Trung Quốc: Tránh xe máy điện, container chở gỗ đè bẹp xe điện và ô tô con đang chờ đèn đỏ ở bên kia đường

Viết Minh NF,
Chia sẻ

Sự việc khiến một người điều khiển xe máy điện thiệt mạng, hai người điều khiển xe đạp điện khác và những người ngồi sau xe ô tô con bị thương.

Vào lúc 7h20’ ngày 03/01/2019 tại đường liên tỉnh S228 Vô Tích (Trung Quốc) đã xảy ra một sự cố giao thông rất nghiêm trọng. Một chiếc xe đầu kéo chở một lượng gỗ lớn vì tránh chiếc xe đạp điện đang băng qua đường mà dẫn tới lật xe. Những khúc gỗ đã đè lên hai người đi xe máy điện đứng chờ đèn đỏ bên kia đường và một chiếc ô tô con.

Sự việc khiến một người điều khiển xe máy điện thiệt mạng, hai người điều khiển xe đạp điện khác và những người ngồi sau xe ô tô con bị thương.

Trung Quốc: Tránh xe máy điện, container chở gỗ đè bẹp xe điện và ô tô con đang chờ đèn đỏ ở bên kia đường - Ảnh 1.

Do tránh 1 chiếc xe đạp điện.

Trung Quốc: Tránh xe máy điện, container chở gỗ đè bẹp xe điện và ô tô con đang chờ đèn đỏ ở bên kia đường - Ảnh 2.

Nên xe đầu kéo đã bị lật và đè bẹp ô tô và 1 xe máy điện khác.

Trung Quốc: Tránh xe máy điện, container chở gỗ đè bẹp xe điện và ô tô con đang chờ đèn đỏ ở bên kia đường - Ảnh 3.

Hình ảnh nạn nhân mắc kẹt trong chiếc xe.

Một lúc sau cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng đưa những người ngồi sau xe con và những người đang bị thương khác tới bệnh viện cấp cứu. Tài xế xe con bị kẹt lại khi những khúc gỗ lớn đè lên trên xe.

Nhân viên cứu hộ chia sẻ: "Trong lúc giải cứu chúng tôi thấy ghế của tài xế có thể di động được nên đã dịch chuyển ghế về phía sau, đồng thời kéo nhẹ chân tài xế xuôi chiều sau đó đưa tài xế ra ngoài."

Trung Quốc: Tránh xe máy điện, container chở gỗ đè bẹp xe điện và ô tô con đang chờ đèn đỏ ở bên kia đường - Ảnh 4.

Hình ảnh các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực giải cứu nạn nhân.

Được biết luật giao thông hiện hành của Trung Quốc xử lí rất nghiêm khắc các vi phạm giao thông. Nếu điều khiển phương tiện trong trình trạng có hơi men, nhẹ thì nộp phạt nặng thì ngồi tù và cấm điều khiển phương tiện trong một thời gian nhất định.

Theo như thông cáo của sở cảnh sát giao thông thành phố Vô Tích, đã loại trừ nguyên nhân sử dụng rượu bia, có dấu hiệu của chất kích thích, hiện tại vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ.

(Nguồn: Wangyi)

Chia sẻ