Tự ngã xuống đường trong lúc chạy xe, người phụ nữ phải cắt bỏ cả thận trái lẫn lá lách

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Trong lúc điều khiển xe máy, chị L. bất ngờ chóng mặt rồi lao xe lên lề đường va đập mạnh khiến thận trái bị dập nát, đứt mạch máu lách, vỡ ruột…

Ngày 31-10, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (TP.HCM) cho biết, đã tiếp nhận một ca cấp cứu đa chấn thương do tai nạn khi điều khiển xe máy khá hi hữu.

Chị Nguyễn Thị L. (SN 1969, Bình Thạnh) nhập viện trong tình trạng bị choáng, đau ngực, bụng, tay và huyết áp tụt. Khai thác bệnh sử, trong lúc khi điều khiển xe máy, chị L. có cảm giác mệt và chóng mặt, không kiểm soát được tay lái nên xe bị lao lên lề đường khiến cơ thể va đập mạnh rất mạnh. 

Ngay khi tiếp nhận cấp cứu khẩn, các bác sĩ đã làm 3 đường truyền tĩnh mạch và đặt ống thông tiểu cho bệnh nhân. Lúc này, máu tươi chảy ra liên tục theo ống thông tiểu.

Xác định tình trạng nguy kịch đe dọa tính mạng của người bệnh, ekip điều trị đã thực hiện báo động đỏ nội viện, trong vòng 5 phút đã huy động các BS chuyên khoa từ ngoại Niệu, ngoại Tổng quát, ngoại Lồng ngực - Mạch máu và điều dưỡng trưởng, kỹ thuật viên xét nghiệm.

Tự ngã xuống đường trong lúc chạy xe, người phụ nữ phải cắt bỏ cả thận trái lẫn lá lách - Ảnh 1.

Người phụ nữ bị đa chấn thương vì ngã xe máy.

Tiến hành siêu âm và chụp X-quang, kết quả cho thấy thận trái, lá lách tổn thương nặng, máu tràn đầy trong ổ bụng. Ngay lạp tức, các BS quyết định hội chẩn nội viện lẫn liên viện với các bác sĩ của Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, thống nhất mổ cấp cứu khẩn để cứu sống người bệnh.

Ekip phẫu thuật tiến hành mổ cầm máu, cắt lách, cắt thận trái do dập nát và đứt mạch máu lách, thận trái kèm khâu các chỗ vỡ ruột, nẹp cố định cẳng tay phải do gãy xương cẳng tay phải,… Ca mổ kéo dài trong vòng 1 giờ 10 phút đã cứu mạng người phụ nữ. Hiện sức khỏe chị L. đã ổn định và được xuất viện.

Tự ngã xuống đường trong lúc chạy xe, người phụ nữ phải cắt bỏ cả thận trái lẫn lá lách - Ảnh 2.

Hiện nữ bệnh nhân đã khỏe.

ThS. BS Nguyễn Ngọc Thao, người trực tiếp điều chị cho chị L. chia sẻ "Bệnh nhân bị đa chấn thương rất nặng, choáng mất máu, nếu không cấp cứu kịp thời thì sẽ tử vong. Nhờ quy trình báo động đỏ liên viện, đặc biệt là giữa một bệnh viện công với bệnh viện tư mà mạng sống bệnh nhân đã được cứu".

Thông qua trường hợp này, BS đưa ra khuyến cáo không nên điều khiển phương tiện giao thông khi đang mệt, chóng mặt. Nếu cảm thấy không an toàn thì nên dừng lại để bảo vệ tính mạng cho chính mình cũng như những người đang tham gia giao thông.

Chia sẻ