lý khá cao mà bạn gái anh lại không muốn "ăn cơm trước kẻng" nên đã đành phải tự giải quyết với tần suất khoảng 1-2 lần/tuần.

Ngoài ra, anh còn thích cảm giác dùng vật gì đó kích thích bằng cách chọc vào đường tiểu, ví dụ như đũa ăn cỡ nhỏ, thanh sắt, tăm bông, ống hút hoặc dây câu không có lưỡi để tạo cảm giác mới lạ mỗi lần lên đỉnh.

Trước ngày cưới, 2 thanh niên bất ngờ phát hiện mình vô sinh vì thích “tự sướng” kiểu thế này - Ảnh 3.

Tình trạng hẹp niệu đạo.

Từ lúc bắt đầu thủ dâm như vậy, anh hay có cảm giác rát buốt nhẹ khi đi tiểu. Nhưng anh nghĩ rằng vì đưa vật lạ vào đường tiểu sẽ gây trầy xước bên trong, nên đau rát như vậy là chuyện bình thường và quyết định không đi khám.

Trước ngày cưới khoảng 3 tháng, khi có cảm giác việc đi tiểu của mình ngày một khó khăn, kèm theo đó là lượng tinh dịch trong mỗi lần tự xử cũng giảm đi nhiều so với trước đây, anh C. đã đến một phòng khám nam khoa cầu cứu.

Bác sĩ Trà Anh Duy, chuyên gia Nam khoa tại Trung tâm sức khỏe nam giới chỉ định cho anh C. làm toàn bộ các xét nghiệm nhằm tầm soát nguyên nhân gây bệnh.

Kết quả là bệnh nhân bị hẹp niệu đạo, phải thực hiện phẫu thuật tạo hình niệu đạo nhằm giúp giải quyết tình trạng đang mắc phải.

Trước ngày cưới, 2 thanh niên bất ngờ phát hiện mình vô sinh vì thích “tự sướng” kiểu thế này - Ảnh 4.

Thụ tinh ống nghiệm tại BV , phương pháp cứu cánh cho người vô sinh.

"Niệu đạo được bao bọc bởi một lớp niêm mạc mỏng, giống như ở khoang miệng. Vì vậy, khi sử dụng những dụng cụ không phù hợp hoặc hành động thô bạo sẽ dẫn đến tình trạng tổn thương niêm mạc. Mà chúng ta cũng biết, sau khi vết thương trên da lành thì sẽ có hiện tượng hình thành sẹo co rút và niêm mạc đường tiểu cũng vậy.

Sau mỗi lần trầy xước thì phần niêm mạc cũng sẽ có cơ chế tự lành lại nhưng vị trí lành sẽ hẹp và nếu tình trạng này tái diễn thì tình trạng hẹp sẽ ngày càng nặng hơn. Đến một ngày hẹp nặng thì các quý ông sẽ phải dùng nhiều sức mới có thể đi tiểu được và khi lên đỉnh thì chẳng có "viên đạn" nào được bắn ra" – BS cảnh báo.

Trước ngày cưới, 2 thanh niên bất ngờ phát hiện mình vô sinh vì thích “tự sướng” kiểu thế này - Ảnh 5.

Khi cơ thể có bất kỳ biểu hiện lạ nào như tiểu buốt, tiểu khó, cậu nhỏ sưng đau, bệnh nhân nên đi khám ngay.

BS Duy khuyên đấng mày râu hãy tỉnh táo trước những đòi hỏi của cơ thể. Dụng cụ hỗ trợ là một cách giúp nam giới có được những cảm giác mới mẻ, nhưng việc lạm dụng những dụng cụ lạ có chức năng không rõ ràng và tình trạng vệ sinh không đảm bảo sẽ làm mầm họa cho cuộc sống gia đình sau này.

Ngoài ra, khi rơi vào những trường hợp tiến thoái lưỡng nan thì nên bình tĩnh tìm hướng giải quyết tối ưu. Chủ động tìm đến các chuyên gia về sức khỏe Nam giới khi cơ thể có bất kỳ biểu hiện lạ nào như tiểu buốt, tiểu khó, cậu nhỏ sưng đau… để tránh bệnh diễn tiến sâu hơn.

Chia sẻ