Trổ tài món mới: Salad xoài dưa chuột

Anna,
Chia sẻ

Món trộn này có vị chua ngọt tự nhiên của hoa quả, rất thích hợp ăn kèm với các món nướng, thịt, cá, giúp bạn ngon miệng không còn cảm giác ngán.

Nguyên liệu:

1 quả xoài

1 quả dưa chuột

½ củ hành tây tím

2 nhánh gừng tươi

3 thìa tương ớt ngọt

Rau mùi

Nước cốt chanh

Muối

Cách làm:
 
 
Gọt vỏ dưa chuột, bổ dọc làm hai nửa, nạo sạch ruột
 

Cắt dưa chuột nhỏ ra.

 

Hành tây tím cũng bóc vỏ rồi thái hạt lựu

 

Xoài chọn loại ngọt, quả chín vừa, không quá nhũn. Gọt vỏ xoài và thái nhỏ cỡ như dưa chuột.

Gừng rửa sạch, băm thật nhỏ

 

Cho 3 tương ớt ngọt thìa vào bát (bạn có thể mua sẵn loại tương ớt này ở siêu thị) nó vừa hơi cay cay lại có vị ngọt và màu đỏ như sốt cà chua.

 

Trộn tương ớt với gừng băm.

 

Rót hỗn hợp sốt lên bát salad, vắt nước cốt chanh vào, thêm 1 chút muối, trộn đều lên.

 

Rau mùi thái nhỏ rồi rắc lên trên.

 

Trộn nhẹ nhàng. Để 10 phút cho ngấm và thưởng thức.

 

Salad có màu sắc vô cùng đẹp mắt và hương vị cũng hấp dẫn không kém.
 
Anna
Tổng hợp
Chia sẻ