Tù chung thân cho gã hàng xóm hiếp dâm bé gái 10 tuổi có thai 5 tuần tuổi

Tin, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Lợi dụng sự quen biết, trong lúc bà ngoại bé gái đi thành phố giúp việc, Trung đã nhiều lần lẻn qua nhà để hãm hiếp bé H. (10 tuổi) khiến bé mang thai.

Sáng 12-12, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Thanh Trung (39 tuổi, ngụ xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long" về tội "Hiếp dâm trẻ em". Đây là một vụ án nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận bởi nạn nhân là bé H. (10 tuổi, học sinh lớp 3) phải mang thai 5 tuần tuổi.

Tù chung thân cho gã hàng xóm hiếp dâm bé gái 10 tuổi  có thai 5 tuần tuổi - Ảnh 1.

Huỳnh Thanh Trung nhận mức án chung thân cho hành vi đồi bại của mình.

Có mặt tại phiên tòa xét xử sáng nay, bà L.K.C (bà ngoại bé H.) cho biết bà mong muốn Trung nhận mức án tù chung thân cho hành vi tội ác của mình đã gây ra cho đứa cháu ngoại của bà.

Theo nội dung vụ án, ngày 27-3-2017, bà C. thấy bé H. có dấu hiệu bất thường, tổn thương vùng kín, bị trễ kinh nguyệt nên đã gặng hỏi thì tá hỏa biết được bé H. bị Trung (hàng xóm) xâm hại tình dục nhiều lần. Sau đó bà đã đưa bé H. đi khám ở bệnh viện thì biết được bé đã mang thai 4-5 tuần tuổi. Sự việc nhanh chóng được gia đình bà báo lên lực lượng công an huyện Bình Tân, sau đó phối hợp cùng tỉnh Vĩnh Long để giải quyết vụ việc.

Đến ngày 31-3, sau khi Trung xuất viện do uống thuốc dưỡng cây tự tử, Công an hình sự tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi "hiếp dâm trẻ em" đối với Huỳnh Thanh Trung, ngụ xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Tù chung thân cho gã hàng xóm hiếp dâm bé gái 10 tuổi  có thai 5 tuần tuổi - Ảnh 2.

Lúc bé H. bị xâm hại, em chỉ mới học lớp 3.

Tại phiên tòa xét xử, Trung thừa nhận từ tháng 12-2016 đến tháng 3-2017, lợi dụng mối quan hệ quen biết hàng xóm láng giềng, Trung lại hay sang nhà bé H. để nhậu với ông ngoại bé, bà C. lại lên TP.HCM để giúp việc nên Trung nảy sinh ý định hiếp dâm đối với bé H. Tất cả, Trung đã 4 lần thực hiện xâm hại bé H.

Ngay sau khi bị phát hiện, vì sợ điều tiếng và cảm thấy nhục nhã, Trung đã uống thuốc tự tử nhưng bất thành. 

Về phía gia đình bé H. cũng cho biết hiện sức khỏe của bé sau khi phá bỏ thai rất yếu, thường xuyên đau ốm, học hành cũng sa sút nên mong HĐXX phạt Trung một mức án thật nghiêm khắc. 

Tù chung thân cho gã hàng xóm hiếp dâm bé gái 10 tuổi  có thai 5 tuần tuổi - Ảnh 3.

Nơi bé H. bị Trung khống chế để cưỡng hiếp.

Qua quá trình xét hỏi, tranh luận, HĐXX nhận thấy hành vi của Trung vô cùng đồi bại, là người lớn nhưng đã hãm hiếp một bé gái mới 10 tuổi, học lớp 3 đến mức em phải mang thai 5 tuần tuổi nên đã quyết định tuyên phạt Huỳnh Thanh Trung mức tù chung thân về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Riêng phần bồi thường dân sự, gia đình Trung phải bồi thường 154.000.000 đồng, hiện mới chỉ gởi 10.000.000 đồng cho gia đình bà C. để đi khám bệnh cho bé H. 

Chia sẻ