Tự làm vòng cổ cá tính từ... nhựa tái chế

Ms. D.I.Y,
Chia sẻ

Vòng cổ vừa đẹp vừa thời trang lại góp phần bảo vệ môi trường nữa. Bạn làm thử nhé, dễ lắm đấy!

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:

Một vài vỏ chai nhựa màu, hoặc cốc nhựa loại dùng 1 lần
Dây xích, dây chuyền
Kéo, cái dập lỗ.


Bước 1:

Cắt bỏ phần viền và đáy của cốc.
















 

 
 
 
Bước 2:

Với phần thân cốc, cắt thành những hình tròn nhỏ hoặc bầu dục to gấp khoảng 1,5 cánh hoa hồng.






 

Bước 3:

Dập những lỗ nhỏ ngẫu nhiên trên các miếng nhựa bạn vừa cắt.









Bước 4:

Chuyển tất cả vào lò, nướng ở 100ºC trong khoảng 30 giây. 










Nếu không có lò nướng, các bạn có thể hơ trên ngọn lửa nến sao cho các miếng nhựa hơi chảy ra thành các hình thù khác nhau cũng được nhé!









Bước 5:

Dùng kìm mở những chỗ nối của các vòng dây xích ra.

Bước này đòi hỏi bạn phải có đôi tay khá khỏe; nếu không tự làm được bạn cũng có thể nhờ chàng giúp ở khâu này.






 





Bước 6:

Rồi lồng các lỗ sát mép miếng nhựa vào vòng dây xích. Mỗi mắt xích bạn lồng 1 miếng nhựa hoặc có thể nhiều hơn để sáng tạo ra một chiếc vòng độc đáo của riêng bạn.

Sau khi lồng xong miếng nhựa vào mắt xích, bạn lại dùng kìm bấm 2 đầu mắt xích chặt vào nhau là được.










Và đây là chiếc vòng cổ độc đáo có một không hai mà bạn vừa hoàn thành này:


Cũng với cách này, bạn có thể tùy biến với nhiều màu nhựa hoặc nhiều kiểu trang trí khác nhau như đính thêm hạt ngọc trai, hạt đá... để tạo thành những phụ kiện vừa cá tính mà lại vừa thời trang cho mình.


Chúc các chị em thành công nhé!
Chia sẻ