Trổ tài khéo tay - tỉa dưa hấu thành nhím xù xinh xắn

Thúy Lâm, ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Có thật nhiều cách để các thực khách nhỏ tuổi trong nhà thích thú với món dưa hấu, nhất là nếu mẹ biến quả dưa hấu trở nên ngộ nghĩnh như thế này!

 

Những nguyên vật liệu bạn cần:

- 1 quả dưa hấu
- 2 quả nho đen (hoặc 2 hạt đỗ đen)
- Tăm tre
- Khay
- Dao.
 

Trước khi bắt đầu thao tác cắt tỉa bạn nhớ gọt 1 lát mỏng dưới quả dưa làm chân đế để giữ cho nó cố định trên khay nhé!

 

 

Bước 1:

Đặt quả dưa lên khay (hoặc thớt), lấy dao khía nhẹ hoặc dùng bút viết bảng chia quả dưa làm 3 phần.

 

 

Bước 2:

Cắt dọc quả dưa đến khoảng 2/3 như hình.

 

Bước 3:

Dùng dụng cụ múc kem hoặc muỗng tròn xúc ruột quả dưa ra một cái bát khác tạo thành một khoang rỗng.

 

Bước 4:

Tỉa phần đầu hình răng cưa giả làm lông nhím.
 

Bước 5:

Xác định vị trí hai tai ở đầu quả dưa hấu rồi khía nhẹ hình tam giác, lấy dao tách nhẹ tạo thành tai cho chú nhím.

 

Bước 6:

Lần lượt với cả 2 bên bạn được 2 tai.

 

Bước 7:

Cắt đôi quả nho hoặc dùng 2 hạt đỗ làm mắt. Nửa còn lại của quả thứ hai làm mũi.

 

Bước 8:

Cắt 1 hình thang bằng vỏ dưa làm chóp mũi, kích thước sao cho hài hòa với mắt và tai là được.

 

Bước 9:

Đính mắt và mũi cho chú nhím.

 

Bước 10:

Trút ruột dưa lại vào phần vỏ, với phần dưa đã cắt rời ở bước 2 bạn gọt vỏ, cắt nhỏ rồi bày lên trên và cắm tăm nhọn chĩa ra xung quanh sao cho giống lông nhím nhé!

 

Bước 11:

Cắt 4 lát vỏ dưa hấu hình ngũ giác làm chân nhím. Xếp chân vào là chú nhím đã hoàn thành.

Nhím xù lông nhưng lại rất đáng yêu phải không bạn?
 

Nếu dùng quả nho làm mắt thì trông chú nhím sẽ hiền lành hơn:
 

Nhưng nếu làm mắt nhím bằng hạt đỗ đen thì chú nhím sẽ "đanh đá" hơn một chút đó: 

 
Chúc các bạn thành công nhé!
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ