Từ ngày 25/9, chính thức bán vé tàu Tết 2017

Hương Thu,
Chia sẻ

Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã chính thức thông báo kế hoạch chạy tàu và bán vé tàu tết Đinh Dậu 2017. Từ ngày 25/9 ga Sài Gòn sẽ tiến hành bán vé tàu Tết nguyên đán cho các tập thể có nhu cầu, đến ngày 1/10 sẽ bán vé cho hành khách cá nhân.

Sáng 23/9, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã chính thức thông báo kế hoạch chạy tàu và bán vé tàu tết Đinh Dậu 2017. Theo đó, tàu Tết sẽ chính thức chạy từ ngày 13/1 đến 18/2/2017. Trong thời gian này, công ty sẽ tổ chức chạy nhiều đôi tàu Bắc – Nam, đồng thời khi nghỉ Tết sẽ tăng cường thêm các chuyến tàu đi Nha Trang, Diêu Trì, Đà Nẵng và Huế.

vetau1
Người dân mua vé tàu Tết năm 2016 tại ga Sài Gòn.

Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn, cho biết sau quá trình nhận đơn đăng ký mua vé tàu tập thể (nhận đến hết ngày 20/9), đơn vị này đang triển khai việc bán vé trong thời gian từ ngày 25 đến hết 30/9. Điều kiện của mỗi tập thể khi mua vé phải từ 20 người trở lên, đi cùng tàu, ngày đi, ga đi và cùng một đơn vị (không nhất thiết cùng một ga đến). 

Từ ngày 1/10, Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn bắt đầu tổ chức bán vé cho hành khách qua hệ thống website: www.dsvn.vn, vietnamrailway.vn và vetau.com.vn cùng các điểm bán vé của ngành đường sắt. Mỗi hành khách đặt vé qua mạng chỉ được tối đa mỗi lần 4 vé cho một chiều đi và khi muốn mua vé khứ hồi có thể lựa chọn chuyến tàu theo phương án bán vé chung đã được triển khai trước đó.

vetau2
Năm nay, vé cá nhân được bán từ ngày 1/10.

Hành khách khi đến mua phải mang bản sao công chứng một trong các giấy tờ hộ chiếu, CMND, thẻ Đại biểu Quốc Hội, thẻ Đảng Viên, thẻ Nhà Báo, giấy phép lái xe, giấy xác nhận các đối tượng ưu tiên. Đối với hành khách dưới 14 tuổi, phải mang theo giấy khai sinh, giấy chứng nhận của trung tâm bảo trợ xã hội mới đủ điều kiện mua vé. 

Trường hợp hành khách đổi, trả vé phải làm thủ tục trước khi tàu chạy 24 giờ và chỉ được đổi, trả vé khi thông tin trên vé trùng khớp với thông tin cá nhân (bản chính). Phí đổi, trả vé là 30% giá vé.

vetau3
Ga Sài Gòn khuyến cáo hành khách nên mua trực tiếp ở ga thay vì qua "cò" .

Công ty còn khuyến cáo, tất cả các vé được bán tại các điểm không thuộc chi nhánh của tổng công ty đều là vé giả. Trong thời gian tàu chạy cũng sẽ bán đồ ăn uống đã qua kiểm duyệt vệ sinh an toàn thực phẩm cho hành khách có nhu cầu.

“Hành khách không nên mua vé qua “cò” vì chỉ những người có vé trùng với thông tin trên các loại giấy tờ tùy thân mới được vào ga và lên tàu” - ông Văn khuyến cáo.
Chia sẻ