Trường nhiều tỷ phú và người nổi tiếng tại Hà Nội: Bí quyết của thầy hiệu trưởng

Theo Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Thầy Nguyễn Thiết Sơn (Hiệu trưởng của Trường THPT Kim Liên) đã chia sẻ một số bí quyết để đào tạo ra nhiều nhân tài và những người có ích cho xã hội.

Trường nhiều tỷ phú và người nổi tiếng tại Hà Nội: Bí quyết của thầy hiệu trưởng 1

Vừa qua, Trường THPT Kim Liên Hà Nội đăng tải “Một số gương mặt cựu học sinh tiêu biểu trong công tác của trường THPT Kim Liên” trên website. Ngay lập tức, danh sách này được chia sẻ nhanh chóng, gây xôn xao dư luận bởi sự góp mặt của rất nhiều nhà khoa học, tỷ phú, người nổi tiếng là cựu học sinh của ngôi trường này.

Trường nhiều tỷ phú và người nổi tiếng tại Hà Nội: Bí quyết của thầy hiệu trưởng 2
Danh sách những cựu học sinh Kim Liên tiêu biểu được in trong cuốn kỷ yếu của trường với tiêu đề: "Từ mái trường Kim Liên thân yêu..."

Trường nhiều tỷ phú và người nổi tiếng tại Hà Nội: Bí quyết của thầy hiệu trưởng 3

Trao đổi với chúng tôi, thầy Nguyễn Thiết Sơn (Hiệu trưởng của Trường THPT Kim Liên) cho rằng, hiện nay danh sách có 52 cựu học sinh tiêu biểu và nhà trường sẽ tiếp tục cập nhật đầy đủ hơn.

Bày tỏ cảm xúc về sự lan tỏa lớn và khâm phục của nhiều người dành cho ngôi trường giàu truyền thống “sản sinh” ra nhiều người nổi tiếng, thành công, thầy Sơn khiêm tốn nói:“Thật sự chúng tôi vô cùng tự hào, vui mừng khi trong tất cả các lĩnh vực xã hội, cựu học sinh Kim Liên với nền tảng được học trong trường đều góp mặt và đóng góp của họ được xã hội công nhận. Đã từ lâu chúng tôi truyền miệng nhau những “người con” thành đạt đi từ ngôi trường này và lấy đó là truyền thống giáo dục cho các thế hệ sau để lan tỏa hình bóng của Kim Liên hơn nữa”.

Trường nhiều tỷ phú và người nổi tiếng tại Hà Nội: Bí quyết của thầy hiệu trưởng 4
Khẩu hiệu trước cổng trường THPT Kim Liên Hà Nội.

Khi hỏi về “bí quyết” đào tạo, giáo dục học trò của ngôi trường có truyền thống 40 năm, thầy Sơn nói rằng bản thân học sinh Kim Liên học tốt, đầu vào trường cao nên chất lượng đồng đều.

“Học trò giỏi, giáo viên ắt phải tìm tòi, trau dồi để dạy tốt, đáp ứng yêu cầu của học sinh. Chúng tôi tạo dựng cho thầy và trò niềm tin, đoàn kết để xây dựng tập thể thấy được truyền thống của nhà trường”, thầy hiệu trưởng nói.

Hơn nữa, vị hiệu trưởng này cho biết nhà trường có truyền thống giáo dục học sinh của mình bằng chính những câu chuyện về gương cựu học sinh đang thành đạt. “Chính vì thế cổng trường chúng tôi có câu khẩu hiệu: “Hôm nay chúng ta tự hào về nhà trường, ngày mai nhà trường tự hào về chúng ta” để nhắc nhở học trò phấn đấu, cố gắng”, thầy Sơn tiếp lời.

Trường nhiều tỷ phú và người nổi tiếng tại Hà Nội: Bí quyết của thầy hiệu trưởng 5
Thầy Nguyễn Thiết Sơn (hiêu trưởng nhà trường) tự hào về sự thành công của cựu học sinh Kim Liên.

Những dịp nhà trường tổ chức kỷ niệm thành lập trường, giao lưu cựu học sinh, lễ tri ân thầy cô ngày 20/11 hoặc chương trình ngoại khóa của học trò đều thấy sự có mặt của các cựu học sinh về tham gia. Hay một số lớp tổ chức gặp mặt, mời thầy cô giáo rồi cùng nhau ngồi trên lớp ôn lại kỷ niệm.

Bên cạnh việc học kiến thức, các thầy cô giáo trường Kim Liên còn khuyết khích và hướng học trò tham gia, tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm rèn luyện khả năng, tự tin thể hiện mình, năng động hơn.

Về điều này, thầy Sơn đánh giá cao chương trình “Sen trong phố” mang đậm chất học sinh Kim Liên: tài năng, sáng tạo và trẻ trung. Bởi thầy thú nhận rằng bản thân mình là hiệu trưởng nhưng học được từ học sinh của mình rất nhiều, từ cách làm việc chuyên nghiệp, nặng động. Thầy còn nói đùa với học sinh “Các con xin tiền giỏi hơn thầy” khi chứng kiến học trò mình xin tài trợ kinh phí từ tổ chức, doanh nghiệp cho các chương trình ngoại khóa.

Nói về những cựu học sinh tiêu biểu được vinh danh trong cuốn kỷ yếu, phòng truyền thống của nhà trường, thầy Sơn tự hào nói rằng điều đáng quý nhất là khi nhà trường liên hệ để xin thông tin đa phần họ đều từ chối với lý do: “chưa xứng đáng”, “chưa có gì to tát”, “mình còn nhỏ bé”….Vì vậy, nhà trường phải thuyết phục hồi lâu mới nhận được sự gật đầu đồng ý của họ.

“Chúng tôi vui mừng thực sự khi cựu học sinh của trường hiện đang có vị trí cao trong xã hội, những người nổi tiếng, thành đạt trong các lĩnh vực vẫn luôn tự hào và hướng về ngôi trường này. Cái tâm của họ thật đáng quý!”, thầy Sơn tâm sự.

Thầy kể về lần nhà trường liên lạc xin tư liệu của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ (một trong số ít nữ nhà văn tài sắc vẹn toàn của văn học đương đại) là cựu học sinh khóa 7 (1980 – 1983).

Vì không biết số điện thoại của nhà văn, nhà trường gửi thư đến Hội nhà văn. Ngay sau đó, chị hồi âm rất nhanh và năm đó chị có về giao lưu với thầy trò trong trường. Lần sau, chị báo không về được và cử nhân viên đến trường quay chương trình để về xem.

Nói về thành tích của thầy và trò nhà trường, thầy hiệu trưởng cho hay, từ năm 2008 đến nay Trường THPT Kim Liên trở thành ngôi trường công lập không chuyên duy nhất xếp thứ 50 về kết quả thi đại học (trong gần 3000 cơ sở giáo dục, trong đó có hơn 70 trường chuyên toàn quốc - theo bảng xếp hạng của Bộ GD&ĐT).

Bảng liệt kê danh sách cựu học sinh tiêu biểu của THPT Kim Liên đã khiến mọi người ngả mũ bái phục: Ông Trần Quốc Khánh – Học sinh khóa 3 (1976 – 1979) – Thứ trưởng Bộ Công thương; Ông Nguyễn Hữu Độ - Khóa 3 (1976 – 1979) - Thành ủy viên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Ông Nguyễn Gia Tiến: khóa 2 (1975 – 1978) - Phó giáo sư – Tiến sĩ – Thiếu tướng - Giám đốc bệnh viện bỏng quốc gia; Ông Phạm Nhật Vượng – Học sinh khóa 9 (1982 – 1985) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup…cho đến những người nổi tiếng trên truyền hình nhưTrịnh Long Vũ - học sinh khóa 15 (1988 – 1991) Trưởng ban Biên tập Truyền hình cáp - Đài Truyền hình Việt Nam; Ông Đỗ Đức Hoàng - Học sinh khóa 20 (1993 – 1996) - Phó trưởng Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam; Hoa hậu Dương Tú Oanh…

Chia sẻ