Trung Quốc: Một quý bà nạo thai 20 lần để... giữ sức khỏe

Theo BaoDatViet,
Chia sẻ

Cho rằng việc tránh thai sẽ có hại cho sức khỏe, một phụ nữ 40 tuổi (Hồ Nam, Trung Quốc) đã liên tục nạo thai, tổng cộng 20 lần.

Người phụ nữ này tên là Tống Hỷ. Trường hợp của chị được liệt vào hàng “kỷ lục” tại Bệnh viện bà mẹ và trẻ em tỉnh Hồ Nam. May mắn, người phụ nữ 40 tuổi này đã có một đứa con 9 tuổi.

Khi được hỏi lý do về số lần nạo phá thai siêu khủng, chị Tống Hỷ thật thà chia sẻ: “Vì theo một người bạn của tôi, tránh thai sẽ có hại cho sức khỏe. Vì vậy, tôi chưa từng sử dụng biện pháp tránh thai nào sau khi kết hôn”.
 
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện bà mẹ và trẻ em tỉnh Hồ Nam, mới đây cũng có một phụ nữ 27 tuổi trở nên "nhẵn mặt" tại phòng thủ thuật do phá bỏ thai tới 11 lần. “Nhiều phụ nữ trẻ lầm tưởng thủ thuật này sẽ rất nhẹ nhàng, chỉ khoảng 5 phút là xong. Họ không ý thức được những tác hại ghê gớm của việc đó với sức khỏe con người”, một bác sĩ cho biết.

Theo con số thống kê của bệnh viện này, trong năm 2011, có gần 8.400 bệnh nhân trong độ tuổi 12 – 46 phá bỏ thai. Trong đó, 978 người phá thai lần hai, 712 người phá thai lần ba, tập trung chủ yếu trong độ tuổi từ 25 – 30.

Bác sĩ Thôi Siêu Mỹ khẳng định, phá thai càng nhiều, tỷ lệ vô sinh thứ phát càng cao. Theo số liệu công bố của Tổ chức Y tế Thế giới, trong số những bệnh nhân mắc vô sinh thứ phát, gần 90% số người có tiền sử nạo, phá thai.

Chia sẻ