Tự làm cây treo đồ trang sức cho ngày Valentine

Thái D.,
Chia sẻ

Một món quà ý nghĩa cho bạn bè hoặc cho chính bản thân vào ngày Valentine sắp tới



Những vật dụng và nguyên liệu cần thiết:




- Một cành cây có hình dáng thích hợp
- Khoan máy
- Các loại keo dán gỗ
- Sơn loại bình xịt

Bước 1: Chọn cành




Cành cây không được quá to đến mức cồng kềnh nhưng cũng không nên quá bé. Nên chọn cành có  các nhánh chia đều nhau để trọng tâm nằm vào giữa cành giúp cành cân bằng hơn khi sử dụng.
Bỏ hết lá, phơi cành cho thật khô trước khi sử dụng.

Bước 2. Làm đế





Dùng một khúc gỗ vuông vắn có độ dầy khoảng 50 mm để làm đế, đánh dấu và khoan vào điểm giữa một lỗ đủ để đút cành cây vào. Trong trường hợp thanh gỗ không đủ dày cần ghép nhiều thanh lại bằng keo dán gỗ

Bước 3: Gắn cành vào đế
Đổ một ít keo vào lỗ rồi cắm cành vào đó. Để qua ngày cho keo khô và cây dính chặt vào đế

Bước 4: Sơn trang trí


Dùng sơn acrylic loại xịt để sơn cành cây và đế thành những màu mà bạn thích. Để khô rồi sơn lại một lần nữa để đảm bảo phủ hết.



Như vậy là bạn đã có được một chiếc cây xinh xắn để treo những đồ trang sức, vừa để trang trí vừa làm nơi cất giữ chúng.



Bằng cách này bạn có thể tạo nên nhiều cành cây khác nhau để sử dụng và để tặng những người bạn thân thiết



Chia sẻ