Trường tiểu học của bé gái Việt ở Nhật mở họp khẩn

H.N,
Chia sẻ

Ngay sau khi nghi phạm sát hại bé L. bị bắt, trưởng tiểu học Mutsumi số 2, nơi bé theo học đã mở một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 16/4.

Như tin đã đưa, vào sáng ngày 14/4, cảnh sát tỉnh Chiba đã bắt giữ Yamsumasa Shibuya, 46 tuổi, nghi phạm liên quan đến vụ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật. Được biết, nghi phạm từng là chủ tịch hội phụ huynh nơi bé L. theo học, thậm chí có thông tin con gái nghi phạm cũng cùng học chung lớp với bé L.

Theo nguồn tin từ NHK, ngay sau khi nhận được thông tin, trường tiểu học Mutsumi số 2, nơi bé L. theo học, đã mở cuộc họp khẩn cấp giữa về việc giám sát đưa trẻ em tới trường hôm 16/4.

Tham dự cuộc họp khẩn cấp này có 170 phụ huynh và 20 giáo viên, nhân viên trong trường. Hiệu trưởng Itoh Takashi tỏ ra rất sốc khi biết tin Shibuya, người là chủ tịch hội phụ huynh lại chính là nghi phạm trong vụ án sát hại bé Nhật L.

Trường tiểu học của bé gái Việt ở Nhật mở họp khẩn - Ảnh 1.

Phụ huynh tới tham dự cuộc họp khẩn.

Cuộc họp diễn ra lúc 16h, trong khoảng 20 phút. Nhà trường cho biết để đảm bảo an toàn hơn cho học sinh, nhà trường sẽ cho phép các em mang điện thoại có chức năng cài đặt định vị GPS tới lớp.

Một phụ huynh có hai con trai học lớp 6 và lớp hai trong trường cũng tham dự cuộc họp cho biết: "Ai cũng sốc, lặng người. Tôi không biết nói thế nào. Chúng tôi sẽ đặt con trẻ lên ưu tiên hàng đầu bây giờ".

Còn trong sáng ngày 17/4, cũng đã diễn ra cuộc họp gấp, trong đó các thành viên trong hội phụ huynh học sinh ngôi trường Nhật L. từng theo học khẳng định mặc dù đã cố gắng gọi điện thông báo cho nghi phạm Shibuya về vụ việc bé L. mất tích vào ngày 24/3 thế nhưng ở thời điểm đó, người đàn ông này không hề trả lời điện thoại.

Cũng theo thông tin mới cập nhật, nghi phạm Shibuya không hề xuất hiện và tham gia tìm kiếm bé Nhật L. cùng hàng xóm và những người thân quen vào đêm cô bé mất tích như một số thông tin đã đăng tải trước đó.

Theo một số nguồn tin trước đó, Shibuya trở thành chủ tịch hội phụ huynh ở trường mà bé L. theo học từ tháng 4/2016 và rất tích cực hoạt động sau khi được bổ nhiệm làm một thành viên nhóm phụ huynh chuyên giám sát các học sinh từ nhà đến trường hàng ngày trong vòng hai năm.

Trường tiểu học của bé gái Việt ở Nhật mở họp khẩn - Ảnh 2.

Nghi phạm vừa là chủ tịch hội phụ huynh vừa tham gia hoạt động giám sát trẻ em đi học.

Tuy nhiên, vào sáng 24/3, khi bé L. mất tích trên đường đi học, Shibuya không tham gia hoạt động trên. Vào những ngày sau đó, nghi phạm vẫn giám sát trẻ em đi học như thường lệ. Shibuya có hai con nhỏ cũng đang học tiểu học như L.

Hiện cảnh sát đã thu thập thêm nhiều bằng chứng mới liên quan đến nghi phạm này. Camera an ninh ghi lại được xe của nghi phạm xuất hiện nhiều lần tại tuyến đường gây án để thám thính. 

 Khám nhà nghi phạm, cảnh sát phát hiện một sợi dây khả nghi có thể là hung khí giết hại bé L. Cảnh sát đang làm rõ động cơ gây án.

Chia sẻ