Trước làn sóng phẫn nộ và tẩy chay của các bậc phụ huynh về việc quái vật kinh dị Momo xúi giục trẻ em tự sát, Youtube lên tiếng phản hồi

L.T,
Chia sẻ

Đại diện Youtube đã lên tiếng về việc quái vật kinh dị Momo xuất hiện tràn lan trên cả những kênh Youtube dành cho trẻ em khiến không ít gia đình lao đao, sống trong sợ hãi.

Từ chỗ là công cụ vui chơi, giải trí cho không chỉ người lớn mà còn cả trẻ em, giờ đây Youtube đang bị hàng loạt phụ huynh ở Anh và một số nước trên thế giới tẩy chay và xa lánh, tất cả vì một mối nguy hiểm mang tên "thử thách Momo".

Từ hồi đầu tháng 8 năm ngoái, người dùng mạng xã hội khắp thế giới đã phải sục sôi vì một trào lưu nguy hiểm khác của giới trẻ, "thử thách tự sát Momo" khiến các bậc phụ huynh và nhà chức trách vô cùng lo ngại và đề phòng cao độ. Khi đó, phạm vi hoạt động của trào lưu nguy hiểm này mới chỉ dừng lại ở Messenger hoặc WhatApps, nhưng giờ đây nó đã khiến nhiều người lo sợ hơn nữa khi "đánh trực tiếp" vào những đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ thông qua những video của các kênh Youtube dành cho trẻ em, đặc biệt là Youtube Kids, một kênh giải trí học tập mà rất nhiều phụ huynh trên thế giới tin tưởng cho con mình xem thoải mái.

Quái vật Momo xúi giục trẻ em tự sát, cha mẹ lên án tẩy chay Youtube - Ảnh 1.

Youtube Kids là kênh video ưa thích của nhiều trẻ em.

Các bậc phụ huynh cho biết, con quái vật kinh dị Momo được lồng ghép trong các phim hoạt hình nổi tiếng dành cho trẻ em như Fortnite, Peppa Pig… và hướng dẫn các em tự làm hại bản thân mình. Điều đáng nói là nó xuất hiện bất ngờ và thoáng qua nên khiến nhiều đứa trẻ bị hoảng loạn, sợ hãi, rồi xuất hiện nhiều lần gây tò mò, còn phụ huynh thì không thể kiểm soát được nếu không ngồi cùng xem với con.

Thử thách Momo được cho là trào lưu đến từ Anh. Đó là hình ảnh một người phụ nữ đầu người mình gà với mái tóc đen rối bù, làn da nhợt nhạt, mắt lồi hướng dẫn người dùng cách tự làm hại bản thân. 

Thực chất Momo là một tác phẩm điêu khắc có tên "Chim mẹ" của nghệ sĩ Nhật Bản Keisuke Aisawa. Tác phẩm được trưng bày vào năm 2016 tại Phòng triển lãm Vanilla ở Tokyo. Thế nhưng, không biết từ khi nào hình ảnh kinh dị này đã bị kẻ xấu sử dụng cho một thử thách khiến người chơi có thể trầm cảm và có ý định tự sát.

Quái vật Momo xúi giục trẻ em tự sát, cha mẹ lên án tẩy chay Youtube - Ảnh 2.

Sẽ không đáng lo ngại nếu như không có những bằng chứng cụ thể về sự ảnh hưởng của Momo tới những đứa trẻ. Mới đây, một cô bé ở Anh đã tự tay cắt đi mái tóc dài của mình sau khi bị cuốn vào một thử thách bệnh hoạn từ nhân vật hư cấu kinh dị Momo. Một cậu bé 7 tuổi sợ bóng tối và đòi cầm dao tự cắt cổ sau khi bị đe dọa bởi nhân vật kinh dị xuất hiện trên điện thoại. Một bà mẹ tên Victoria Turner đã buộc phải lên tiếng sau khi con gái 7 tuổi của mình có những hành vi lạ, sợ bóng tối và còn tự đập đầu vào tường để tìm đến cái chết vì quá sợ hãi.

Trước làn sóng tẩy chay và cực lực phản đối của các bậc cha mẹ, đại diện của YouTube đã phải lên tiếng trên Twitter: "Chúng tôi muốn khẳng định một điều rằng chúng tôi không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về các video khuyến khích tham gia Thử thách Momo trên YouTube. Các video khuyến khích người xem thực hiện các hành vi nguy hiểm và bạo lực luôn bị cấm trong chính sách của chúng tôi". 

Quái vật Momo xúi giục trẻ em tự sát, cha mẹ lên án tẩy chay Youtube - Ảnh 3.

Dòng thông báo từ phía Youtube.

Đến thời điểm này, YouTube vẫn chưa có động thái gỡ bỏ video độc hại hoặc tìm cách ngăn chặn, tiêu diệt các hình ảnh kinh dị, họ khuyên người dùng nên báo cáo nếu gặp phải những video nghi vấn.

Riêng với Youtube Kids, phía Youtube khẳng định hình ảnh của Momo sẽ không được phép trên YouTube Kids và họ sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ, loại trừ khỏi nội dung của các video.

Một bà mẹ có tên chia sẻ: "Trong những ngày gần đây, Momo đã gây chú ý trên khắp thế giới, thậm chí khiến một số sở cảnh sát phải gửi thông báo yêu cầu các bậc phụ huynh cảnh giác. Còn Youtube cũng đã khẳng định là không có sự xuất hiện của Momo. Trên thực tế, một phát ngôn viên của YouTube đã khuyến khích tôi gửi ảnh chụp màn hình, liên kết hoặc video có xuất hiện Momo. Tôi đã hỏi con trai 6 tuổi của tôi xem thằng bé đã từng thấy Momo trong những video mà con xem trên Youtube không thì thằng bé khẳng định là không và chỉ được nghe nói qua lời của bạn bè và những tin nhắn cảnh báo".

Trong khi đó, một tài khoản có tên SeverelyShay cho biết: "Đứa em họ 9 tuổi của tôi chắc chắn đã nhìn thấy con quái vật Momo này hiện ra giữa đoạn video của game Minecraft. Dù không ai nói nhưng thằng bé vẫn biết về Momo. Thằng bé nói rằng cô ta rất đáng sợ. Đừng tìm cách lấp liếm vụ này đi".

(Tổng hợp)

Chia sẻ