Tự may khăn lau tay cho bếp thêm sắc màu

Thùy Vân, ảnh: momtastic,
Chia sẻ

Với cách tự may khăn như thế này bạn có thể thoải mái kết hợp sắc màu và chất liệu theo ý mình để có những chiếc khăn thật đẹp với tông màu phù hợp với màu đồ đạc trong bếp.

 
 

Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:

Vải chọn loại vải mềm, thấm nước tốt
Dây ruy băng bản lớn 3cm
Giấy cắt file mẫu
Kéo
Hạt nút, ghim
Khóa dán
Máy khâu.
 
Bước 1:
 
In file mẫu phần trên làm móc của chiếc khăn lau trên giấy và cắt rời - trước khi in bạn phóng to theo tỉ lệ mong muốn nhé!
 

Đặt file mẫu lên mặt trái của tấm vải xanh, căn ke theo mẫu giấy trên vải. Cắt rời.

 

Bước 2:

Bạn cần 2 tấm vải như thế, sau khi cắt rời 2 tấm vải theo mẫu trên, bạn úp 2 mặt phải vải vào nhau, may đường chỉ cách mép vải 0,5 - 0,7cm. Bạn nhớ chừa khoảng trống bên dưới để may phần khăn vào nhé!

 

Bước 3:

Dùng mũi kéo tỉa hình tam giác nhỏ 2 bên để khi lộn mặt phải ra ngoài sản phẩm sẽ đẹp hơn.
 
Bước 4:

Lộn mặt phải ra ngoài, gấp mép ở phần ống vào trong 0,5 – 1cm, dùng bàn là là cho phẳng phiu.

 

Bước 5:

Đến phần khăn: bạn cắt hình chữ nhật có kích thước như sau: chiều dài khăn tùy ý bạn thích, phần chiều rộng khăn gấp 3 lần chiều rộng của phần móc (theo mẫu). Trong hướng dẫn này chiều rộng của phần móc là 12cm. Cắt sợi dây ruy băng có chiều dài bằng với chiều rộng của khăn, dùng ghim cố định một đầu khăn và may lại.

 

Bước 6:

Gấp khăn theo chiều rộng, đầu gấp không có dây ruy băng. Bạn chia chiều rộng khăn thành 3 phần (mỗi phần 12cm), gấp 2 bên vào giữa còn lại 12cm, dùng ghim giữ cố định.

 

Bước 7:

Đặt đầu khăn đã gấp vào trong phần móc đã may ở bước 4 với độ dài khoảng 1,5cm, dùng ghim gắn cố định. May đường may chần lên trên cách mép 0,2cm và đường may thứ 2 cách đường may thứ nhất 1cm để đảm bảo chiếc khăn và phần móc dính chặt vào nhau.

 

Bước 8:

Cắt khóa dán thành đoạn dài 3cm. Dùng ghim gắn cố định khóa dán vào mặt sau của phần móc khăn (mặt sau khăn là mặt có nếp gấp của chiếc khăn). May cố định.

 

Bước 9:

Cuối cùng bạn khâu hạt nút trang trí ở mặt trước chiếc khăn (ngược bên với khóa dán) là hoàn thành.

 

Khi treo, bạn chỉ cần dán khóa dán lại là có chiếc móc treo tiện ích, có thể treo ở bất kỳ đâu rồi! Bạn làm thêm 2 chiếc để khi thay thế khi giặt nhé!

Những chiếc khăn lau tay có bán rất nhiều ở siêu thị, tuy nhiên hầu hết chúng chỉ có một màu tẻ nhạt và với chất liệu vải không được tốt lắm. Với cách tự may khăn như thế này bạn có thể thoải mái kết hợp sắc màu và chất liệu theo ý mình để có những chiếc khăn thật đẹp với tông màu phù hợp với màu đồ đạc trong bếp.
 
 
Chúc các bạn thành công nhé!
Chia sẻ