Tự làm mèo bông mắt to tròn cực xinh nhé!

Eva,
Chia sẻ

Mấy bé mèo này làm móc điện thoại hay đựng hoa thơm cũng được lắm đó nhé!

 
 

Các bạn cần những nguyên vật liệu sau:

- Vải nỉ / vải bông đen, trắng và 2 màu khác cùng tông: 1 đậm, 1 nhạt

- Kéo

- Máy khâu, kim chỉ

- Bút chì, giấy nến

- Bông nhồi

 
 

Bước 1:

- Vẽ mẫu mèo béo bên ra giấy nến.

- Cắt mẫu ra trên 1 khung hình chữ nhật cách viền ít nhất 1cm.

   

Bước 2:

- Cắt vải của bạn thành những mảnh sau:

+ 2 mảnh xanh da trời nhạt bằng khung hình chũ nhật trên..

+ 1 mảnh màu trắng và 1 mảnh đen bao phủ phần mắt và mũi

+ 1 mảnh xanh da trời đậm bao phủ sọc 2 bên sườn.

 
 

Bước 3:

- Đặt các lớp như sau: giấy nến và 1 tấm xanh nhạt úp mặt trái vào nhau, rồi đến mảnh trắng đặt cùng hướng như mảnh xanh nhạt. Mảnh trắng nên chú ý đặt trùng với phần mắt và mũi đấy nhé.

- Sau đó lật các lớp đó quay ngược lại.

 
 

Bước 4:

- Giữ nguyên các lớp, may quanh mắt và mũi (viền ngoài với mắt và 3 hình tròn dưới của mũi).

 
 

Bước 5:

- Quay ngược mặt kia lại.

- Dùng kéo cắt quanh viền vừa may, tránh cắt quá sát đường chỉ.

 
 

Bước 6:

- Đặt mảnh đen lên.

- May theo viền trong mắt và trên mũi.

 
 

Bước 7:

- Lại cắt vải thừa ra.

 
 

Bước 8:

- Tiếp đến là mảnh xanh đậm.

- May sọc 2 bên sườn.

- Cắt bỏ phần thừa.

 
 

Bước 9:

- Rồi đến mảnh xanh nhạt thứ 2. Mặt phải ở trong.

 
 

Bước 10:

- May phần viền ngoài cũng mẫu.

- Để thừa lại 1 khoảng ở cuối để còn lộn ra nữa nhé.

 
 

Bước 11:

- Bóc giấy nến ra.

- Cắt bỏ vải thừa bên ngoài.

 
 

Bước 12:

- Lộn phải và nhồi bông cho bạn mèo này.

 


 

Bước 13:

- Nhét đáy thừa vào trong rồi khâu kín lại.


Cả một bầy mèo đủ màu sắc này.



Chú mèo này còn được gắn thêm cái đuôi dài dài cơ đấy.



Kìa! Lại có cả mấy em mèo thập thò trong hộp trông đến là đáng yêu!



Chúc các bạn thành công!
Chia sẻ