Trường mầm non cho học sinh hóa trang "trăm kiểu như một" để phụ huynh mò mẫm tìm con mình khiến dân mạng trầm trồ

Miss Hóng,
Chia sẻ

Cách kiểm tra mức độ hiểu con của phụ huynh đến từ trường mầm non này đã khiến cộng đồng mạng phải cười lăn lóc.

Nhắc đến chuyện đón con, nhiều người sẽ nghĩ đến việc chỉ đến trường và đưa con về phải không? Thế nhưng đôi khi công việc tưởng chừng đơn giản này lại không thuận lợi như vậy. Nguyên nhân có thể là bởi sự mè nheo của trẻ vì muốn ở lại lâu hơn 1 chút hay vì một sự việc bất ngờ nào đó.

Và mới đây một trường mầm non ở Trung Quốc đã khiến dân mạng được phen cười lăn lóc khi bày ra 1 trò chơi nho nhỏ khiến cho các phụ huynh phải vô cùng vất vả mới đón được con.

Đoạn clip đi đón con đang khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Trong đoạn clip, trường học này đã cho các học sinh vào 1 túi nilon đen, đeo mặt nạ Trư Bát Giới và xếp hàng ngồi giữa sân trường. Việc này đã tạo nên cảnh tượng trăm học sinh như một buộc phụ huynh phải đến tận nơi hoặc dùng cách đặc biệt nào đó để tìm con. Đương nhiên các phụ huynh chỉ được đón con về sau khi tìm chính xác con mình.

Sau khi làm mưa làm gió MXH Trung Quốc, đoạn video tiếp tục được dân mạng Việt chia sẻ lại và cũng gây sự chú ý không kém với hàng trăm nghìn lượt xem và hàng chục nghìn lượt yêu thích. Nhiều người còn để lại bình luận thích thú:

- Như thế này trông vui nhỉ? Đi làm căng thẳng mà đến giờ đón con như thế này, con thì hào hứng được về, bố mẹ thì vui.

- Đáng yêu quá, nhìn buồn cười!

- Hay nhỉ! Mong trường con mình cũng làm thế 1 hôm xem mình có tìm đúng con không!

- Mấy đứa nhỏ cũng chịu khó ghê!

- Nhìn mấy đứa nhỏ đáng yêu quá!

ezgif

Tuy nhiên, một vài ý kiến lại tỏ ra không đồng tình vì:

- Để con trong cái túi bóng đó thì có nóng không nhỉ?

- Hôm nào đi làm về mệt mà còn phải vật lộn để tìm con thế này thì chắc đón xong cho chuyển trường luôn ấy chứ.

- Hay thì hay thật nhưng thế này lại xả ra không biết bao nhiêu nilon ra môi trường.

- Lỡ bố mẹ đến đón trễ thì tội bé quá!

Nhưng suy cho cùng, có lẽ đây chỉ là 1 trò chơi của trường để tìm hiểu mức độ hiểu nhau giữa phụ huynh và học sinh mà thôi. Và có lẽ trò chơi này không có ảnh hưởng tiêu cực nào tới các bé nên mới được cả học sinh lẫn phụ huynh hào hứng thực hiện thế này.

Chia sẻ