Trung Quốc: Truy tố đường dây buôn bán trẻ em lớn nhất từ trước đến nay

Hồng Nam,
Chia sẻ

Một băng nhóm gồm 26 người đã bị truy tố tại thành phố Ôn Châu ở miền đông tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc do nghi ngờ tham gia vào đường dây buôn bán trẻ em lớn nhất từ trước đến nay ở khu vực này.

Tổng cộng có 27 trẻ em bị bắt cóc và buôn bán bởi băng nhóm này từ năm 2013 - 2015, trong số đó 15 em đã được cứu thoát. Cảnh sát cho biết các em sau khi bị bắt đã được bán cho người mua trên khắp Trung Quốc với giá từ 10.000 đến 98.000 nhân dân tệ (34 triệu -332 triệu đồng).

Băng nhóm tội phạm này chỉ bị phát giác khi vào tháng 3/2015, khi một người dân ở Lingxi, Thương Nam báo với cảnh sát địa phương rằng họ thường nghe thấy tiếng trẻ con khóc vào ban đêm tại một ngôi nhà gần đó. Tuy nhiên, chủ nhà đó còn trẻ và dường như không có bất kỳ mối quan hệ nào với những đứa trẻ này. 

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã bí mật theo dõi ngôi nhà trong nhiều ngày. Vào ngày 4/4/2015, cảnh sát đã bắt giữ 9 nghi phạm đang thực hiện giao dịch bán một em bé. Cậu bé này đã được cứu tại hiện trường. Sau khi thẩm vấn các đối tượng, cảnh sát tiếp tục bắt giữ nhiều nghi phạm khác.

bán trẻ
Một em bé may mắn được cảnh sát cứu thoát khỏi bọn buôn người.

em bé
Đã có 15 trong số 27 em bị bán đi đã được giải cứu. 

bé sơ sinh
Một em bé sơ sinh an toàn trong vòng tay nữ cảnh sát.

Cảnh sát cho biết băng nhóm này bao gồm những người trong độ tuổi từ 27 -70 tuổi và đến từ nhiều nơi khác nhau ở Trung Quốc được dẫn dắt bởi một người đàn ông họ Trương ở quận Thương Nam, Ôn Châu. 

Một bác sĩ sản khoa đã nghỉ hưu là bà Li, 68 tuổi đã thực hiện 4 giao dịch trực tiếp bên trong bệnh viện ở Ôn Châu, nơi bà từng làm việc. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, bà Li cho biết đó là những đứa trẻ đã bị bỏ rơi và cha mẹ của các em nhờ bà tìm giúp người nhận nuôi.

Bắt cóc và buôn bán trẻ em đang là một vấn đề gây nhức nhối ở Trung Quốc. Từ năm 2010 đến năm 2014, có hơn 7.700 vụ buôn bán người với hơn 12.900 người buôn và người mua bị trừng phạt.

Theo luật pháp Trung Quốc những người buôn bán trẻ em sẽ bị phạt từ 5 - 10 năm tù, tùy theo từng trường hợp cụ thể. Những kẻ buôn người trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, bao gồm cả tổ chức buôn bán trẻ em với quy mô lớn và bắt cóc trẻ em có sử dụng bạo lực có khả năng phải đối mặt với án tử hình.

Nguồn: CCTV
Chia sẻ