Truy tố kẻ hiếp dâm bé gái 7 tuổi ở Đắk Lắk

Bình Định,
Chia sẻ

Đến nhà hàng xóm để xin mắc nhờ điện nhưng phát hiện không có người lớn ở nhà, Thảo bế cháu bé 7 tuổi lên giường và giở trò đồi bại.

Ngày 20/10, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với Nguyễn Đăng Thảo (SN 1996, trú tại thôn 5, xã Ea Rôk, huyện Ea Súp) về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 10/6, Thảo đến nhà vợ chồng chị Đ.T.M (trú thôn 5, xã Ea Rốk, huyện Ea Súp) để nhờ mắc chung đường dây điện sinh hoạt.

Đến nơi, Thảo thấy cháu V. (SN 2010, con riêng của chị M) và cháu B. (SN 2017) đang nằm trên võng chơi.

Lúc này, Thảo lên võng nằm cùng với 2 cháu và lấy điện thoại để gọi cho ba mẹ của 2 cháu. Tuy nhiên, do điện thoại hết tiền nên Thảo đưa điện thoại cho cháu V. chơi.

Sau đó, Thảo nảy sinh ý định giao cấu với cháu V. nên đến ôm hôn cháu V. rồi bế nạn nhân đến giường ngủ gần đó thực hiện hành vi đồi bại.

Trong lúc thực hiện hành vi, chị M. đi làm về phát hiện nên trình báo cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Thảo thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Chia sẻ