BÀI GỐC Mua đồ chơi điện tử cho con gái, bố mẹ hốt hoảng khi con nghiện đến mức có những hành động không thể tin nổi

Mua đồ chơi điện tử cho con gái, bố mẹ hốt hoảng khi con nghiện đến mức có những hành động không thể tin nổi

Bất lực trước sự nghiện game của con, bố mẹ đành phải nhờ đến nhà tâm lý để giúp con quay về với cuộc sống bình thường.

1 Chia sẻ

Trung Quốc: Mải buôn chuyện với bạn cũ, mẹ không để ý con đùa nghịch, lao đầu vào nồi súp sôi sùng sục

Viết Minh NF,
Chia sẻ

Trong khi cho con đi dạo phố, mẹ bé Tiểu Vũ lơ là để con chơi đùa, ngã lao đầu vào nồi súp của nhà hàng gần đó.

Chăm sóc con nhỏ rõ ràng là một công việc không mấy dễ dàng đối với tất cả các bậc phụ huynh. Trong quá khú đã từng có khá nhiều vụ tai nạn ngoài mong muốn xảy ra đối với các gia đình mà nạn nhân là những em bé nhỏ. Chính vì vậy nên mỗi giờ mỗi phút mỗi giây, người lớn vẫn khuyên nhủ nhau nên để mắt trông chừng tới con trẻ nhiều hơn, tuyệt đối không được lơ là cảnh giác. 

Mới đây, cũng đã có một sự việc thương tâm xảy ra tại huyện Lợi Tân (Trung Quốc). Cụ thể, vào tối ngày 5/6 vừa qua, bé Tiểu Vũ được mẹ đưa đi dạo phố. Trong lúc đang đi dạo, chị Mai - mẹ của bé có tình cờ gặp được một người bạn, hai người mải đứng nói chuyện với nhau mà không để ý bé chạy vào quán ăn gần đó.

Trung Quốc: Mải buôn chuyện với bạn cũ, mẹ không để ý con đùa nghịch, lao đầu vào nồi súp sôi sùng sục - Ảnh 1.

Tiểu vũ bị bỏng đến 40%.

Trung Quốc: Mải buôn chuyện với bạn cũ, mẹ không để ý con đùa nghịch, lao đầu vào nồi súp sôi sùng sục - Ảnh 2.

Em phải truyền thức ăn để duy trì sự sống.

Khi không thấy con bên cạnh, chị Mai ngoảnh lại đã thấy con ngã lao đầu vào nồi súp nóng. Tiểu Vũ được cấp cứu đưa vào bệnh viện và sau đó được chuyển viện lên tuyến trên. Theo ghi nhận, Tiểu Vũ bị bỏng nặng 40% diện tích cơ thể.

Trung Quốc: Mải buôn chuyện với bạn cũ, mẹ không để ý con đùa nghịch, lao đầu vào nồi súp sôi sùng sục - Ảnh 3.

Tuy tính mạng đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng Tiểu Vũ vẫn cần rất nhiều thời gian điều trị.

Sau khi cấp cứu kịp thời bé đã thoát khỏi cơn nguy hiểm. Nhưng phần mặt hiện tại phù nề rất nặng, vùng cổ sưng tấy, áp lực đè lên đường hô hấp là rất lớn không thể thở bình thường được, phải sử dụng đến máy hỗ trợ và dùng ống đưa thức ăn vào dạ dày.

Hy vọng rằng thông qua vụ tai nạn thương tâm này, các ông bố bà mẹ sẽ chú tâm hơn khi chăm sóc con cái. Đặc biệt đối với độ tuổi luôn hiếu động và tinh nghịch, các em bé có thể chuốc về tai họa nặng nề chỉ từ một phút sơ sểnh, lơ là của người lớn. 

Nguồn: QQ

Chia sẻ