"Trung thu mơ ước" dành cho 800 em nhỏ kém may mắn được rước đèn bên trang sách

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Gần 800 em nhỏ đến từ các mái ấm, trường tình thương trên địa bàn TP.HCM đã cùng chú Cuội, chị Hằng đón một cái Tết trung thu đầy ý nghĩa tại Đường Sách Nguyễn Văn Bình, quận 1.

Trung thu mơ ước của 800 em nhỏ khó khăn trên địa bàn TP.HCM

Chiều 30-9, chương trình "Trung thu mơ ước" lần 2 đã được tổ chức tại Đường Sách TP.HCM thu hút hàng trăm em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố tham gia. Chương trình diễn ra 2 ngày (30-9 và 1-10, tức ngày 11, 12 - 8 âm lịch) do Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM tổ chức. 

Trung thu mơ ước dành cho 800 em nhỏ kém may mắn được rước đèn bên trang sách - Ảnh 2.

Gần 400 em nhỏ đến từ 4 mái ấm, nhà tình thương tham gia ngày hội đầu tiên của Trung thu mơ ước.

Trung thu mơ ước dành cho 800 em nhỏ kém may mắn được rước đèn bên trang sách - Ảnh 3.

Các em nhỏ chăm chú theo dõi chương trình.

Trung thu mơ ước dành cho 800 em nhỏ kém may mắn được rước đèn bên trang sách - Ảnh 4.

Thích thú cười đùa khi được xem biểu diễn hài.

Mặc dù Tết trung thu là lễ hội đặc biệt dành riêng cho tất cả các em thiếu nhi trên khắp cả nước được rước đèn, phá cỗ cùng chú Cuội, chị Hằng nhưng không phải em nhỏ nào cũng có được điều kiện để vui chơi trung thu, đặc biệt là các em nhỏ đang sinh sống tại các mái ấm, nhà tình thương. Việc đón một cái Tết trung thu trọn vẹn với các em kém may mắn cũng chỉ là "mơ ước".

Trung thu mơ ước dành cho 800 em nhỏ kém may mắn được rước đèn bên trang sách - Ảnh 5.

Hào hứng tham gia trò chơi từ anh hề trên sân khấu.

Trung thu mơ ước dành cho 800 em nhỏ kém may mắn được rước đèn bên trang sách - Ảnh 6.

Các em nhỏ vẫn rất ngơ ngác khi được tham gia ngày hội cho chính mình.

Trung thu mơ ước dành cho 800 em nhỏ kém may mắn được rước đèn bên trang sách - Ảnh 7.

Một bé gái dễ thương mạnh dạn lên sân khấu hát.

Với mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có một mùa trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa, chương trình "Trung thu mơ ước" lần 2 sẽ tổ chức vui chơi, phát quà cho gần 800 em nhỏ đến từ 8 mái ấm, nhà tình thương trên địa bàn TP.HCM.

Ở ngày hội đầu tiên, 400 em nhỏ đã thỏa sức vui chơi với những màn biểu diễn tung hứng, ảo thuật diễn ra trên sân khấu. Những tiếng cười nói, vỗ tay không ngớt của các em nhỏ càng làm cho không khí tại Đường Sách thêm phần náo nhiệt.

Trung thu mơ ước dành cho 800 em nhỏ kém may mắn được rước đèn bên trang sách - Ảnh 8.

Gian hàng vẽ tranh thu hút các em nhỏ tham gia.

Trung thu mơ ước dành cho 800 em nhỏ kém may mắn được rước đèn bên trang sách - Ảnh 9.

Chăm chú hoàn thành tác phẩm của mình.

Trung thu mơ ước dành cho 800 em nhỏ kém may mắn được rước đèn bên trang sách - Ảnh 10.

Nhiều phụ huynh, bạn trẻ ở Đường Sách cũng tham gia.

Em Nguyễn Trâm Anh (11 tuổi) cho biết: "Đây là lần đầu tiên con được đi chơi xa đến vậy, ở đây rất đẹp ạ. Ước gì con có bố mẹ để ở đây đón trung thu cùng với con".

Còn em Nguyễn Thị Linh Nhi (9 tuổi) tâm sự: "Được tổ chức trung thu con vui lắm ạ, con ước sau này học thật giỏi, có thiệt nhiều tiền để đi giúp đỡ các bạn nhỏ mồ côi giống như tụi con được ăn no ạ".

Trung thu mơ ước dành cho 800 em nhỏ kém may mắn được rước đèn bên trang sách - Ảnh 11.

Một bé trai giơ tay trả lời câu hỏi một cách quyết liệt.

Trung thu mơ ước dành cho 800 em nhỏ kém may mắn được rước đèn bên trang sách - Ảnh 12.

Biểu cảm cực kỳ đáng yêu của các bé tham gia ngày hội.

Trung thu mơ ước dành cho 800 em nhỏ kém may mắn được rước đèn bên trang sách - Ảnh 13.

Cùng nhau ôm bạn để hoàn thành thử thách.

Ngoài việc tham gia các trò chơi và giao lưu với những nhân vật yêu thích, các em thiếu nhi tham dự sẽ được đưa đón tận nơi, phục vụ bữa ăn tối và trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ các bé còn được phục vụ ăn nhẹ.

Khi ra về mỗi em thiếu nhi còn được BTC dành tặng một ba lô đi học, tập vở, đồ chơi, lồng đèn, bánh trung thu và lốc sữa đậu nành. Bên lề công tác tổ chức, bà Quách Thu Nguyệt, Trưởng BTC cho biết: "Hiện tại, TPHCM có gần 6000 bé có hoàn cảnh đặc biệt trong các mái ấm, nhà mở… nhưng điều kiện tổ chức của chúng tôi chỉ khoảng 1000 em. Chính vì thế, chúng tôi rất mong ngày càng nhiều hơn nữa những cánh tay góp sức cùng chúng tôi nối dài sự yêu thương".

Trung thu mơ ước dành cho 800 em nhỏ kém may mắn được rước đèn bên trang sách - Ảnh 14.

Màn biểu diễn xiếc của hai em nhỏ nhận được rất nhiều tràng pháo tay ủng hộ.

Trung thu mơ ước dành cho 800 em nhỏ kém may mắn được rước đèn bên trang sách - Ảnh 15.

Vẻ mặt biểu cảm của các bé khi tham gia trò chơi.

Chia sẻ