Tự làm thiệp nổi hoa giấy giản dị và xinh xắn!

Mai Anh, ảnh: Octoberafternoon,
Chia sẻ

Những bông hoa giấy tuy đơn giản nhưng với cách thức tạo nổi trên thiệp, chúng trở nên sinh động và dễ thương! Cùng tham khảo cách tự làm thiệp nổi đẹp mắt này bạn nhé!

Tự làm thiệp nổi hoa giấy giản dị và xinh xắn! 1

Để tự làm thiệp nổi hoa giấy bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Giấy bìa màu hoặc hoa văn chấm bi để làm hoa, tùy bạn lựa chọn màu yêu thích. Một chút giấy bìa trắng hoặc vàng nhạt có kẻ caoro mờ để làm hoa nhỏ. Bạn có thể tự tay kẻ caro lên giấy màu. Thêm chút giấy bìa xanh là lá.

- Giấy bìa thiệp có hoa văn hình ảnh may vá cho hài hòa với phong cách may chỉ nổi lên thiệp: Gập đôi và cắt thành bìa thiệp hình vuông theo cỡ tùy ý. Bạn có thể may thêm vài đường viền khung thiệp tạo nét handmade.

- 1 chiếc cúc to màu nổi bật trên màu hoa để làm nhị hoa

- Xốp dán loại mỏng và dày

- Kim, chỉ, kéo, máy khâu,...

- Dụng cụ cắt dập giấy hình hoa nhiều cánh (nếu có)

Tự làm thiệp nổi hoa giấy giản dị và xinh xắn! 2

Bước 1:

Bạn dùng dụng cụ cắt dập giấy hình hoa để cắt hàng loạt những bông hoa giấy trên bìa màu. Mỗi bông hoa cần cắt 4 cỡ to nhỏ khác nhau tạo các lớp cánh. Nếu không có dụng cụ này, bạn có thể vẽ 4 bông hoa đơn giản cùng kiểu nhiều cánh nhưng khác cỡ, cắt làm mẫu giấy và căn ke lên bìa để cắt theo cho đều.

Tự làm thiệp nổi hoa giấy giản dị và xinh xắn! 3

Bước 2:

Uốn cong nhẹ đều các cánh hoa, vuốt bằng tay hay lưỡi kéo đều được.

Tự làm thiệp nổi hoa giấy giản dị và xinh xắn! 4

Bước 3:

Dán các mẩu xốp dán vào giữa các bông hoa giấy (trừ bông cỡ nhỏ nhất), dán chồng 4 bông hoa khác cỡ lên nhau theo trình tự từ lớn tới nhỏ. Bạn nhớ đặt so le cánh giữa các lớp cánh. Như vậy là bạn đã có một bông hoa 3D đơn giản rồi.

Tự làm thiệp nổi hoa giấy giản dị và xinh xắn! 5

Bước 4:

Dán tạm chiếc cúc vào giữa bông hoa bằng băng dính hai mặt. Dùng dùi hoặc que kẽm nhỏ đâm thủng 4 lớp cánh hoa qua hai lỗ khuy cúc.

Tự làm thiệp nổi hoa giấy giản dị và xinh xắn! 6

Dùng kim xỏ chỉ khâu cúc vào hoa qua lỗ đã đục sẵn, mũi khâu sẽ giữ cho nhị hoa ổn định và tạo vẻ handmade đậm đà.

Bạn làm nhiều hoa như thế bằng bìa cùng màu, thêm chút hoa cỡ nhỏ hơn bằng bìa trắng rồi dán gắn trên bìa thiệp. Lá được cắt bằng bìa xanh và gập đôi ở giữa sống lá, dán xen cài phía ngoài hoa. Gắn thêm mác nhỏ để viết lời yêu thương là việc tự làm thiệp nổi đã hoàn thành rồi!

Tự làm thiệp nổi hoa giấy giản dị và xinh xắn! 7

Bạn nhớ dán bằng xốp dán dày để hoa thêm nổi nhé! Dù kiểu hoa đơn giản nhưng với cách dán nổi bằng xốp dán chồng nhiều lớp cánh nhỏ dần, bông hoa sinh động và nổi bật trên nền thiệp thật ấn tượng!

Tự làm thiệp nổi hoa giấy giản dị và xinh xắn! 8

Chúc bạn tự làm thiệp nổi thành công nhé!


Với cách cắt khoét giấy, bạn có thể tự làm thiệp nổi 3D bình hoa tươi khoe sắc!Tự làm thiệp nổi hoa giấy giản dị và xinh xắn! 9

Chia sẻ