Tự may gối trái tim đáng yêu mà dễ dàng

Thùy Vân,
Chia sẻ

Thay vì mua những mẫu gối bán sẵn bên ngoài thì bạn có thể tự may gối trái tim dễ thương trang trí hoặc làm quà tặng rất đẹp!

Tự may gối trái tim đáng yêu mà dễ dàng 1

Tự may gối trái tim đáng yêu mà dễ dàng 2

Để tự may gối trái tim, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:

- Vải dùng may gối chọn vải mềm: vải bông mềm, vải nỉ mềm: màu kem, màu trắng, hồng, đỏ

- Bông nhồi bên trong gối

- Dụng cụ: kéo, kim khâu, bút, giấy, chỉ màu, kim ghim, máy khâu

Tự may gối trái tim đáng yêu mà dễ dàng 3
Tự may gối trái tim đáng yêu mà dễ dàng 4

Tự may gối trái tim đáng yêu mà dễ dàng 5

Trước tiên, bạn tự vẽ hoặc in mẫu trái tim trên giấy, tùy vào kích thước gối lớn hay nhỏ bạn vẽ trái tim phù hợp. Cắt hình trái tim trên giấy làm mẫu, đặt trái tim trên vải hồng căn ke theo mẫu, cắt vải hồng 2 tấm hình trái tim có cùng kích thước. Cắt dải vải màu kem có chiều dài bằng chu vi trái tim + đường chỉ khâu 2cm, và chiều rộng bằng chiều cao của chiếc gối. Gấp đôi dải vải hai mép cạnh chiều rộng trùng với nhau, khâu đường chỉ cách mép vải 1cm, thành ống tròn.


Tự may gối trái tim đáng yêu mà dễ dàng 6

Tự may gối trái tim đáng yêu mà dễ dàng 7

Đặt ống vải trắng giữa trên mặt phẳng và 2 trái tim vải hồng hai bên, với đường khâu ống vải trùng với vị trí điểm nhọn chữ V giữa của 2 trái tim. Khâu đường chỉ lược giữ mép vải của hai tim với ống vải tròn để khi khâu vải không bị xô lệch và mặt phải vải bên trong. Sau đó, khâu đường chỉ cố định cách mép vải 0,8cm nối 2 trái tim với ống vải tròn giữa, chừa trống một đoạn ngắn trên mép vải trái tim để lộn mặt phải vải ra ngoài.


Tự may gối trái tim đáng yêu mà dễ dàng 8

Tự may gối trái tim đáng yêu mà dễ dàng 9

Lộn mặt phải vải ra và nhồi bông vào bên trong gối, khâu kín khoảng trống bằng mũi khâu giấu chỉ.


Tự may gối trái tim đáng yêu mà dễ dàng 10

Tự may gối trái tim đáng yêu mà dễ dàng 11

Tạo hình chiếc gối hình trái tim màu hồng đã xong. Cắt vải nỉ màu trắng chữ “ LOVE ME” tùy vào kích thước gối mà cắt kích thước chữ phù hợp. Đặt các chữ cái trên mặt gối dùng kim ghim giữ ổn định và khâu cố định vào mặt gối là xong.


Tự may gối trái tim đáng yêu mà dễ dàng 12

Tương tự cách tự may gối trái tim màu hồng, bạn may gối trái tim màu đỏ với dòng chữ “LOVE YOU” thành cặp gối trái tim đáng yêu. Với cách may cặp mẫu gối đơn giản như trên, bạn dễ dàng may cặp gối trái tim xinh làm quà tặng rất ý nghĩa đấy!

Tự may gối trái tim đáng yêu mà dễ dàng 13

Chúc các bạn thành công với cách tự may gối trái tim xinh nhé!

(Nguồn: kkumsile)

Chia sẻ