Tự may yếm ăn hai mặt tiện lợi cho bé yêu

Thùy Vân,
Chia sẻ

Với cách may yếm ăn đơn giản sau đây, mẹ dễ dàng tự may cho bé chiếc yếm ăn hai mặt tiện lợi cho mỗi bữa ăn của bé thêm vui nhé!



Tự may yếm ăn

Để may yếm ăn cho bé, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:

- Vải cotton: 2 tấm có hoa văn và màu sắc khác nhau (bạn có thể tận dụng vải vụn)

- Mẫu chiếc yếm ăn

- Dụng cụ: kéo, bàn là, máy khâu, kim khâu, chỉ



Tự may yếm ăn

Đầu tiên, bạn in mẫu chiếc yếm ăn trên giấy rồi cắt rời. Cắt 2 tấm vải cotton thành 2 tấm yếm ăn theo mẫu giấy. Lưu ý: khi cắt vải bạn nhớ hai mặt vải đối nhau để khi áp mặt phải vải vào nhau không bị ngược. Tiếp đến, bạn áp mặt phải của hai tấm vải vào nhau, các mép vải trùng nhau, dùng kim ghim giữ ổn định mép vải. Khâu đường viền xung quanh cách mép vải 0,5cm, chừa trống một đoạn để lộn mặt phải ra ngoài. Dùng mũi kéo bấm mép vải ở các đường cong, để lộn mặt phải vải không bị phồng. Bạn lộn mặt phải vải ra ngoài.


Tự may yếm ăn

Sau khi lộn mặt phải ra ngoài, dùng bàn là là phẳng tấm vải. Khâu kín khe hở bằng mũi khâu dấu chỉ, rồi khâu đường chỉ cần cách mép vải 0,3cm.


Tự may yếm ăn

Bạn khâu làm khuy một đầu tấm vải theo mẫu, rồi dùng mũi kéo bấm nhẹ bên trong khuy vải vừa khâu.


Tự may yếm ăn

Tiếp đến, bạn thắt nút cho đầu tấm vải còn lại, luồn nút thắt qua lỗ khuy là xong.


Vậy là chiếc yếm ăn với hai mặt vải tiện lợi đã hoàn thành!

Tự may yếm ăn

Bạn có thể kết hợp vải cotton với chiếc khăn bông mềm mại tạo cho bé chiếc yếm ăn mềm mại thoải mái để mỗi bữa ăn là một niềm vui.
Tự may yếm ăn

Chúc các bạn thành công với cách may yếm ăn hai mặt tiện lợi đơn giản này nhé!

(Nguồn: deliacreates)

Chia sẻ