Trung tâm thẩm mỹ dành cho phái đẹp những năm 1930 trông như thế nào?

,
Chia sẻ

Chùm ảnh làm đẹp vào những năm 1930 dưới đây sẽ cho người ta thấy được các trung tâm thẩm mỹ dành cho phụ nữ khi xưa trông như thế nào và có thể thực hiện được những dịch vụ ra sao.

Cùng với Max Factor và Elizabeth Arden, Helena Rubinstein (1872-1965) được coi là một trong những người đi đầu trong sự phát triển của nghệ thuật làm đẹp nói chung và mỹ phẩm nói riêng.

 - Ảnh 1.

Helena Rubinstein được mệnh danh là bà "phù thủy" của làng mỹ phẩm thế giới.

Helena Rubinstein được ghi danh sử sách bởi bà đã tạo ra vô số sản phẩm làm đẹp, đồng thời cũng là người đầu tiên nhận thức được sự đa dạng của các loại da và không thể dùng chung một loại mỹ phẩm cho tất cả mọi người. K hông chỉ được biết đến là "phù thủy" của làng mỹ phẩm, giúp cho ngành công nghiệp mỹ phẩm phát triển trên toàn thế giới, mà Helena Rubinstein còn nổi tiếng bởi phát ngôn bất hủ: "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ lười làm đẹp."

Quả đúng như lời Helena từng nói, tất cả mọi phụ nữ đều sẽ trở nên xinh đẹp và lộng lẫy tới mức khó tin, nếu họ chịu khó chăm chút cho diện mạo của mình. Thời xưa cũng thế, mà thời nay cũng vậy.

 - Ảnh 2.

"Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ lười làm đẹp."

Từ cách đây rất lâu, nhiều người phụ nữ trên khắp thế giới đã nhận ra chân lý này và không tiếc tiền của cũng như công sức để đầu tư cho nhan sắc. Chính vì vậy, các trung tâm thẩm mỹ đã lần lượt ra đời để phục vụ cho nhu cầu làm đẹp của các chị em.

Bạn đã bao giờ thắc mắc liệu các trung tâm thẩm mỹ dành cho phụ nữ khi xưa trông như thế nào và có thể thực hiện được những dịch vụ ra sao hay chưa? Chùm ảnh chụp các trung tâm thẩm mỹ vào những năm 1930 dưới đây sẽ phần nào giúp bạn giải đáp được câu hỏi ở trên.

 - Ảnh 3.

Một người phụ nữ vừa đắp mặt nạ nhựa vừa ngâm mình trong bồn tắm chứa đầy sữa bò tươi tại một thẩm mỹ viện ở London, Anh.

 - Ảnh 4.

Chiếc máy giúp đánh giá những thiếu khuyết trên gương mặt con người.

 - Ảnh 5.

Bạn sẽ sở hữu một mái tóc xoăn lọn đúng mốt nhờ có chiếc máy làm xoăn này.

 - Ảnh 6.

Một chuyên viên làm đẹp đang tiến hành phân tích làn da của khách hàng.

 - Ảnh 7.

Muốn thân hình trở nên đẹp hoàn hảo, bạn sẽ phải nhờ tới sự trợ giúp của các chuyên gia.

 - Ảnh 8.

Ngoài chế độ ăn uống hay những bộ quần áo giúp định hình cơ thể, những người phụ nữ yêu cái đẹp còn phải trải qua quá trình luyện tập vô cùng gian khổ.

 - Ảnh 9.

Phụ nữ châu Âu rất thích làn da rám nắng. Không chỉ phơi nắng trực tiếp, họ còn đến các trung tâm làm đẹp để "tắm nắng nhân tạo".

 - Ảnh 10.

Sau khi tắm nắng, bạn sẽ phải đầu tư khá nhiều công sức chăm sóc cho làn da khỏe đẹp của mình.

 - Ảnh 11.

Trang điểm là bước vô cùng quan trọng.

 - Ảnh 12.

Helena Rubinstein đang đích thân chỉ dẫn về cách làm đẹp.

 - Ảnh 13.

Những sản phẩm chăm sóc sắc đẹp do Helena Rubinstein sáng chế.

Theo Kenh14 Trí Thức Trẻ

Chia sẻ