Từ một hành động thể hiện tình cảm với con, mẹ đã khiến con mình gặp nguy hiểm

Vi Lê,
Chia sẻ

Ban đầu bé có biểu hiện sốt không hạ, các nốt phát ban lan rộng trên cơ thể giống bị bệnh tay chân miệng, nhưng cuối cùng bác sĩ kết luận bé bị nhiễm virus Herpes.

Những em bé bụ bẫm, kháu khỉnh đáng yêu lúc nào cũng thơm thơm mùi sữa khiến bất cứ ai trong chúng ta dù không phải là bố mẹ cũng chỉ muốn hít hà mãi không thôi. Vậy thể hiện tình cảm với các bé bằng nụ hôn có gì là sai không? Thực tế là có đấy các mẹ ạ. Nếu những nụ hôn ấy đặt trên miệng hay trên mặt đứa trẻ sơ sinh nào cũng mang lại rủi ro rất cao.

Bài đăng gần đây của một người mẹ Philippines trên Facebook đã cảnh báo các cha mẹ khác về những rủi ro của việc hôn trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Em bé trong câu chuyện đã được người mẹ của mình hôn vào miệng. Sau đó đứa trẻ đã có những triệu chứng của nhiễm virus Herpes. Nhưng lý do tại sao một nụ hôn nhẹ của mẹ lại gây nguy hại cho bé đến mức ấy thì kinh nghiệm của người mẹ này sẽ chứng minh cho chúng ta thấy.

Từ một hành động thể hiện tình cảm với con, mẹ đã khiến con mình gặp nguy hiểm - Ảnh 1.

Từ một hành động thể hiện tình cảm với con, mẹ đã khiến con mình gặp nguy hiểm - Ảnh 2.

Sky đã bị sốt và xuất hiện nhiều nốt phát ban trên cơ thể.

"Rước" bệnh cho con từ chính nụ hôn của mẹ

Theo câu chuyện của Rachel Faith Badong-Sebastian, cô con gái 21 tháng tuổi của cô - Sky đã bị sốt vào tối thứ 2. Ngày hôm sau, bé lại trở lại bình thường, vui chơi và hoạt động khỏe mạnh. Nhưng đến tối hôm ấy, cơn sốt quay lại.

Rachel cho con gái uống một viên Paracetamol – thuốc hạ sốt nhưng không có tác dụng. Ngay lập tức, Rachel hỏi ý kiến tư vấn từ bác sĩ nhi khoa và cô nhận được lời khuyên nên đưa Sky đến viện để làm xét nghiệm phân tích nước tiểu và máu. Từ đó các bác sĩ chuyên khoa mới có thể thực hiện chẩn đoán chính xác loại nhiễm trùng.

Tuy nhiên, vì lý do công việc mà bố mẹ của Sky không thể đưa con đến viện ngay. Họ dự định sẽ cho con gái vào viện nếu sốt dai dẳng. Sang thứ 3, Sky lại trở lại năng động như bình thường nhưng cô bé ăn không được ngon và không chịu uống sữa.

Sang thứ 4, mọi thứ trở nên tồi tệ, cha của Sky phát hiện ra cô bé có rất nhiều nốt phát ban thành một đường dài trên lưng. Rachel cũng lo lắng vì các vết ban không giống mụn nước thông thường. Vết ban xuất hiện khắp cơ thể cô bé kể cả trong miệng.

Sau tất cả các dấu hiệu trên, cha mẹ Sky đưa cô bé vào thẳng khoa cấp cứu. Các bác sĩ sau khi thăm khám ban đầu chẩn đoán cô bé bị nhiễm virus HFMD hay còn gọi là bệnh tay chân miệng. Họ thông báo, những mụn trên lòng bàn tay của Sky chính là một dấu hiệu của HFMD.

Từ một hành động thể hiện tình cảm với con, mẹ đã khiến con mình gặp nguy hiểm - Ảnh 3.

Bác sĩ nhi khoa đã đưa ra chẩn đoán cuối cùng: Sky bị nhiễm virus Herpes.

Nhưng các ban lại không lan rộng nên sau khi xem xét kĩ lưỡng hơn, bác sĩ nhi khoa đã đưa ra chẩn đoán cuối cùng: Sky bị nhiễm virus Herpes. Ông cũng giải thích rằng virus này có thể truyền từ nước bọt sang nước bọt khi mọi người hôn nhau.

Bác sĩ cho biết thêm: người lớn có thể bị bệnh nhưng họ lại không có những biểu hiện nhiễm virus ra bên ngoài vì hệ miễn dịch mạnh. Ngược lại, hệ thống miễn dịch của trẻ con còn non yếu hơn nên việc bị nhiễm trùng Herpes là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Virus Herpes HSV1 gây bệnh ở da, niêm mạc phần trên của cơ thể (từ rốn trở lên) như mắt, mũi, miệng, tay. Chúng lây truyền bằng tiếp xúc trực tiếp với virus qua trầy xước hoặc qua nước bọt. Hôn là hành động dễ bị lây nhiễm loại virus này. Bệnh tự tiến triển và khỏi sau 7-10 ngày, không để lại sẹo nhưng đây là bệnh dễ tái phát. Trong trường hợp mới nhiễm lần đầu, tổn thương lan tỏa nhiều nhất, sau khi khỏi, khi cơ thể gặp stress, nhiễm khuẩn, làm sức đề kháng giảm, chúng sẽ tái phát. Lần sau biểu hiện ít hơn lần đầu tiên.

Sky đã phải nhập viện trong tình trạng mất nước và giảm cân nhanh chóng. Qua đó, người mẹ Rachel nhắc nhở các phụ huynh trong bài đăng của mình trên Facebook về sự cố vừa rồi: "Bài học kinh nghiệm to lớn. Khi còn mang bầu, tôi đã được đọc rất nhiều tài liệu về những căn bệnh truyền nhiễm có thể gây nguy hiểm cho trẻ sơ sinh. Đó chính là lý do vì sao tôi rất cẩn thận, không cho ai hôn con bé. Nhưng với chính bản thân mình, tôi lại không hề cảnh giác. Mức độ nghiêm trọng của virus đối với trẻ em thật đáng sợ".

Cô cũng đưa ra lời khuyên: "Đây là lời nhắc nhở để chúng ta luôn nhớ rửa tay và khử trùng trước khi ôm ấp em bé. Nhớ đừng để mọi người hôn lên mặt con bạn. Chỉ hôn vào tóc, lưng hoặc chân của đứa trẻ".

Từ một hành động thể hiện tình cảm với con, mẹ đã khiến con mình gặp nguy hiểm - Ảnh 5.

Nếu những nụ hôn ấy đặt trên miệng hay trên mặt một đứa trẻ sơ sinh nào cũng mang lại rủi ro rất cao (Ảnh minh họa).

Các triệu chứng của virus Herpes

Rất nhiều bệnh có khả năng lây lan qua việc hôn. Loại virus Herpes simplex type 1 (HSV-1) chỉ là một trong số chúng. Các triệu chứng của nó bao gồm:

- Phát ban rải rác trên môi, miệng và nướu răng.

- Sốt.

- Sưng hạch bạch huyết.

- Viêm họng.

- Cáu gắt.

- Chán ăn, ăn không ngon hoặc cơ thể mệt mỏi.

Không phải tất cả các triệu chứng này có thể xuất hiện cùng một lúc hay trên cùng 1 đứa trẻ. Đôi khi nó sẽ có những biểu hiện nhẹ hơn. Điều quan trọng là phải quan sát cẩn thận trẻ để chẩn đoán chính xác. Đặc biệt là nếu trẻ dưới 6 tháng tuổi, vì hệ miễn dịch của chúng chưa trưởng thành. Các triệu chứng của virus Herpes simplex thường xuất hiện từ 2 đến 12 ngày sau lần nhiễm đầu tiên.

Nguồn: TAP Philippines, Healthchildren

Chia sẻ