Trung Quốc: Mua tôm sú ở chợ về, kinh hoàng phát hiện "chất lạ" được tiêm vào đầu tôm

Hồng Nam,
Chia sẻ

Một người dân sau khi mua tôm sú đắt đỏ về nhà đã giật mình khi phát hiện "chất lạ" bên trong con tôm.

Bà Yang đến thành phố cảng Quảng Châu, Trung Quốc để mua 6 con tôm sú với giá 66$ (hơn 1 triệu đồng) vào tháng 10 vừa qua. Khi mua tôm về, bà bàng hoàng phát hiện ra gel có trong đầu tôm.

Đây là loại gel được tiêm vào đầu tôm trước khi bán ra để tăng thêm trọng lượng, từ đó kiếm lời nhiều hơn.

Trung Quốc là nước xuất khẩu hai sản đứng thứ 3 ở Hoa Kỳ, đặc biệt tôm và cá tra là hai trong 10 sản phẩm thủy sản được tiêu thụ nhiều nhất tại đây. Việc xuất hiện tiêm gel vào tôm đã xuất hiện từ năm 2005, chính quyền lúc bấy giờ cũng đã phát động chiến dịch chống lại tình trạng này. Tuy nhiên, hiện nay việc tiêm gel vào tôm vẫn đang tiếp tục diễn ra.

tôm 1
Tôm sú bị mua có chứa gel (trái) và gel được tìm thấy trong tôm (phải).

Wu Wenhui, một giáo sư tại Đại học Thượng Hải Dương, trong một cuộc phỏng vấn trên báo chí Trung Quốc nói rằng khách hàng nên thận trọng về gel công nghiệp được tiêm ở trong tôm.

Giáo sư cho biết: "Gel công nghiệp được sử dụng cho đồ nội thất, in ấn, và chứa nhiều kim loại nặng như chì và thủy ngân, gây hại cho gan và máu, và thậm chí là gây ung thư".

Thậm chí, giáo sư này còn khẳng định việc tiêm bất cứ chất gì vào trong tôm đã là một việc không an toàn. Ông nói: "Thậm chí nếu tôm được tiêm loại gel có thể dùng được nhưng ai có thể đảm bảo rằng quá trình tiêm là vô trùng?".

Ông Zhang, một thương gia thủy sản ở tỉnh Sơn Đông nói với truyền thông Trung Quốc rằng tôm sú là loài thủy sản dễ bị tiêm nhất.

tôm 2
Việc tiêm bất cứ thứ gì vào trong tôm đã là một việc không an toàn.

Nguồn: Theepochtimes
Chia sẻ