Tự chế lọ hoa đẹp mà siêu dễ

Biên dịch: Thùy Vân. Theo: Liveinternet,
Chia sẻ

Thay vì mua ngoài những lọ hoa có bán trên thị trường, bạn hãy tận dụng vỏ chai nhựa và bột thạch cao để tự chế lọ hoa theo cách riêng của mình nhé!

Tự chế lọ hoa đẹp mà siêu dễ 1

Tự chế lọ hoa đẹp mà siêu dễ 2

Để tự chế lọ hoa, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:

- Chai nhựa (tùy thuộc vào kích thước lọ hoa bạn làm lớn hay nhỏ chọn chai nhựa phù hợp)

- Bột thạch cao: bạn có thể tìm mua ở các cửa hàng bán vật liệu xây dựng, gần trường đại học mỹ thuật công nghiệp. Khi mua bạn hỏi người bán cách sử dụng tỉ lệ pha với nước để tạo thành vữa thạch cao trước khi dùng.

- Đất sét

- Bó que tre, túi nilon (que tre có chiều dài hơn chiều cao của lọ họa cần làm)

- Sơn màu acrylic, cọ, giấy nhám, kéo

Tự chế lọ hoa đẹp mà siêu dễ 3
Tự chế lọ hoa đẹp mà siêu dễ 4

Tự chế lọ hoa đẹp mà siêu dễ 5

Đầu tiên bạn cần cắt bỏ phần đáy và phần trên thân chai nhựa tạo thành ống tròn có chiều cao bằng chiều cao lọ hoa cần làm. Cán dẹp đất sét có độ dày 0,5cm-0,7cm đặt ống chai nhựa lên trên tấm đất sét và ấn để phần nhựa bám vào mảng đất sét làm đáy lọ hoa.


Tự chế lọ hoa đẹp mà siêu dễ 6

Tự chế lọ hoa đẹp mà siêu dễ 7

Bạn bó que tre cột và bọc bên ngoài tấm nylon, phần lõi rỗng bên trong lọ hoa lớn hay nhỏ tùy thuộc vào kích thước của bó que tre. Dùng bột thạch cao trộn với nước thành vữa thạch cao, cho vữa thạch cao vào trong ống chai nhựa ở giữa có đặt bó que tre, để khô.


Tự chế lọ hoa đẹp mà siêu dễ 8

Tự chế lọ hoa đẹp mà siêu dễ 9

Sau khi thạch cao khô cứng, bạn rút từng chiếc que tre lên tạo độ rỗng bên trong lấy tấm nylon ra ngoài. Đồng thời dùng dao rạch đường nhỏ bên ngoài chiếc chai nhựa để tách chai nhựa ra khỏi lớp thạch cao, khi tách bạn chú ý để không làm trầy lớp mặt ngoài thạch cao để có lớp sơn đẹp.


Tự chế lọ hoa đẹp mà siêu dễ 10

Tự chế lọ hoa đẹp mà siêu dễ 11

Tiếp theo bạn dùng giấy nhám chà xát phần miệng và đáy bình tạo độ láng mịn.


Tự chế lọ hoa đẹp mà siêu dễ 12

Tự chế lọ hoa đẹp mà siêu dễ 13

Cuối cùng dùng cọ bạn quét sơn trang trí màu cho chiếc lọ hoa. Tùy thuộc vào sở thích cá nhân cũng như kích thước hình dáng của từng lọ hoa bạn trang trí màu sắc và hoa văn cho phù hợp nhé!


Tự chế lọ hoa đẹp mà siêu dễ 14

Đặc điểm tính chất của bình hoa bằng thạch cao là không ưa nước, thích hợp cắm với hoa giả, hoa giấy, hoa khô… Với cách tự chế lọ hoa đơn giản trên bạn có thể làm thành bộ sưu tập nhiều lọ hoa với nhiều kích thước và hình dáng hoa văn khác nhau để trang trí hoặc tặng cho bạn bè rất đẹp.

Tự chế lọ hoa đẹp mà siêu dễ 15

Bạn tha hồ sáng tạo trang trí thành nhiều lọ hoa đẹp để cắm hoa trang trí làm mới không gian nhà mình nhé!

Tự chế lọ hoa đẹp mà siêu dễ 16

Chúc các bạn thành công với việc tự chế lọ hoa này nhé!



Bằng cách tận dụng giấy báo cũ, bạn có thể tự chế giỏ cắm hoa độc đáo nữa đấy

Tự chế lọ hoa đẹp mà siêu dễ 17

Chia sẻ