Trời chuyển lạnh, nhiều trẻ em phải nhập viện

Hà Hương, ảnh: Chí Toàn,
Chia sẻ

Từ sáng tới chiều muộn, lượng bệnh nhi viêm đường hô hấp nhập viện Nhi Trung ương, bệnh viện Bạch Mai vẫn không ngớt.

Thời tiết miền Bắc đang thay đổi, ngày hanh khô, đêm và sáng lạnh, kèm mưa kéo dài khiến nhiều trẻ nhỏ mắc các bệnh liên quan đến hệ hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, các bệnh về tai, mũi, họng.... Trời chuyển mùa, các bác sĩ khuyến cáo, số trẻ có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới, vì vậy các bậc phụ huynh cần phòng bệnh cho con và tuyệt đối không tự làm bác sĩ cho con. Nếu trẻ có dấu hiệu gì đặc biệt nên đưa bé tới bệnh viện để bác sĩ can thiệp kịp thời.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, những ca tiếp nhận thăm khám do bệnh hô hấp tăng đột biến. Cảnh bố mẹ ôm, cõng, bế con đi khám rất đông. Bé Thu Hường (Hà Đông, Hà Nội) được hơn 1 tuổi, do thay đổi thời tiết đột ngột, cơ thể non nớt của bé chưa kịp thích nghi. Gần 4 hôm nay bé bị sốt virút, chuyển sang viêm họng cấp, viêm phế quản, thở rít phải điều trị bằng thuốc kháng sinh, khí dung thường xuyên. Còn bé Anh Tú (Long Biên, Hà Nội) vừa dứt đợt cảm cúm, lại đột ngột sốt cao, đi khám bé được chẩn đoán bị viêm tai giữa do đợt cảm cúm kéo dài, biến chứng sau cảm gây nên.

Trời chuyển lạnh, nhiều trẻ em phải nhập viện 1
Từ sáng tới chiều muộn, ngay tại hành lang tại Khoa Khám cấp cứu nhi của Bệnh viện Nhi Trung ương đã có rất đông bệnh nhi đang chờ khám. Các phòng khám hoạt động hết công suất nhưng bệnh nhi vẫn phải ngồi chờ lâu, nhiều bé quấy khóc vang lên trong dãy hành lang. Trên trán nhiều cháu bé được cha mẹ dán cho miếng hạ sốt. 

Tại Bệnh viện Nhi Trung Ương, bệnh viện Bạch Mai, thời gian này, mỗi ngày có hàng trăm trẻ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp đến khám và điều trị. Không ít bé bị biến chứng sang bệnh viêm phổi phải nằm viện dài ngày. 

Chị Thu Ngọc (Định Công, Hà Nội) vừa ôm con gần 4 tháng tuổi trên tay, vừa chia sẻ: “Hôm qua, bé nhà tôi bỗng dưng sốt cao, quấy khóc, bỏ ăn, mũi khụt khịt, thở lõm lồng ngực, bác sĩ kết luận bé bị viêm phổi phải cho nhập viện để theo dõi”.

Được biết, cách đây 2 hôm, con chị Ngọc ho nhiều và xuất hiện nhiều nước mũi, vào viện khám thì bác sĩ bảo bé đã bị viêm phế quản cấp. “Gia đình tôi cũng chủ quan, nghĩ cháu bị nhẹ, mấy hôm đó, tôi ở nhà thấy cháu ho chỉ cho uống nước quất hấp với mật ong nhưng mãi không khỏi, thậm chí sau vài giờ cháu thở gấp. Cho đến khi cháu sốt cao có lúc lên tới 39,5 độ, cứ hết thuốc hạ sốt là lại sốt. Vào đây bác sĩ bảo cháu bị viêm phổi từ lúc nào phải nhập viện để điều trị”.

Trời chuyển lạnh, nhiều trẻ em phải nhập viện 2
Hô hấp luôn là bệnh dẫn đầu về số lượng khám và điều trị mỗi ngày tại các bệnh viện. Đặc biệt, số lượng bệnh hô hấp đang tăng lên trong những ngày gần đây khi thời tiết chuyển lạnh

Phó giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi BV Bạch Mai cho biết, trong những ngày gần đây, số bệnh nhân bị mắc bệnh về viêm đường hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản tăng 30% so với bình thường. Cả Khoa Nhi có gần 70 giường bệnh, nhưng ngày nào cũng có gần 200 trẻ nhập viện. Thời điểm này, nhiều trẻ phải nằm ghép, 2 - 3 cháu một giường. 

Theo BS Nguyễn Tiến Dũng, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở các tỉnh Bắc Bộ, thời tiết đang sang đông, ngày và đêm se se lạnh, có thời điểm nhiệt độ hạ mạnh. Kiểu thời tiết này khiến sức đề kháng của trẻ giảm, cộng thêm mật độ vi khuẩn, virus trong không khí tăng cao khiến trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp tăng lên trong thời gian gần đây. Trẻ có dấu hiệu ho, sốt vào viện rất nhiều, đặc biệt là sốt virus. Có trẻ vừa điều trị viêm phổi một tuần, đang chuẩn bị xuất viện lại bị sốt, khám lại đã bị viêm tiểu phế quản phổi, hoặc viêm tai...


Trời chuyển lạnh, nhiều trẻ em phải nhập viện 3
Trẻ nhập viện chủ yếu mắc các bệnh về đường hô hấp. Trong đó, nhiều trường hợp trong tình trạng viêm phổi nặng do lạnh và bị ho kéo dài. 

Theo bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh nên chú ý chăm sóc sức khỏe của con em mình hơn trong thời điểm này. Với các bệnh đường hô hấp trên; trẻ chỉ sốt, ho... do sốt virus, cảm cúm thông thường thì không cần thiết phải đưa trẻ nhập viện, không cần dùng kháng sinh. Những trẻ có biểu hiện ho, sốt, kèm theo thở nhanh, rút lõm lồng ngực, mệt mỏi, suy hô hấp, biếng ăn, biến chứng phổi thì cần đến bệnh viện khám và điều trị kịp thời. 

Trời chuyển lạnh, nhiều trẻ em phải nhập viện 4
Vào đầu giờ, khu vực khám bệnh của Khoa Nhi đông nghẹt người. Có cháu nhỏ mẹ vừa bế trên tay vừa quấy khóc, đi được vài bước thì bé nôn trớ ra cả hành lang và khu vực khám bệnh

Trời chuyển lạnh, nhiều trẻ em phải nhập viện 5

Trời chuyển lạnh, nhiều trẻ em phải nhập viện 6
Ngồi dọc tại phòng khám của Bệnh viện Nhi Trung ương, nhiều phụ huynh khai bệnh cho con với các triệu chứng viêm đường hô hấp: viêm họng, nghẹt sổ mũi, ho, viêm amidan, sốt...
Chia sẻ