Trung Quốc: Hàng trăm học sinh bị cách ly vì “cúm dạ dày”

Nguyệt Phạm,
Chia sẻ

Gần đây, hàng trăm học sinh của một trường đại học tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã phải nhập viện với các triệu chứng của bệnh “cúm dạ dày” (Norovirus).

cum-da-day
Hình ảnh của Norovirus (cúm dạ dày) hiển thị trên kính hiển vi.

Vụ việc bùng phát cách đây mấy ngày, khi một vài học sinh có dấu hiện như đau bụng, tiêu chảy, sốt và nôn mửa và lan rộng một cách nhanh chóng. 

Theo thống kê, đã có tổng cộng 654 học sinh bị nhiễm bệnh. Ngay lập tức, các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra nguyên nhân gây bệnh. Bước đầu, cơ quan y tế và cảnh sát địa phương đã loại trừ khả năng ngộ độc thực phẩm và xác định là do Norovirus gây ra.

Hiện nay, ngôi trường này đang được tẩy uế và cách ly hoàn toàn vì lo sợ “cúm dạ dày” bị phát tán ra bên ngoài bùng phát thành dịch bệnh. 
Vụ việc xảy ra đúng vào dịp Tết Đoan Ngọ - cũng là dịp nghỉ lễ của Trung Quốc nhưng sinh viên của trường không thể trở về nhà. Thậm chí, ngay cả trong khu kí túc xá, nhà trường cũng lập vùng cách li nhằm ngăn ngừa lây nhiễm chéo. 

Tuy nhiên, chuyện “nội bất xuất, ngoại bất nhập” này lại khiến các sinh viên và người thân của họ vô cùng bức xúc, chủ yếu là do quá lo lắng và sợ hãi. Ngược lại, phía nhà trường cho biết, họ buộc phải làm như vậy để ngăn chặn virut lây lan. 

Norovirus, một nhóm siêu virus gây ra các bệnh về đường ruột hay còn gọi là “cúm dạ dày”. Các dấu hiệu thường thấy khi bị nhiễm Norovirus là đau quặn bụng, nôn mửa, tiêu chảy, thậm chí có sốt nhẹ. Norovirus dễ dàng lây lan tại những khu vực đông dân cư, thông qua hệ tiêu hóa và hô hấp.Các triệu chứng sẽ kết thúc trong vòng từ 3 đến 5 ngày.

Chia sẻ