Từ chuyện người mẫu 9x bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối, cảnh báo dấu hiệu người trẻ cũng không được bỏ qua

Tiểu Nguyễn,
Chia sẻ

Một số dấu hiệu cảnh báo ung thư buồng trứng sẽ là điều bạn tự nhìn nhận, đánh giá sức khỏe để đi thăm khám và điều trị kịp thời.

Ung thư buồng trứng giai đoạn cuối, người mẫu 9x chống chọi từng ngày trên giường bệnh - cảnh báo bệnh ung thư đang trẻ hóa

Nguyễn Thị Kim Anh (25 tuổi) là một người mẫu được phát hiện ung thư buồng trứng từ năm 2013. Thời điểm đó, cô đã phải cắt bỏ một bên buồng trứng nhưng bệnh tình vẫn tiếp tục tiến triển, hiện tại đang ở thời kỳ cuối cùng của căn bệnh. Đây là một ca bệnh hiếm hoi nhưng là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho chị em phụ nữ, nhất là phụ nữ trẻ bởi trước nay chúng ta vẫn cho rằng chỉ phụ nữ mãn kinh hay cùng lắm là sau 30 tuổi mới mắc bệnh ung thư buồng trứng.

Từ chuyện người mẫu 9x bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối, cảnh báo dấu hiệu người trẻ cũng không được bỏ qua - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Kim Anh (25 tuổi) là một người mẫu được phát hiện ung thư buồng trứng từ năm 2013.

Theo lời của Kim Anh, vào năm 2015, khối u tái phát khiến cô phải dừng hẳn công việc người mẫu. Từ một cô người mẫu trẻ trung, xinh đẹp và luôn tự tin trên nhiều sàn diễn lớn ngày nào, Kim Anh hiện tại phải từ bỏ nghề nghiệp, sống phụ thuộc vào thuốc và xạ trị.

Tình cảnh của Kim Anh mới đây được hoa hậu H'Hen Niê cùng nhiều nghệ sĩ khác chia sẻ và kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. Mẹ của Kim Anh trong hiện tại đang ngày ngày chạy xe ôm kiếm tiền chữa bệnh cho con, vô cùng túng quẫn.

Có thể nói, bệnh ung thư buồng trứng là nỗi kinh hoàng tột độ đối với chị em phụ nữ nói chung, trong đó đặc biệt nhấn mạnh là phụ nữ trẻ. Hiện nay, do lối sống hiện đại, bận rộn, nhiều phụ nữ trẻ thường bỏ bê chăm sóc sức khỏe bản thân, ăn uống, sinh hoạt thiếu điều độ dẫn đến mắc những căn bệnh nguy hiểm vô cùng thương tâm.

Từ chuyện người mẫu 9x bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối, cảnh báo dấu hiệu người trẻ cũng không được bỏ qua - Ảnh 2.

Tình cảnh của Kim Anh mới đây được hoa hậu H'Hen Niê cùng nhiều nghệ sĩ khác chia sẻ và kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người.

Ung thư buồng trứng là một trong những căn bệnh ngày càng trẻ hóa, khiến chị em không chỉ mắc bệnh mà còn có nguy cơ không bao giờ sinh con được. Trong khi đó, từ lâu chúng ta vẫn quan niệm ung thư buồng trứng chỉ xảy ra ở phụ nữ mãn kinh nên chủ quan với căn bệnh này. Đây càng là nguyên nhân khiến ung thư buồng trứng tấn công bạn từ lúc nào mà không hay biết.

Ung thư buồng trứng – Căn bệnh phụ khoa đáng sợ nhất phụ nữ cần hết sức cẩn trọng

Theo BS sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp), ung thư buồng trứng là căn bệnh phụ khoa đáng sợ nhất vì thường không có dấu hiệu hoặc các triệu chứng rõ ràng cho đến tận giai đoạn phát triển muộn của bệnh.

Từ chuyện người mẫu 9x bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối, cảnh báo dấu hiệu người trẻ cũng không được bỏ qua - Ảnh 3.

Ung thư buồng trứng là căn bệnh phụ khoa đáng sợ nhất vì thường không có dấu hiệu hoặc các triệu chứng cho đến tận giai đoạn phát triển muộn của bệnh.

Dấu hiệu và triệu chứng của ung thư buồng trứng bao gồm: khó chịu và/hoặc đau ở vùng bụng nói chung (ấm ách, khó tiêu, căng trướng bụng...); buồn nôn, tiêu chảy, táo bón hoặc đi tiểu thường xuyên; kém ăn; cảm thấy đầy bụng ngay cả sau bữa ăn nhẹ; tăng hoặc giảm cân không rõ lý do; chảy máu âm đạo bất thường.

BS Dung nhấn mạnh, ung thư tử cung, ung thư buồng trứng, âm hộ, âm đạo… thường gặp nhất ở độ tuổi sau mãn kinh, nhưng cũng có thể gặp ở chị em sau tuổi 30. Vì vậy, chị em không nên chủ quan trước bất kỳ dấu hiệu nào của các loại ung thư phụ khoa như: chảy máu âm đạo ngoài chu kỳ kinh nguyệt, đau khi quan hệ tình dục, tiết dịch âm đạo bất thường, đau chướng bụng, rối loạn tiêu hóa không rõ nguyên nhân...

Đặc biệt, đầy hơi, khó tiêu, cảm giác hơi sưng ở bụng, chán ăn, đau khi "quan hệ", luôn luôn mệt mỏi… là dấu hiệu sớm cảnh báo ung thư buồng trứng mà chị em cần nắm rõ. Sự bất thường trong những dấu hiệu này như lặp đi lặp lại liên tục, mức độ ngày càng mạnh hơn thì nhất định phải đi khám, thậm chí tiến hành làm sinh thiết sớm.

Từ chuyện người mẫu 9x bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối, cảnh báo dấu hiệu người trẻ cũng không được bỏ qua - Ảnh 4.

Ung thư tử cung, ung thư buồng trứng, âm hộ, âm đạo… thường gặp nhất ở độ tuổi sau mãn kinh, nhưng cũng có thể gặp ở chị em sau tuổi 30.

Để phòng tránh ung thư buồng trứng, chuyên gia cho biết, chị em nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Đây là điều đầu tiên cần phải thay đổi ở những chị em quá bận rộn công việc, thường xuyên ăn đồ ăn nhanh, coi nhẹ việc ăn uống… Trong chế độ ăn nên bổ sung nhiều thực phẩm chứa nhiều chất xơ, vitamin tự nhiên như rau xanh, các loại trái cây tươi như cam, xoài, chuối, nho, cà chua, cà rốt… Lưu ý khi lựa chọn rau củ quả ăn phải đảm bảo sạch, không nhiễm hóa chất bảo quản, thuốc trừ sâu để phòng chống bệnh hiệu quả hơn. 

Ngoài ra trong chế độ ăn nên duy trì uống đủ nước để thanh lọc cơ thể mỗi ngày, thúc đẩy tuần hoàn máu, phòng chống ung thư nói chung. Bạn cũng cần tránh xa các loại đồ ăn chiên rán nhiều dầu mỡ, không hút thuốc lá, không uống các loại đồ uống có cồn.

Từ chuyện người mẫu 9x bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối, cảnh báo dấu hiệu người trẻ cũng không được bỏ qua - Ảnh 5.

Để phòng tránh ung thư buồng trứng, chuyên gia cho biết, chị em nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tránh xa đồ chiên rán.

Ngoài việc ăn uống lành mạnh, chị em cũng cần chăm chỉ vận động để phòng chống bệnh tật cũng như sở hữu vóc dáng khỏe đẹp hơn. Hiện nay, chị em thường xuyên ngồi một chỗ quá lâu do tính chất công việc cũng cần phải thay đổi để cơ thể tránh mệt mỏi, lại phòng chống nhiều bệnh, trong đó có ung thư buồng trứng.

Không chỉ có vậy, mỗi người cần duy trì khám sức khỏe định kỳ để nhanh chóng phát hiện sự bất thường và điều trị kịp thời. BS Dung nhấn mạnh: "Ung thư buồng trứng không dễ phát hiện, thường có giai đoạn tiềm ẩn. Do đó cách tốt nhất là nên khám phụ khoa định kỳ, ít nhất là 6 tháng một lần để phát hiện bệnh sớm để ngăn chặn, hạn chế những rủi ro đáng tiếc".

Chia sẻ