Trung Quốc: 60% phụ nữ muốn có nhà trước khi kết hôn

Vân Anh,
Chia sẻ

60% phụ nữ Trung Quốc muốn có nhà trước khi kết hôn là kết quả của cuộc khảo sát được thực hiện ở 10 thành phố lớn tại đất nước này.

Một cuộc khảo sát gần đây về hành vi của người tiêu dùng tại thị trường bất động sản trên mười thành phố lớn của Trung Quốc cho thấy: phần lớn phụ nữ mong muốn có nhà ở trước khi kết hôn.

Cuộc khảo sát này được tiến hành tại 10 thành phố lớn của Trung Quốc, với số lượng tham gia khảo sát là 5141 người nhằm xác định thái độ của người dân Trung Quốc với tình trạng của thị trường bất động sản tại nước này.
 
Gia đình không phải là vấn đề, quan trọng là sự ổn định.

Cuộc khảo sát cho thấy, có tới 60,4% phụ nữ được hỏi đều muốn có một ngôi nhà trước khi kết hôn, 19% cho biết đây là một điều kiện tiên quyết.

Khi tính đến cả nam giới và nữ giới, thì 54,7% người dân Thượng Hải mong muốn có nhà ở trước khi lập gia đình. Con số này ở thành phố Vũ Hán là 53%, tiếp theo là Tô Châu (47,5%), Quảng Châu (46,9%), Thành Đô (45,1%), Bắc Kinh (45%), Trùng Khánh (42,3%), Hàng Châu (38,7%) và Thâm Quyến (35,7%).

Có vẻ như những người dân ở thành phố Thiên Tân luôn ưu tiên việc mua nhà trong hôn nhân vì có tới 55,6% người dân ở đây mong muốn có nhà ở trước khi cưới vợ, cưới chồng.

Cuộc khảo sát cũng cho biết, số người được phỏng vấn tại các thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến đều cho rằng giá nhà ở tại các thành phố này sẽ tăng lên trong tương lai gần, trong khi những người ở Thiên Tân, Vũ Hán, Thành Đô, Trùng Khánh, Tô Châu và Hàng Châu mong đợi giá nhà sẽ hạ xuống.
 
                                                                                                                                         Theo Shanghaiist
Chia sẻ