Trước nguy cơ bị vứt bỏ, loạt củ cải trắng xấu xí đã được nông dân Nhật Bản "giải cứu" nhờ bao bì cực thú vị

Old Fashioned,
Chia sẻ

Thay vì bị vứt bỏ hay dùng làm thức ăn cho gia súc thì loạt củ cải trắng xấu xí có hình thù quái dị này đã được "giải cứu nhan sắc" để bán ra thị trường. Thậm chí còn nhận được cơn mưa lời khen từ người tiêu dùng Nhật Bản.

Những mặt hàng nông sản với vẻ ngoài hơi dị dạng thông thường sẽ không được bán ra thị trường, điển hình như củ cải trắng. Tuy nhiên, thay vì chọn vứt bỏ hay dùng làm thức ăn cho gia súc thì một nông trại ở Hokkaido (Nhật Bản) có tên là Tsuji Farm đã nghĩ ra cách thức độc đáo giúp những củ cải trắng có hình thù kỳ quái vẫn có thể bán ra thị trường và thu hút người mua.

ag20190619-2

Cụ thể, sau khi phân loại và đóng gói, những củ cải "xấu xí" sẽ được vẽ thêm các gương mặt hài hước, đáng yêu bên ngoài bao bì để gây sự chú ý khi được bày bán ở các cửa hàng.

Nói về ý tưởng độc đáo này, chủ nông trại Tsuji Farm tiết lộ: "Trong lúc tôi đang do dự không biết có nên vứt bỏ những củ cải xấu xí đi không, thì một người bạn nông dân của tôi khuyên rằng hãy vẽ những gương mặt cho chúng, bọn trẻ trông thấy nhất định sẽ rất thích thú".

1

D-wQGcTU0AAVUl2

Và rồi kết quả thật bất ngờ, không chỉ trẻ con mà người lớn dường như cũng vô cùng ấn tượng trước những củ cải trắng xấu xí mang gương mặt đáng yêu. Nhiều người mua sắm ở khu vực Hokkaido đã không tiếc lời khen ngợi chúng: "Gương mặt làm cho củ cải trông sống động hơn", "nhìn thấy nó tôi đã muốn mua ngay",...

Trước những phản hồi tích cực của khách hàng, chủ nông trại Tsuji Farm chia sẻ thêm: "Tôi vô cùng hạnh phúc, chắc chắn ý tưởng này sẽ giúp nhiều người chú ý hơn đến các mặt hàng nông sản không hoàn hảo. Tôi không cần phải vứt chúng đi nữa. Đây cũng là một cách tuyệt vời để tránh phí phạm".

Hiện tại, những củ cải trắng độc đáo này được bày bán ở các cửa hàng, siêu thị tại khu vực Hokkaido với giá 50 yên/củ (tương đương 11.000VND).

2

sd

Chia sẻ