Từ bao giờ, Noo Phước Thịnh đã thành "thánh soi" thế này?

Zen,
Chia sẻ

Xem chương trình "Tuyệt đỉnh song ca", các fan của chàng ca sĩ điển trai Noo Phước Thịnh sẽ phải ngỡ ngàng vì anh chàng bỗng hóa... "thánh soi" cực khó tính.

Tập cuối cùng của Vòng lộ diện Tuyệt Đỉnh Song Ca đã lên sóng tối qua. Trong tập này, các HLV đứng trước những sự lựa chọn khó khăn khi các đôi song ca không ngừng mang đến những phần trình diễn tuyệt vời. Bên cạnh đó, khán giả còn được chứng kiến những màn đối đầu gay cấn, quyết liệt giữa các HLV, đặc biệt là cuộc nội chiến giữa chị em ca sĩ Minh Tuyết – Cẩm Ly. Trong tập 5, Noo Phước Thịnh cũng là HLV luôn “soi” điểm yếu của các thí sinh.

Noo Phước Thịnh soi thí sinh hát thiếu nồng nhiệt

Mặc dù là đội duy nhất gạt cần chọn cặp thí sinh Trần Mạnh Tài – Dương Thị Thanh Tâm nhưng không vì thế mà Noo Phước Thịnh dành những lời nhận xét có cánh với cặp đôi này. Anh đã thẳng thắn nhận xét Mạnh Tài không tâm huyết với bài hát mặc dù bài hát đó là món quà dành cho Tài.

tuyệt đỉnh song ca
Trần Mạnh Tài – Dương Thị Thanh Tâm...

tuyệt đỉnh song ca
... bị Noo Phước Thịnh nhận xét là hát không tâm huyết

Giọng ca Gạt đi nước mắt nhận xét khá gay gắt: “Nhìn sau bức rèm không biết như thế nào nhưng sau quay lại thì dường như bạn nam không nhiệt huyết cho lắm với bài hát đó, bạn hát cứng nhắc, rất là trả bài, kiểu đứng hát mà không có sự nồng nhiệt”

"Tuyệt đỉnh song ca" tập 5: Mạnh Tài - Thanh Tâm

Cặp mẹ con khuấy đảo sân khấu Tuyệt đỉnh song ca

Với bản phối mới cực chuẩn ca khúc Ly cà phê Ban Mê (Nguyễn Cường), cặp đôi mẹ con Nguyễn Thị Kim Trang – Nguyễn Thị Kim Tuyến gây náo loạn sân khấu Tuyệt đỉnh song ca và khiến cả 2 cặp HLV Đàm Vĩnh Hưng – Dương Triệu Vũ và Noo Phước Thịnh – Minh Tuyết cùng gạt cần chọn. Đặc biệt, khi cặp đôi xuất hiện sau tấm rèm, tất cả các HLV đều cảm thấy bất ngờ và vỡ òa sung sướng khi biết cặp thí sinh mình chọn là 2 mẹ con.

tuyệt đỉnh song ca

Chị Kim Trang từng là ca sĩ và rời xa sân khấu 20 năm rồi và lần trở lại này, chị muốn cùng đứng trên sân khấu với con gái mình. Bằng kinh nghiệm và khả năng làm chủ sân khấu, 2 mẹ con tỏa sáng, thuyết phục được cả các HLV lẫn khán giả truyền hình. Mr Đàm phải thốt lên: “Hưng cảm giác chị là một nghệ sĩ chứ không phải là thí sinh”. 
 
Trước những lời nhận xét tích cực từ các đội, cặp đôi mẹ con cảm thấy khó lựa chọn. Nhưng so về dòng nhạc và định hướng bản thân, cuối cùng họ cũng quyết định về với đội của HLV Đàm Vĩnh Hưng – Dương Triệu Vũ.

"Tuyệt đỉnh song ca" tập 5: Mẹ con Kim Trang - Kim Tuyến

Minh Tuyết mượn áo giáp của Đàm Vĩnh Hưng để đấu nhau với chị gái

Với giọng ca ngọt ngào, ấm áp, cặp thí sinh Hoàng Nghi và Văn Hương thể hiện ca khúc Điệu dân ca buồn (Sơn Hạ) và được ca sĩ Noo Phước Thịnh gạt cần chọn đầu tiên vì quá yêu thích.  Ngay lập tức nam ca sĩ hiểu được vấn đề và anh nấp vào cánh tay của ca sĩ Minh Tuyết, thỉnh thoảng còn nhìn qua cặp đôi Đan Trường – Cẩm Ly. Không để khán giả và Noo đợi lâu, chị Tư và anh Bo cuối cùng cũng gạt cần chọn cặp đôi này và khiến HLV Minh Tuyết phải mượn ngay áo khoác của Mr Đàm để đấu với chị gái mình, chị nói: “Hai bạn hát hay quá, chị đã nói với Noo chuẩn bị áo giáp chưa, em đấu với đội quê hương bên kia kìa”. Còn Noo thì cho rằng cuộc thi này có nhiều điều bất ngờ xảy ra, không phải cứ là đội hát nhạc trẻ là không được quyền chọn thí sinh hát dân ca. Và anh nhấn mạnh rằng đội của anh thì chưa có cặp nào hát dân ca cả.

tuyệt đỉnh song ca
Hoàng Nghi - Văn Hương...

tuyệt đỉnh song ca
... khiến Minh Tuyết phải mượn "áo giáp" của Đàm Vĩnh Hưng để đấu với chị gái Cẩm Ly

Chị Tư Cẩm Ly liền chặt chém đội Noo Phước Thịnh – Minh Tuyết khi nói rằng sẽ không dùng những lời hoa mỹ để chiêu dụ thí sinh, đặc biệt sẽ không nói nhiều bởi “chỉ gạt cần là chị muốn tụi em về với chị”. Là người ngoài cuộc, Dương Triệu Vũ phải thốt lên “Bữa nay em thấy chị dễ sợ”. 

Cuối cùng, mặc cho những lời hứa hẹn của ca sĩ Minh Tuyết, cặp đôi Hoàng Nghi và Văn Hương vẫn chọn về đội Đan Trường – Cẩm Ly.

tuyệt đỉnh song ca

Noo Phước Thịnh chê thí sinh hát xấu

Trong tập 5, Noo Phước Thịnh khá khó tính khi soi những lỗi nhỏ của các thí sinh. Đặc biệt là cặp đôi Lina Nguyễn  - Bùi Quang Đệ, anh thẳng thắn chia sẻ: “Đối với bạn nữ bạn có thể tiết chế khẩu hình lại bởi làm cho bạn không có trả hơi về kịp. Không biết cái đó do bạn cố tình hay là thói quen của bạn” và theo nam ca sĩ, khẩu hình miệng bớt điệu lại một chút thì Lina sẽ hát đẹp hơn. Ý kiến của anh bị các HLV khác phản đối, Đàm Vĩnh Hưng quyết liệt: “Trời sanh sao để dậy. Con gái mà, người ta phải điệu chứ”. Còn Cẩm Ly thì cho rằng khẩu hình miệng là đặc trưng của mỗi người.

tuyệt đỉnh song ca
Lina Nguyễn  - Bùi Quang Đệ...

tuyệt đỉnh song ca
... bị Noo Phước Thịnh chê bai

"Tuyệt đỉnh song ca" tập 5: Lina Nguyễn - Bùi Quang Đệ

Dù Noo có giải thích khẩu hình miệng nhỏ lại thì những nốt lên cao của Lina sẽ không trào ra ngoài và không bị chênh phô, các HLV khác đều lên tiếng bảo vệ Lina khiến HLV Minh Tuyết đứng dậy và nói lại “Thôi đừng ăn hiếp em của tui”. Đồng thời, nữ ca sĩ nhận xét phần biểu diễn của Quang Đệ: “Bạn trai thì chất giọng bình thường nó nức nở vậy rồi hay là bạn cố tình nức nở cho tình cảm. Nếu bạn cố tình thì Tuyết nghĩ bạn nên tiết chế lại. Mình hát thì cảm xúc từ tâm hồn ra chứ không phải nức nở”.

Cặp đôi cũng không để các vị HLV chờ lâu và đưa ra quyết định về đội Cẩm Ly – Đan Trường.

tuyệt đỉnh song ca

Bên cạnh đo, với ca khúc “Mơ” của Vũ Cát Tường, cặp thí sinh Nguyễn Bảo Sơn – Đặng Quang Tiến đã nhận được sự chào đón của đội Noo Phước Thịnh – Minh Tuyết. Ngay khi kết thúc bài hát, Noo Phước Thịnh cảm thấy rất vui mừng vì anh không phải tranh đấu với đội nào để có sự đồng ý của cặp đôi này. Anh lễ phép đứng dậy và nói lời cảm ơn các HLV khác vì đã tặng cơ hội cho đội mình. 

tuyệt đỉnh song ca
Quang Tiến - Bảo Sơn
Chia sẻ